Chiến sự Libya: Nga tuyên bố không

Chiến sự Libya: Nga tuyên bố không "bật đèn xanh" cho ai, tướng Haftar có nguy cơ sa lầy

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 24/05/2019 | 09:51
0
Moscow tin rằng cuộc khủng hoảng Libya nên được giải quyết một cách hòa bình và họ không có ý định ủng hộ hay "bật đèn xanh" cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột.
Tiêu điểm - Chiến sự Libya: Nga tuyên bố không 'bật đèn xanh' cho ai, tướng Haftar có nguy cơ sa lầy

Đặc phái viên Nga tại Libya Lev Dengov.

Đặc phái viên Nga tại Libya Lev Dengov cho biết cuộc tấn công của tướng Khalifa Haftar vào Tripoli đã bị đình trệ và ông không thể chiếm thủ đô Libya.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Dengov cho biết, hoàn toàn có thể dự đoán được rằng tướng Haftar sẽ bị sa lầy khi nhân vật này không có khả năng chiếm lấy Tripoli và điều đó đã trở nên rõ ràng.

Dengov nói thêm rằng nếu các bên ở Libya vẫn bất hòa và các cường quốc bên ngoài cũng rơi vào tình trạng tương tự, sẽ không có hòa bình ở quốc gia Bắc Phi. "Cuộc xung đột sẽ tiếp diễn cho đến khi một nhà lãnh đạo nổi lên, người có thể đoàn kết tất cả mọi người”, ông Dengov nói.

Moscow tin rằng cuộc khủng hoảng Libya nên được giải quyết một cách hòa bình và họ không có ý định ủng hộ hay "bật đèn xanh" cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột, đặc phái viên Nga nói thêm.

"Chính sách của chúng tôi không thay đổi. Tôi tin rằng nó sẽ không thay đổi. Chúng tôi ủng hộ đối thoại chính trị và dàn xếp hòa bình ở Libya. Chúng tôi chống lại bất kỳ việc sử dụng vũ lực, bạo lực và phương pháp quân sự nào để giải quyết cuộc xung đột nội bộ Libya. Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ bên nào. Đối với cuộc xung đột ở Libya, Nga không có ý định can thiệp, ngăn chặn bất kỳ bên nào hoặc bật đèn xanh cho ai đó", Sputnik dẫn lời ông Dengov.

Theo đặc phái viên Nga, các báo cáo trên truyền thông tuyên bố rằng Nga gửi lính đánh thuê đến Libya là những tuyên bố không có căn cứ, được tuyên truyền nhằm mục đích phá hoại các cuộc đàm phán về giải quyết khủng hoảng Libya.

"Cả trên truyền thông và trên toàn cầu, có những bên khác nhau có liên quan đến tiến trình Libya và cố gắng thao túng thông tin. Không có nguồn tin chính thức nào xác nhận rằng điều đó đã xảy ra", ông Dengov lên tiếng.

Ông nhấn mạnh rằng Nga đã sẵn sàng tổ chức các cuộc tham vấn với bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột và chia sẻ kinh nghiệm hòa giải. Dengov bày tỏ niềm tin rằng nhiều bên trong cuộc xung đột Libya khó có thể đạt được sự đồng thuận trong tương lai gần.

"Các bên khác nhau có quan điểm khác nhau và chúng tôi biết có bao nhiêu bên. Ngoài ra, các thế lực nước ngoài đang thực hiện ảnh hưởng của mình và mỗi bên có quan điểm và lợi ích riêng. Vì vậy, sẽ rất khó để hợp nhất tiến trình này. Đó là một công việc kỹ lưỡng và phức tạp. Nga hiện đang làm công việc này với tư cách là người tham gia tích cực vào tiến trình hòa bình", ông Dengov giải thích.

Chiến sự Libya: Vì sao các cường quốc "bỏ rơi" GNA, không ngăn cản tướng Haftar hoành hành Tripoli?

Thứ 6, 17/05/2019 | 13:02
Với sự bế tắc ở Libya, một sự tác động của các cường quốc nước ngoài sẽ là yếu tố quyết định ai là người chiến thắng. Nhưng cho đến lúc này, lợi thế vẫn nghiêng về tướng Haftar.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.