Chiến lược bất ngờ ông Kim Jong-un triển khai để đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ

Chiến lược bất ngờ ông Kim Jong-un triển khai để đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 12/02/2018 | 19:00
0
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang triển khai một chiến lược mới tại Thế vận hội mùa Đông, Olympics 2018 để đối phó với những lệnh trừng phạt và đe dọa mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt với Bình Nhưỡng vì chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Bloomberg, chiến lược đặc biệt được nhà lãnh đạo Kim Jong-un triển khai tại Olympics 2018 này chính là em gái của ông, cô Kim Yo-jong.

Cô Kim Yo-jong đã bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cổ vũ cho đội tuyển bao gồm tuyển thủ của cả hai miền Triều Tiên, và thể hiện sự hài hước trong những cuộc gặp gỡ bên lề.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đưa ra lá thư mời Tổng thống Hàn Quốc đến gặp anh trai mình tại Bình Nhưỡng và muốn ông Moon đóng “vai trò chủ đạo” trong sứ mệnh thống nhất bán đảo Triều Tiên sau gần 7 thập kỷ.

Tiêu điểm - Chiến lược bất ngờ ông Kim Jong-un triển khai để đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái. 

“Tôi không nghĩ mình có thể đến đây trong một thời gian ngắn như vậy và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất kỳ lạ và khác biệt, nhưng hóa ra sự thật không phải như vậy,” cô Kim Yo-jong phát biểu trong một bữa tiệc tối hôm Chủ nhật trước khi quay trở về Triều Tiên.

“Có rất nhiều thứ tương tự và giống nhau. Tôi kỳ vọng chúng ta có thể nhanh chóng trở thành một và gặp lại những người tốt này tại Bình Nhưỡng”, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết thêm.

Những ngôn từ thân thiết, nồng ấm của cô Kim Yo-jong đã góp phần “đào” sâu hơn nữa sự chia rẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc quanh vấn đề đâu là biện pháp tốt nhất để loại bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Chuyến thăm của cô Kim Yo-jong dường như là một sự tấn công quyến rũ nhằm chống lại chiến dịch gây sức ép lên Bình Nhưỡng của Mỹ.

Với lời kêu gọi gặp gỡ người đồng cấp Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tìm cách củng cố những lợi ích mình có thể đạt được, trong khi vẫn duy trì kho vũ khí hạt nhân phòng ngừa sự tấn công từ Mỹ.

Tiêu điểm - Chiến lược bất ngờ ông Kim Jong-un triển khai để đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ (Hình 2).

Đội cổ vũ Triều Tiên tham gia sự kiện chào mừng Thế vận hội ở Gangneung, Hàn Quốc ngày 8/2. 

Mỹ và Hàn Quốc liệu có còn đồng lòng trong việc gây sức ép đối với Triều Tiên hay không? Đây là câu hỏi đang được nhiều nhà phân tích đặt ra. Trong khi các cố vấn của ông Trump đe dọa sử dụng hành động quân sự khi cần thì Tổng thống Hàn Quốc lại tìm cách loại bỏ một cuộc chiến tranh có thể khiến Hàn Quốc và cả khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Bình luận về lời đề nghị gặp gỡ của ông Kim Jong-un với Hàn Quốc, ông Andrei Lankov, Giáo sư lịch sử tại đại học Kookmin, Seoul cho rằng đây là “một kế hoạch ngoại giao cực kỳ thông minh”.

“Lời đề xuất, cũng như sự hiện diện của Triều Tiên tại Olympics gửi đi một tín hiệu rằng Triều Tiên đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Và tín hiệu này giúp phản đối chiến dịch quân sự tại Washington và các nơi khác”, ông Lankov cho biết.

Giới quan sát Triều Tiên cho rằngm Tổng thống Hàn Quốc từng nhiều lần bày tỏ mong muốn về một cách tiếp cận mềm mỏng hơn trước Bình Nhưỡng và không ít lần tìm kiếm một cơ hội gặp gỡ với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Thái độ mềm mỏng của Tổng thống Moon được đánh giá có thể sẽ khiến Mỹ không hài lòng và điều này cũng sẽ gây nên nguy cơ phản đối từ chính quê nhà. Tỷ lệ ủng hộ của ông Moon đã sụt giảm sau khi ông thúc đẩy việc thành lập đội tuyển khúc côn cầu liên Triều. Các nhóm bảo thủ Hàn Quốc cũng đã phản đối sự tham gia của Triều Tiên tại Olympics PyeongChang 2018.

Ông Moon nên tham dự hội nghị thượng đỉnh nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng ý thảo luận về các vấn đề hạt nhân – tên lửa; đồng thời quay trở lại đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân, Joseph DeTrani, người từng tham gia vào quá trình thiết lập thỏa thuận hạt nhân Triều Tiên 2005 nhận định.

Tổng thống Moon sẽ không có nhiều lợi thế trong thương lượng với Triều Tiên nếu thiếu sự giúp đỡ từ Mỹ, Christopher Green, một cố vấn cấp cao về bán đảo Triều Tiên tại tổ chức Khủng hoảng quốc tế tại Amsterdam, cảnh báo.

“Mục tiêu của ông Moon là tác động trong quan hệ liên Triều vừa đủ để Mỹ và Hàn Quốc có thể nói chuyện cùng nhau,” ông Green phân tích.

Xem thêm >> Tham dự thế vận hội mùa Đông PyeongChang – Cuộc đấu trí Mỹ-Triều Tiên?

 

Tham gia thế vận hội mùa Đông 2018, cuộc chơi khôn ngoan của Triều Tiên

Thứ 2, 12/02/2018 | 14:06
Việc Triều Tiên tham dự thế vận hội mùa Đông 2018 tổ chức ở Hàn Quốc được đánh giá là khá bất ngờ. Bình Nhưỡng dường như có ý định tận dụng sự kiện thể thao này để giảm bớt sự cô lập ngoại giao. Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia về vấn đề này.

Phó Tổng thống Mỹ bỏ tiệc tối, né bắt tay đoàn Triều Tiên?

Thứ 7, 10/02/2018 | 13:00
Ông Pence đã không có bất kỳ động thái hữu nghị nào dù được xếp ngồi cách Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam và bà Kim Yo-jong chỉ một hàng ghế.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.