Theo Independent (Anh), người dân Venezuela kể từ tháng 5 sẽ phải tuân thủ theo những chính sách mới nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng tại nước này.
Tổng thống Nicolas Maduro đã quyết định thay đổi múi giờ của đất nước, giờ chính thức của Venezuela sẽ được đẩy nhanh hơn 30 phút để tiết kiệm điện.
Bộ trưởng bộ Khoa học Công nghệ Jorrfe Arreaza cho rằng việc thắp sáng đèn và bật điều hòa ban đêm ở các hộ dân chính là lí do làm suy kiệt mạng lưới điện trên các khu vực.
Nhân viên an ninh kiểm tra giấy tờ dưới ánh đèn điện thoại trong tình trạng cả thành phố chìm trong bóng tối. Ảnh: Reuters.
“Việc chỉnh đồng hồ nhanh hơn 30 phút sẽ giúp chúng ta trải qua thời gian ban ngày dài hơn và có cảm giác trời lâu tối hơn”, ông Arreaza nói.
Nhiều bộ phận lại chỉ trích cho rằng nguyên nhân thiếu điện là do quá trình quản lý yếu kém của các cán bộ ngành năng lượng. Trong khi đó, Tổng thống Maduro cho rằng nguyên nhân dẫn dến cuộc khủng hoảng năng lượng như hiện nay là do hạn hán nghiêm trọng. Hạn hán đã làm khô cạn các đập thủy điện, nơi cung cấp phần lớn lượng điện của cả nước.
Từ cuối tháng 4 vừa qua, chính phủ Venezuela đã phải đưa ra các chính sách cắt điện luân phiên trên diện rộng để đối phó với tình trạng thiếu điện nghiệm trọng. Theo đó, các hộ gia đình sẽ bị cắt điện 4 tiếng/ngày.
Không chỉ ban bố lịch cắt điện và thay đổi múi giờ, các nhà chức trách cũng yêu cầu bộ phận công chức nhà nước tại những cơ quan không quan trọng chỉ làm việc 2 ngày/tuần tại cơ quan để tiết kiệm điện tối đa. Họ không phải làm việc trong những ngày còn lại trừ trường hợp cần thiết hay quan trọng.
Nhân viên bật máy phát điện khi các trung tâm mua sắm bị bắt đón