Chiếc thẻ ra vào cơ quan và những lời đồn đoán về ông Putin

Chiếc thẻ ra vào cơ quan và những lời đồn đoán về ông Putin

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 13/12/2018 | 19:46
0
Trong khi tờ báo Đức cho rằng tấm thẻ cảnh sát ngầm Đông Đức được cấp cho Thiếu tá Putin vào ngày 31/12/1985 và có hiệu lực tới cuối năm 1989, giới chức Nga lại khẳng định tấm thẻ trên "có khả năng cao" chỉ là một tấm thẻ để ra vào trụ sở của Stasi ở Dresden.

Theo NewYork Times, quãng thời gian Tổng thống Nga Putin đảm đương nhiệm vụ của một nhân viên tình báo của Liên Xô ở Đông Đức luôn được giữ bí mật.

Tuy nhiên, tờ báo Bild của Đức mới đây đã đăng tải một bức ảnh chụp một tấm thẻ cảnh sát ngầm Đông Đức (Stasi) có vẻ như thuộc về Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi ông còn là một sĩ quan của Cơ quan An ninh Liên Xô (KGB) tại Dresden trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tấm thẻ màu xanh có tên chính thức của Stasi - Bộ An ninh Quốc gia (Đông Đức) - cùng với một bức ảnh của ông Putin và số thẻ căn cước in dọc bên dưới. Tờ Bild nói rằng, tấm thẻ này được tìm thấy tại bộ phận "cán bộ và giáo dục" của văn phòng Stasi ở Dresden và được cấp cho Thiếu tá Putin vào ngày 31/12/1985, thẻ có hiệu lực tới cuối năm 1989.

Hồ sơ - Chiếc thẻ ra vào cơ quan và những lời đồn đoán về ông Putin

Chiếc thẻ được cho là thẻ điệp viên ở Đông Đức của Tổng thống Putin

Nếu tấm thẻ trên là hợp pháp, đồng nghĩa với việc khi ông Putin đang hoạt động tại Đức, ông ấy "sẽ không phải nói với bất kỳ ai rằng ông ấy làm việc cho KGB", theo Konrad Felber, người đứng đầu cơ quan phụ trách nghiên cứu các tài liệu Stasi ở Dresden. Điều đó có lẽ cũng sẽ giúp ông dễ dàng tuyển mật vụ - một trong những vai trò chính của ông Putin tại KGB, báo Đức suy đoán.

Tuy nhiên, Cựu Thiếu tướng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksander Mikhailov nói với Ria Novosti rằng, tờ Bild có thể suy diễn tất cả những gì họ muốn nhưng tấm thẻ trên "có khả năng cao" chỉ là một tấm thẻ để ra vào trụ sở của Stasi ở Dresden. Theo ông Mikhailov, tòa nhà này có lẽ có một căn phòng để "các sĩ quan của chúng tôi có thể viết và lưu trữ các tài liệu", một thói quen phổ biến vào thời điểm đó.

Tương tự như tại Liên Xô, các sĩ quan đến từ Cơ quan Tình báo Hiệp ước Warsaw cũng yêu cầu được phép vào làm việc tại các văn phòng của KGB tại Moscow và họ có một tấm thẻ ra vào giống như thẻ căn cước của sĩ quan KGB, ông Mikhailov giải thích thêm.

Đồng quan điểm, Douglas Selvage, người từng làm việc cho Stasi, hôm qua khẳng định trên điện thoại rằng: “Đây không phải là bằng chứng cho thấy ông ấy đã làm việc cho Stasi”.

Điện Kremlin không bình luận cũng không phủ nhận về các thông tin trên báo Đức.

Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, cho biết việc tìm thấy thẻ của ông Putin không hoàn toàn bất ngờ.

Hồ sơ - Chiếc thẻ ra vào cơ quan và những lời đồn đoán về ông Putin (Hình 2).

Tổng thống Nga Putin 

“Như nhiều người biết vào thời điểm Liên Xô còn tồn tại, KGB và Stasi là hai cơ quan tình báo đối tác, nên bạn không thể loại trừ khả năng có sự trao đổi các loại thẻ nhận dạng như vậy”, ông Dmitry Peskov cho hay.

Theo đài BBC, ông Putin sinh ra ở Leningrad (nay là St Petersburg) và được gửi đến Đông Đức từ năm 1985 ở tuổi 33. Hai cô con gái của ông cũng được sinh ra trong quãng thời gian đó. Hiện tại, nhà lãnh đạo Nga đã bước sang tuổi 66.

Ông Putin làm việc cho KGB ở TP Dresden cho đến tháng 12/1989, khi Đông Đức sụp đổ. Thẻ Stasi của ông được gia hạn 3 tháng một lần. Không rõ lý do ông để lại chiếc thẻ trong kho lưu trữ ở TP Dresden.

Thời điểm đó, ông Putin thông thạo tiếng Đức và xác nhận mình đích thân trấn an đám đông ở TP Dresden khi họ bao vây tòa nhà Stasi. Trong thời gian phục vụ KGB tại TP Dresden, ông Putin được thăng lên cấp bậc trung tá.

Năm 1989, ông Putin được Cộng hòa Dân chủ Đức (GDR) trao tặng huy chương đồng "vì sự phục vụ trung thành dành cho Quân đội Nhân dân Quốc gia", trang web Điện Kremlin viết.

Sau khi trở về Nga, ông Putin vươn lên vị trí người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB - kế thừa của KGB) và trở thành tổng thống vào năm 2000.

Tháng 6/2017, phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, ông Putin mô tả các điệp viên KGB là những người có "phẩm chất, niềm tin và tính cách đặc biệt".

Xem thêm >> Căng thẳng Nga-Ukraine: "Lá bài" cuối cùng của Mỹ và NATO đã thất bại?

 

Thủ tướng Đức kêu gọi ông Putin "thông đường" cho Ukraine đi qua eo biển Kerch

Thứ 3, 11/12/2018 | 16:40
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Thủ tướng Merkel đã đề nghị nhà lãnh đạo Nga thả 24 thủy thủ Ukraine sau cuộc đụng độ ở eo biển Kerch tháng trước.

Động thái bất ngờ của TT Putin với Israel về hoạt động ở Syria kể từ vụ bắn nhầm máy bay Nga

Chủ nhật, 09/12/2018 | 08:07
Tổng thống Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định trong khu vực Trung Đông và Nga, Israel phải cải thiện sự hợp tác quân sự ở Syria. Đây là một động thái bất ngờ của nhà lãnh đạo Nga.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.