Chi tiết lộ trình chuyển linh cữu Đại tướng từ Hà Nội tới quê hương

Chi tiết lộ trình chuyển linh cữu Đại tướng từ Hà Nội tới quê hương

Thứ 4, 09/10/2013 | 07:52
0
Lộ trình di chuyển linh cữu Đại tướng sau lễ truy điệu sẽ rước linh cữu Đại tướng từ nhà tang lễ 5 Trân Thánh Tông - Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu...

Chiều nay, ngày 8/10, đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Đồng Hới cho biết, đã sẵn sàng đón chuyến bay đặc biệt trở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Từ khi có quyết định về việc chuyển linh cữu Đại tướng qua đường hàng không từ Hà Nội về Quảng Bình, cảng hàng không Đồng Hới đã tiến hành công tác chuẩn bị để tạo điều kiện tốt nhất đón linh cữu Đại tướng về quê hương an nghỉ. Ngoài việc lên kế hoạch phục vụ trong mọi tình huống, cảng hàng không Đồng Hới đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, bố trí khu vực hạ cánh và lộ trình đi lại cho thuận lợi nhất.

Xã hội - Chi tiết lộ trình chuyển linh cữu Đại tướng từ Hà Nội tới quê hương

Cảng hàng không Đồng Hới đã sắn sàng đón chuyến bay đặc biệt.

Theo đại diện cảng hàng không Đồng Hới, đến thời điểm chiều ngày 8/10, mọi công việc chuẩn bị đón tiếp linh cữu Đại tướng đã được hoàn tất. Theo nguồn tin mới nhất, ngày 8/10 đã diễn ra cuộc họp bàn về các phương án vận chuyển thi hài của Đại tướng giữa Ban tổ chức lễ Quốc tang, Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT và đại diện hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã lựa chọn phương án sử dụng máy bay dân sự của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), dự kiến máy bay ATR72 sẽ là phi cơ vận chuyển linh cữu Đại tướng.

Chiều ngày 8/10, đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Đồng Hới cho biết, đã sẵn sàng đón chuyến bay đặc biệt trở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngoài ra, sẽ điều động một máy bay của hãng Vietnam Airline để chở các nguyên thủ quốc gia. Tuy đã chọn được phương tiện vận chuyển thích hợp nhất, nhưng giờ bay và phương thức di chuyển vẫn đang đợi ý kiến của Ban tang lễ Quốc tang. Dự kiến, lộ trình di chuyển linh cữu Đại tướng sau lễ truy điệu sẽ rước linh cữu Đại tướng từ nhà tang lễ 5 Trân Thánh Tông - Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu (số 30 nhà riêng Đại tướng làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống). Sau đó đoàn xe tiếp tục đi theo đường Kim Mã - Cầu Giấy - cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.

Xã hội - Chi tiết lộ trình chuyển linh cữu Đại tướng từ Hà Nội tới quê hương (Hình 2).

Tất cả đã sẵn sàng đón chuyến bay đặc biệt.

Tại đây, linh cữu Đại tướng sẽ được chuyển lên máy bay để đưa vào Quảng Bình. Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Đồng Hới, thi hài Đại tướng sẽ được rước bằng ô tô về an táng tại ngọn Thọ Sơn thuộc dãy Hoàng Sơn, khu Vũng Chùa (Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Thời gian dự kiến ngày 13/10, linh cữu Đại tướng sẽ được di chuyển từ Hà Nội vào Quảng Bình. Tìm hiểu của PV tại Quảng Bình, lộ trình đi từ Sân bay Đồng Hới đến khu Vũng Chùa hơn 50 km, phần lớn chạy trên trục Quốc lộ 1A, đường đi lại rất thuận lợi. Tuy nhiên, từ khu vực huyện Quảng Trạch đi vào khu Vũng Chùa đường khá hẹp, nên đoàn xe đi đông người sẽ gặp khó khăn.

Núi Thọ Sơn nơi an nghỉ của Đại tướng thuộc dãy Hoành Sơn, dễ dàng nhận thấy 3 đảo Hòn La, Hòn Gió và Đảo Yến tạo thành quần thể phong cảnh khá hữu tình. Tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi có ngọn Thọ Sơn là nơi an nghỉ của Đại tướng, người dân từng ngày ngóng mong ngày Đại tướng về đây an nghỉ.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người rất giản dị, thân thiện với người dân. Đại tướng chọn khu Vũng Chùa để an nghỉ là niềm vinh dự cho người dân Quảng Đông. Người dân địa phương sẽ có điều kiện để gần và thể hiện lòng thành kính nhiều hơn với Đại tướng", ông Nguyễn Đức Long (thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết.

Báo người đưa tin sẽ tiếp tục cập nhật…

Tuấn Nghĩa - Lan Anh

Công tác an ninh sẵn sàng cho lễ tang Đại tướng

Thứ 3, 08/10/2013 | 23:06
Trong những ngày diễn ra lễ tang Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, sẽ có rất nhiều khách thập phương đến phúng viếng, đưa tang người anh hùng dân tộc. Để phục vụ tốt nhất cho lượng khách lớn này, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình đã và đang làm hết sức mình để lễ tang Đại tướng được trọn vẹn.

Linh cữu Đại tướng sẽ được đưa về quê bằng máy bay ATR72

Thứ 3, 08/10/2013 | 22:43
Sáng 13/10, sẽ có hai chiếc máy bay đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Ban lễ tang từ sân bay Nội Bài về quê nhà Quảng Bình.

5 năm nữa, Hà Nội sẽ có đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Thứ 3, 08/10/2013 | 19:56
“Theo quy chế đặt tên đường của Hà Nội, sau khi danh nhân mất 10 năm mới được xem xét đặt tên đường nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ngoại lệ, không cần đợi tới 10 năm”.

Sao Việt quỳ gối, xếp hàng 6 tiếng chờ viếng Đại tướng

Thứ 3, 08/10/2013 | 16:00
Trong nỗi đau nghẹn ngào của cả dân tộc tiếc thương vị Đại tướng vĩ đại, Sao Việt cũng cùng chung nhịp đập trái tim ấy, hướng về số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Ảnh: Giới trẻ ngấn nước mắt chờ viếng Đại tướng

Thứ 3, 08/10/2013 | 10:34
Trong dòng người kéo dài như vô tận vào viếng Đại tướng, có nhiều gương mặt trẻ với niềm đau xót, tiếc thương vô hạn người anh hùng dân tộc.

Chi tiết lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:28
Để tổ chức lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà Quảng Bình đảm bảo trang nghiêm, tôn kính theo đúng nghi thức Quốc tang của Nhà nước. BTV Tỉnh ủy đã yêu cầu Đảng ủy các huyện, thị và các khối cơ quan đoàn thể để thực hiện tốt các nội dung.

Công tác an ninh sẵn sàng cho lễ tang Đại tướng

Thứ 3, 08/10/2013 | 23:06
Trong những ngày diễn ra lễ tang Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, sẽ có rất nhiều khách thập phương đến phúng viếng, đưa tang người anh hùng dân tộc. Để phục vụ tốt nhất cho lượng khách lớn này, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình đã và đang làm hết sức mình để lễ tang Đại tướng được trọn vẹn.

Linh cữu Đại tướng sẽ được đưa về quê bằng máy bay ATR72

Thứ 3, 08/10/2013 | 22:43
Sáng 13/10, sẽ có hai chiếc máy bay đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Ban lễ tang từ sân bay Nội Bài về quê nhà Quảng Bình.

5 năm nữa, Hà Nội sẽ có đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Thứ 3, 08/10/2013 | 19:56
“Theo quy chế đặt tên đường của Hà Nội, sau khi danh nhân mất 10 năm mới được xem xét đặt tên đường nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ngoại lệ, không cần đợi tới 10 năm”.

Sao Việt quỳ gối, xếp hàng 6 tiếng chờ viếng Đại tướng

Thứ 3, 08/10/2013 | 16:00
Trong nỗi đau nghẹn ngào của cả dân tộc tiếc thương vị Đại tướng vĩ đại, Sao Việt cũng cùng chung nhịp đập trái tim ấy, hướng về số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Ảnh: Giới trẻ ngấn nước mắt chờ viếng Đại tướng

Thứ 3, 08/10/2013 | 10:34
Trong dòng người kéo dài như vô tận vào viếng Đại tướng, có nhiều gương mặt trẻ với niềm đau xót, tiếc thương vô hạn người anh hùng dân tộc.

Chi tiết lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:28
Để tổ chức lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà Quảng Bình đảm bảo trang nghiêm, tôn kính theo đúng nghi thức Quốc tang của Nhà nước. BTV Tỉnh ủy đã yêu cầu Đảng ủy các huyện, thị và các khối cơ quan đoàn thể để thực hiện tốt các nội dung.