Chiến sĩ không thể về quê chịu tang khi liên tiếp mất hai người thân

Chiến sĩ không thể về quê chịu tang khi liên tiếp mất hai người thân

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 4, 16/06/2021 | 22:00
0
Một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong tâm dịch Covid-19 ở Bắc Giang không thể về quê chịu tang khi mất đi hai người thân yêu nhất, liên tiếp trong cùng một ngày.

Ngày 15/6, Thượng uý Lê Nhữ Hoàng, cán bộ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 4, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại vùng dịch Bắc Giang đã liên tiếp nhận được tin buồn từ quê nhà Thanh Hóa.

Theo đó, sáng 15/6, anh Hoàng nhận được tin bà nội đã qua đời vì tuổi cao, sức yếu ở quê nhà thuộc phường Trung Sơn, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Khi hay tin, anh đã rất đau buồn và muốn về tiễn đưa bà nội, làm tròn chữ hiếu của mình. Nhưng với trách nhiệm là chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tâm dịch Bắc Giang và đảm bảo an toàn khi di chuyển về từ vùng dịch, người chiến sĩ này đã nén nỗi đau để ở lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng nỗi đau mất bà chưa nguôi ngoai, tối cùng ngày (15/6), anh bất ngờ nhận tin sét đánh khi được người nhà thông báo, cha anh vì quá đau buồn trước sự ra đi của bà nội nên đã lên cơn đột quỵ. Mặc dù, đã được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bệnh tình quá nặng, bố của anh Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng vào tối cùng ngày.

Gia đình - Chiến sĩ không thể về quê chịu tang khi liên tiếp mất hai người thân

Bàn thờ bà nội và cha của Thượng úy Hoàng được lập tại chốt chốt trực chống dịch.

Trước những mất mát quá lớn, dưới sự cho phép của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, đơn vị đã lập bàn thờ để Thượng uý Hoàng bái vọng, chịu tang bà và cha ở nơi anh đang làm nhiệm vụ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Gia đình - Chiến sĩ không thể về quê chịu tang khi liên tiếp mất hai người thân (Hình 2).

Các chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 4 tới giúp đỡ, động viên gia đình Thượng úy Hoàng.

Đồng thời, Đơn vị đã cử đoàn cán bộ do Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ số 4 làm Trưởng đoàn (đang thực hiện công tác ứng trực tại Thanh Hoá) đến thăm hỏi, động viên, thay đồng đội đang làm nhiệm vụ ở nơi xa thực hiện trách nhiệm của một người con, người cháu, giúp gia đình lo hậu sự.

Gia đình - Chiến sĩ không thể về quê chịu tang khi liên tiếp mất hai người thân (Hình 3).

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn tới thắp hương chia buồn với gia đình thượng úy Hoàng

Trao đổi với ông Hoàng Thăng Giáp, Chủ tịch UBND phường Trung Sơn thông tin, chính quyền địa phương khi biết tin đã tới chia sẻ, động viên gia đình và người thân của đồng chí Hoàng và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lễ tang.

“Khi hay tin, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi động viên gia đình. Sự việc xảy ra rất đau buồn, và lại là người thân của chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, địa phương càng đặc biệt quan tâm, để chiến sĩ yên tâm, nguôi ngoai bớt phần nào để thực hiện tốt nhiện vụ được giao.”

Gia đình - Chiến sĩ không thể về quê chịu tang khi liên tiếp mất hai người thân (Hình 4).

Thực hiện phòng chống dịch tại tang lễ.

Nhận được tin buồn, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn cũng đã dẫn đầu đoàn tới chia buồn và động viên gia đình. Đồng thời, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã gửi lời chia buồn, động viên gia đình và người thân của Thượng úy Hoàng.

Việt Phương

Thanh Hóa tiếp tục thêm 1 ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 6, 11/06/2021 | 07:27
Một bệnh nhân được xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2, sau khi về địa phương lại cho kết quả dương tính.

Sầm Sơn nỗ lực vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế một cách an toàn

Thứ 6, 11/06/2021 | 06:08
Thành phố Sầm Sơn đã lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid–19 tại các tuyến giao thông chính dẫn vào thành phố là Quốc lộ 47, đường Nam Sông Mã và khu du lịch FLC.

Thanh Hóa: Ca tái dương tính với SARS-CoV-2 có kết quả xét nghiệm mới

Thứ 4, 09/06/2021 | 12:09
Sáng 9/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật(CDC) Thanh Hóa thông tin, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 đối với bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 (BN2662).

Thanh Hóa phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid–19

Chủ nhật, 23/05/2021 | 06:00
Ngày 22/5, Thanh Hóa phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid–19 tại huyện Ngọc Lặc và Thiệu Hóa. Tổng số bệnh nhân mắc Covid–19 trên địa bàn tỉnh là 4 trường hợp.
Cùng tác giả

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Du lịch Sầm Sơn 2024 có gì mới?

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:00
Ngoài những sản phẩm du lịch sẵn có, năm nay Sầm Sơn chào đón dự án công viên nước Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho thành phố du lịch này.

Thành phố Thanh Hóa "nóng" tình trạng đuối nước đầu hè

Thứ 5, 04/04/2024 | 23:05
Mới dịp nắng nóng đầu hè, ngay tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước trẻ em, dấy lên hồi chuông báo động về lĩnh vực này.

Bất ngờ với lý do trốn trại của phạm nhân vừa bị bắt giữ ở Thanh Hoá

Thứ 4, 03/04/2024 | 22:55
Bị bắt giữ sau khoảng 1 ngày bỏ trốn, lý do phạm nhân Mai Văn Đệ liều lĩnh trốn khỏi Trại giam số 5 dần được hé lộ.

Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 24 tiếng lẩn trốn

Thứ 4, 03/04/2024 | 18:15
Phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực rừng Sến (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) sau 1 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 5, Bộ Công an.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Nông dân U70 kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loài chim lớn nhất hành tinh

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:30
Bà Nguyễn Thị Bình (SN 1962) ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), là một trong hai gương mặt ở tỉnh được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023.

Rợn người khoảnh khắc nhiếp ảnh gia lại gần cá mập trắng lớn

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:15
Một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Hawaii, Mỹ đã có một trải nghiệm đầy thách thức khi đối mặt gần với cá mập trắng lớn.