Như tin tức đã đưa, ngày 21/9 vừa qua, ông Phạm Xuân N. (SN 1947), trú thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị tai nạn giao thông, được người thân đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh.
Theo báo cáo của bệnh viện, thời điểm nhập viện, bệnh nhân vẫn tỉnh, tiếp xúc tốt, chẩn đoán là chấn thương vùng đầu, đa vết thương phần mềm. Sau đó được chuyển lên khoa Ngoại để theo dõi chấn thương sọ não và tiến hành chụp X-quang cột sống(?!)
Ít giờ sau đó, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp nặng được tiêm dịch và tiến hành điện tim nhưng không có hiệu quả và đã tử vong. Ngay sau đó, người nhà của bệnh nhân Phạm Xuân N. đã viết đơn tố bệnh viện gửi tới các cơ quan chức năng. Theo đó, gia đình ông N. cho rằng, êkip y bác sỹ trực cấp cứu hôm đó đã tắc trách nên mới khiến bệnh nhân tử vong.
Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, nơi xảy ra vụ việc.
Để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Phạm Xuân N. cũng như nội dung trong đơn kêu cứu của gia đình đã gửi trước đó, mới đây, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh đã có buổi làm việc với người nhà bệnh nhân.
Tại buổi làm việc, người nhà bệnh nhân yêu cầu bệnh viện làm rõ trách nhiệm đối với cái chết của ông N. Họ muốn biết, tại sao một vụ tai nạn, bệnh nhân bị thương không nhẹ nhưng lại được thăm khám sơ sài đến thế?
Trả lời câu hỏi này, ông Phan Công Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Hôm đó, bệnh nhân được đưa vào viện bằng xe máy. Lúc ấy, bệnh nhân tỉnh táo và khi được hỏi thì bệnh nhân trả lời là bị ngã(?!). Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ phát hiện nhiều vùng xây xát phía sau lưng, sưng nề tụ máu dưới da đầu. Tiếp đó, bệnh nhân N. được đưa đi chụp phim cột sống lưng rồi chuyển lên khoa Ngoại. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, các y bác sỹ đã làm việc tận tình, đúng quy trình khám chữa bệnh, không hề có