Chiêm ngưỡng những kiệt tác mỹ thuật cổ VN sau khi được 'làm mới'
Thứ 6, 04/11/2016 | 16:05
0
Triển lãm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu được phục dựng, mô phỏng, thiết kế từ những bảo vật quốc gia, những hiện vật tiêu biểu của từng triều đại phong kiến Việt Nam.
Chiều ngày 03/11 vừa qua, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ (phố Đào Duy Từ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội quán di sản và Circle Group dưới sự phối hợp và bảo trợ của hội Sử học Việt Nam, Liên hiệp CLB UNESCO Hà Nội, Dự án Hoa văn Đại Việt (hội Đại Việt cổ phong) đã tổ chức triển lãm "Di sản Việt Nam - Góc nhìn mới". Triển lãm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu được phục dựng, mô phỏng, thiết kế từ những bảo vật quốc gia, những hiện vật tiêu biểu của từng triều đại phong kiến Việt Nam.
Phát biểu khai mạc buổi triển lãm, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định, mặc dù những di sản này không phải là mới đối với mọi người, nhưng lâu nay chúng nằm sâu trong các bảo tàng, đình chùa, miếu mạo. "Vậy làm thế nào để di sản đi vào đời sống? Những buổi triển lãm như thế này sẽgiúp di sản trở thành một phần của đời sống văn hóa chúng ta".
Trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo cho biết: "Mặc dù tất cả các hiện vật ở đây đều là bản mô phỏng những hiện vật gốc, những kiệt tác mỹ thuật cổ Việt Nam nhưng nó đã thể hiện theo đúng tinh thần Góc nhìn mới. Điều này không chỉ giúp đưa di sản tới gần hơn nữa đời sống văn hóa đương đại của quần chúng nhân dân, mà quan trọng hơn, nó thể hiện cách tiếp cận mới đối với những kiệt tác mỹ thuật".
Cùng chiêm ngưỡng những kiệt tác mỹ thuật cổ sau khi đã được "làm mới":
Đây có lẽ là thực trạng đã tồn tại khá lâu trong nền mỹ thuật Việt và những lùm xùm xảy ra tại triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu chỉ giống như một tiếng chuông thức tỉnh muộn mằn.
Chiều 15/5, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL Nghệ An tổ chức triển lãm chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Trung tâm văn hóa Nghệ An
Đây có lẽ là thực trạng đã tồn tại khá lâu trong nền mỹ thuật Việt và những lùm xùm xảy ra tại triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu chỉ giống như một tiếng chuông thức tỉnh muộn mằn.
Chiều 15/5, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL Nghệ An tổ chức triển lãm chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Trung tâm văn hóa Nghệ An
“Bi Béo” nhà Xuân Bắc đã tốt nghiệp cấp hai, ngoại hình thay đổi nhiều, cao lớn và chững chạc hơn so với khi tham gia gameshow “Bố ơi mình đi đâu thế”.
Diễn viên đóng vai mẹ Đường Tăng trong Tây du ký bản 1986 dù chỉ lên hình 3 phút nhưng lại được chuyên cơ đưa đón và nhận cát-xê cao hơn Lục Tiểu Linh Đồng.
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.