Chị dâu bị em họ chồng vung dao đoạt mạng

Chị dâu bị em họ chồng vung dao đoạt mạng

Thứ 3, 12/01/2016 | 13:00
0
Ngày 12/1, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm vụ án giết chị dâu họ. Sau phần xét hỏi, HĐXX tuyên bố trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng lời khai của bị cáo trước và sau không thống nhất.

Bị cáo khai một tình tiết mới tại tòa là từng bị bắn hai phát vào ngực và đầu gây chảy máu, nhưng bị cáo không chứng minh được, cũng không còn thương tích do hai vết bắn gây ra.

Mẹ bị cáo nói trước đây bị cáo có được đưa đi khám và có dấu hiệu tâm thần (không có giấy tờ chứng minh). Bị cáo khai mình thường bị đau đầu và phải uống thuốc nhưng không đồng tính với mẹ, mà bị cáo cho rằng mình tỉnh táo, không bị tâm thần.

Theo bị cáo, động cơ giết nạn nhân là vì nạn nhân lăng nhăng, nói hoài không nghe, đã vậy còn ám hại bị cáo (bị cáo nói bị bắn hai phát vào người, không biết ai bắn nhưng nghi ngờ nạn nhân bắn).

Chồng nạn nhân trình bày có mất 15,1 triệu đồng nhưng bị cáo không thừa nhận.

Pháp luật - Chị dâu bị em họ chồng vung dao đoạt mạng

Bị cáo Sơn tại tòa

Theo cáo trạng, Huỳnh Thanh Sơn (SN 1986, ) là em họ bên chồng với bà Lưu Ngọc P. Năm 2004, Sơn làm công cho nhà bà P., đến năm 2007 thì nghỉ ra chạy xe ôm.

Trong thời gian này, Sơn nghe nói bà P. có quan hệ bất chính với nhiều người nên tức giận và nảy sinh ý định giết bà P.

Khoảng 18h ngày 17/11/2014, Sơn mang theo dao chạy đến nhà bà P.. Sơn xông thẳng vào nhà, lên lầu 2 thì thấy bà P. đang nằm ngủ. Lập tức, Sơn lao đến đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào người bà P. rồi tẩu thoát.

Bà P. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Ngày 20/11/2014, Sơn bị bắt khẩn cấp và khai nhận hành vi phạm tội.

Công Thư

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.