Chiếm đoạt 2 tờ vé số độc đắc, 6 người bị truy tố

Chiếm đoạt 2 tờ vé số độc đắc, 6 người bị truy tố

Thứ 2, 07/01/2019 | 12:34
0
Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) vừa đề nghị truy tố Huỳnh Văn Dữ (61 tuổi), Huỳnh Thị Thu Sương (48 tuổi), cùng quê Thạnh Hóa, cùng 4 người khác về hành vi chiếm giữ tài sản người khác.

VnExpress đưa tin, chiều tháng 9/2017, ông Huỳnh Văn Bé Ba (43 tuổi, quê Thạnh Hóa) đến quán cà phê của Sương mua hai tờ vé số 555968 đài Sóc Trăng. Cùng thời điểm đó, ông Trần Văn Thuyền (49 tuổi) cũng mua 6 tờ, khác ông Ba số đầu là số 655968.

Sáng hôm sau, ông Ba đưa vé số cho Sương nhờ dò giúp. Sau khi xem, người này bảo không trúng rồi ném xuống đất.

Ông Ba nhặt một tờ vé số rồi tiếp tục đưa cho Dữ (bán cá bên đường) đang ngồi uống cà phê nhờ xem lại. Đúng lúc, ông Thuyền đến hỏi mua cá nên Dữ bỏ tờ vé số vào túi áo mình rồi cân cá cho khách.

Sau đó, ông Thuyền sang quán uống cà phê, dò số thì phát hiện 6 tờ vé số của ông trúng giải an ủi (giải 50 triệu đồng). Ông Thuyền quay sang nói ông Ba trúng giải đặc biệt. Ông Ba hỏi lại, cả Dữ và Sương đều nói không giữ tờ vé nào của ông.

2 ngày sau, Dữ đưa tờ vé số cho con trai. Người này nhờ Nguyễn Văn Đa (41 tuổi, quê Đăk Lăk) cùng đến Sóc Trăng lĩnh thưởng rồi chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản Đa.

Nhiều lần đòi không được, ông Ba bức xúc báo công an.

Hồ sơ điều tra - Chiếm đoạt 2 tờ vé số độc đắc, 6 người bị truy tố

6 người liên quan đến việc chiếm đoạt vé số của ông Ba.

Trên Trí Thức Trẻ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa mời Huỳnh Văn Dữ làm việc nhiều lần. Tuy nhiên, người này không thừa nhận việc chiếm đoạt tờ vé số.

Đến tháng 3/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh làm việc, Đa – người lĩnh thưởng hộ Dữ đã thừa nhận hành vi của mình, giao nộp lại toàn bộ số tiền 1,801 tỷ đồng cho ông Ba và số tiền lãi ngân hàng phát sinh từ số tiền gửi tiết kiệm là trên 45 triệu đồng.

Ở diễn biến khác, Sương chiếm đoạt tờ vé số độc đắc kia và đưa cho em ruột là Huỳnh Thị Lệ lĩnh thưởng. Lệ nhờ chồng là Nguyễn Văn Lên lĩnh tiền rồi mua căn nhà với giá 1,2 tỷ đồng, còn lại đưa Sương và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an mời lên làm việc nhiều lần nhưng cả Sương và Lên không thừa nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 21/5/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh ra lệnh tạm giữ, cả 2 mới thừa nhận, sau đó bán nhà vừa mua để khắc phục hậu quả.

Được biết, đến nay, ông Ba đã nhận lại được 2,1 tỷ trong tổng số 3,6 tỷ đồng từ những người chiếm đoạt.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Bắt bộ 3 làm giả thẻ tiết kiệm, chiếm đoạt 13 tỷ đồng của khách hàng

Thứ 5, 03/01/2019 | 16:45
Công an Hà Nội đang tạm giữ 3 đối tượng để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt “cao thủ” hack facebook bị truy nã vì chiếm đoạt tiền

Thứ 5, 03/01/2019 | 10:57
Bằng thủ đoạn hack facebook của người dùng, Hùng cùng 2 đối tượng khác lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại hàng trăm triệu đồng. Khi bị phát hiện, đối tượng này đã nhanh chân lẩn trốn.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.