Chiêm ngưỡng đồi hoa tam giác mạch đẹp mê hồn ở Nghệ An từ Flycam

Chiêm ngưỡng đồi hoa tam giác mạch đẹp mê hồn ở Nghệ An từ Flycam

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 20/01/2018 | 19:18
0
Vào dịp cuối tuần, hàng nghìn người yêu thích hoa tam giác mạch đã đổ xô đến huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của loài hoa này.
Vườn hoa tam giác mạch gần 2ha được trồng ở gần đập sông Sào thuộc xóm Bình Hải, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An do gia đình anh Lê Sỹ Định tự trồng vào cuối tháng 10/2017.

Vườn hoa tam giác mạch gần 2ha được trồng ở gần đập sông Sào thuộc xóm Bình Hải, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An do gia đình anh Lê Sỹ Định tự trồng vào cuối tháng 10/2017.

Ý tưởng này nảy sinh sau lần anh Định đi tham quan Lễ hội hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Nhờ hợp khí hậu, tam giác mạch sinh trưởng và phát triển tốt, nên cả vườn hoa đã nở rộ, thu hút nhiều du khách đến thưởng ngoạn.

Ý tưởng này nảy sinh sau lần anh Định đi tham quan Lễ hội hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Nhờ hợp khí hậu, tam giác mạch sinh trưởng và phát triển tốt, nên cả vườn hoa đã nở rộ, thu hút nhiều du khách đến thưởng ngoạn.

Cũng theo anh Định, giá vé vào thăm vườn hoa tam giác mạch 10.000 đồng/lượt; tiền dịch vụ gửi xe 5.000 đồng/lượt. Khách tới tham quan là người dân đến từ thành phố Vinh, Hà Nội, Thanh Hóa và các địa bàn lân cận trong tỉnh.

Cũng theo anh Định, giá vé vào thăm vườn hoa tam giác mạch 10.000 đồng/lượt; tiền dịch vụ gửi xe 5.000 đồng/lượt. Khách tới tham quan là người dân đến từ thành phố Vinh, Hà Nội, Thanh Hóa và các địa bàn lân cận trong tỉnh.

Đặc biệt, từ Flycam trên cao ngắm nhìn cánh đồng hoa tam giác mạch mới thấy được sự hùng vĩ và vẻ đẹp mê hồn của loài hoa này.

Đặc biệt, từ Flycam trên cao ngắm nhìn cánh đồng hoa tam giác mạch mới thấy được sự hùng vĩ và vẻ đẹp mê hồn của loài hoa này.

Gia đình anh Định bắt đầu mở cửa vườn hoa từ ngày 1/1/2018, mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt khách, đỉnh điểm có ngày đón 2.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Gia đình anh Định bắt đầu mở cửa vườn hoa từ ngày 1/1/2018, mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt khách, đỉnh điểm có ngày đón 2.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Chị Nguyễn Thị Hồng, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay: “Tôi chưa bao giờ thấy hoa tam giác mạch nên mới rủ bạn bè đến đây. Thật đúng như tưởng tượng, quả thật đẹp quá, nhìn mê mẩn luôn”.

Chị Nguyễn Thị Hồng, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay: “Tôi chưa bao giờ thấy hoa tam giác mạch nên mới rủ bạn bè đến đây. Thật đúng như tưởng tượng, quả thật đẹp quá, nhìn mê mẩn luôn”.

Hoa Tam giác mạch có 2 màu hồng trắng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có 3 mặt tam giác, giữ ở giữa hạt giống nhấp nháy đen là những tay lá nhỏ vây quanh. Khi hoa mới nở có màu trắng, sau đó chuyển dần sang màu tím nhạt và màu tím đậm.

Hoa Tam giác mạch có 2 màu hồng trắng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có 3 mặt tam giác, giữ ở giữa hạt giống nhấp nháy đen là những tay lá nhỏ vây quanh. Khi hoa mới nở có màu trắng, sau đó chuyển dần sang màu tím nhạt và màu tím đậm.

Đứng giữa cánh đồng hoa, du khách cảm giác như thả hồn vào thiên nhiên, vô cùng thoải mái và thích thú.

Đứng giữa cánh đồng hoa, du khách cảm giác như thả hồn vào thiên nhiên, vô cùng thoải mái và thích thú.

Nhiều thiếu nữ xinh đẹp không bỏ lỡ cơ hội đến “so nhan sắc” với loài hoa tinh khôi này.

Nhiều thiếu nữ xinh đẹp không bỏ lỡ cơ hội đến “so nhan sắc” với loài hoa tinh khôi này.

Hoa tam giác mạch đã mang đến vùng đất Nghĩa Đàn một sự hấp dẫn mới. Bên cạnh hoa hướng dương, vườn hoa tam giác mạch tạo thêm điểm nhấn mới, góp phần thu hút khách du lịch đến với vùng núi huyện Nghĩa Đàn.

Hoa tam giác mạch đã mang đến vùng đất Nghĩa Đàn một sự hấp dẫn mới. Bên cạnh hoa hướng dương, vườn hoa tam giác mạch tạo thêm điểm nhấn mới, góp phần thu hút khách du lịch đến với vùng núi huyện Nghĩa Đàn.

Trong thời gian tới, chủ nhân của vườn hoa tam giác mạch đầu tiên ở Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để trồng, phục vụ du khách tham quan, quảng bá du lịch của địa phương. Hoa Tam giác mạch dự kiến nở hết tháng 1/2018 nên vẫn còn cơ hội cho du khách nào chưa đến chiêm ngưỡng.

Trong thời gian tới, chủ nhân của vườn hoa tam giác mạch đầu tiên ở Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để trồng, phục vụ du khách tham quan, quảng bá du lịch của địa phương. Hoa Tam giác mạch dự kiến nở hết tháng 1/2018 nên vẫn còn cơ hội cho du khách nào chưa đến chiêm ngưỡng.

Vườn hoa tam giác mạch gần 2ha được trồng ở gần đập sông Sào thuộc xóm Bình Hải, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An do gia đình anh Lê Sỹ Định tự trồng vào cuối tháng 10/2017.

Vườn hoa tam giác mạch gần 2ha được trồng ở gần đập sông Sào thuộc xóm Bình Hải, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An do gia đình anh Lê Sỹ Định tự trồng vào cuối tháng 10/2017.

Ý tưởng này nảy sinh sau lần anh Định đi tham quan Lễ hội hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Nhờ hợp khí hậu, tam giác mạch sinh trưởng và phát triển tốt, nên cả vườn hoa đã nở rộ, thu hút nhiều du khách đến thưởng ngoạn.

Ý tưởng này nảy sinh sau lần anh Định đi tham quan Lễ hội hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Nhờ hợp khí hậu, tam giác mạch sinh trưởng và phát triển tốt, nên cả vườn hoa đã nở rộ, thu hút nhiều du khách đến thưởng ngoạn.

Cũng theo anh Định, giá vé vào thăm vườn hoa tam giác mạch 10.000 đồng/lượt; tiền dịch vụ gửi xe 5.000 đồng/lượt. Khách tới tham quan là người dân đến từ thành phố Vinh, Hà Nội, Thanh Hóa và các địa bàn lân cận trong tỉnh.

Cũng theo anh Định, giá vé vào thăm vườn hoa tam giác mạch 10.000 đồng/lượt; tiền dịch vụ gửi xe 5.000 đồng/lượt. Khách tới tham quan là người dân đến từ thành phố Vinh, Hà Nội, Thanh Hóa và các địa bàn lân cận trong tỉnh.

Đặc biệt, từ Flycam trên cao ngắm nhìn cánh đồng hoa tam giác mạch mới thấy được sự hùng vĩ và vẻ đẹp mê hồn của loài hoa này.

Đặc biệt, từ Flycam trên cao ngắm nhìn cánh đồng hoa tam giác mạch mới thấy được sự hùng vĩ và vẻ đẹp mê hồn của loài hoa này.

Gia đình anh Định bắt đầu mở cửa vườn hoa từ ngày 1/1/2018, mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt khách, đỉnh điểm có ngày đón 2.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Gia đình anh Định bắt đầu mở cửa vườn hoa từ ngày 1/1/2018, mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt khách, đỉnh điểm có ngày đón 2.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Chị Nguyễn Thị Hồng, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay: “Tôi chưa bao giờ thấy hoa tam giác mạch nên mới rủ bạn bè đến đây. Thật đúng như tưởng tượng, quả thật đẹp quá, nhìn mê mẩn luôn”.

Chị Nguyễn Thị Hồng, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay: “Tôi chưa bao giờ thấy hoa tam giác mạch nên mới rủ bạn bè đến đây. Thật đúng như tưởng tượng, quả thật đẹp quá, nhìn mê mẩn luôn”.

Hoa Tam giác mạch có 2 màu hồng trắng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có 3 mặt tam giác, giữ ở giữa hạt giống nhấp nháy đen là những tay lá nhỏ vây quanh. Khi hoa mới nở có màu trắng, sau đó chuyển dần sang màu tím nhạt và màu tím đậm.

Hoa Tam giác mạch có 2 màu hồng trắng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có 3 mặt tam giác, giữ ở giữa hạt giống nhấp nháy đen là những tay lá nhỏ vây quanh. Khi hoa mới nở có màu trắng, sau đó chuyển dần sang màu tím nhạt và màu tím đậm.

Đứng giữa cánh đồng hoa, du khách cảm giác như thả hồn vào thiên nhiên, vô cùng thoải mái và thích thú.

Đứng giữa cánh đồng hoa, du khách cảm giác như thả hồn vào thiên nhiên, vô cùng thoải mái và thích thú.

Nhiều thiếu nữ xinh đẹp không bỏ lỡ cơ hội đến “so nhan sắc” với loài hoa tinh khôi này.

Nhiều thiếu nữ xinh đẹp không bỏ lỡ cơ hội đến “so nhan sắc” với loài hoa tinh khôi này.

Hoa tam giác mạch đã mang đến vùng đất Nghĩa Đàn một sự hấp dẫn mới. Bên cạnh hoa hướng dương, vườn hoa tam giác mạch tạo thêm điểm nhấn mới, góp phần thu hút khách du lịch đến với vùng núi huyện Nghĩa Đàn.

Hoa tam giác mạch đã mang đến vùng đất Nghĩa Đàn một sự hấp dẫn mới. Bên cạnh hoa hướng dương, vườn hoa tam giác mạch tạo thêm điểm nhấn mới, góp phần thu hút khách du lịch đến với vùng núi huyện Nghĩa Đàn.

Trong thời gian tới, chủ nhân của vườn hoa tam giác mạch đầu tiên ở Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để trồng, phục vụ du khách tham quan, quảng bá du lịch của địa phương. Hoa Tam giác mạch dự kiến nở hết tháng 1/2018 nên vẫn còn cơ hội cho du khách nào chưa đến chiêm ngưỡng.

Trong thời gian tới, chủ nhân của vườn hoa tam giác mạch đầu tiên ở Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để trồng, phục vụ du khách tham quan, quảng bá du lịch của địa phương. Hoa Tam giác mạch dự kiến nở hết tháng 1/2018 nên vẫn còn cơ hội cho du khách nào chưa đến chiêm ngưỡng.

 

Chiêm ngưỡng đồi hoa tam giác mạch đẹp mê hồn ở Nghệ An từ Flycam

 

 

Thiếu nữ trên đồi hoa tam giác mạch "vạn người mê" ở xứ Nghệ

Thứ 3, 16/01/2018 | 07:00
Những ngày này, hàng nghìn du khách thập phương khắp nơi trong cả nước đã tìm về đồi hoa tam giác mạch tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để tham quan và chụp ảnh. Bên những bông hoa màu trắng tinh khôi, các thiếu nữ cùng nhau khoe sắc.

Lên Hà Giang ngắm mùa hoa tam giác mạch đẹp mê mải quên lối về

Thứ 7, 15/10/2016 | 10:36
Lễ hội Hoa tam giác mạch ở Hà Giang đã chính thức được bắt đầu rồi. Lên Hà Giang những ngày này, khách du lịch sẽ thực sự mãn nhãn bởi khung cảnh tuyệt đẹp của hoa tam giác mạch nơi đây.

Du khách đổ xô tới Lễ hội hoa tam giác mạch 2 ngày cuối tuần

Thứ 2, 16/11/2015 | 14:17
Sau ngày khai trương hơi ít người vì trời mưa, hai ngày cuối tuần qua, tại Lễ hội hoa Tam giác mạch ở Đồng Văn đã ghi nhận một lượng khách tham quan kỉ lục.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.