Theo hãng thông tấn Syria (SANA) cho biết, lực lượng quân đội Syria đã tiến hành cho bộ binh mang tên lửa và không quân thực hiện hơn 50 cuộc tập kích hỏa lực, đánh phá ác liệt các mục tiêu IS trong các địa bàn thuộc hoang mạc al-Waer, Ard al-Karaa, Mazrea al-Hhatib, Sneim al-Ghirz, phía Đông các khu vực Dabatheh, Rabbet al-Hisn và Tel Razin .
Cuộc tấn công lần này nhằm giáng đòn mãnh liệt vào phiến quân IS trừ trị chúng vì đã tàn bạo giết chết 250 người vào tháng 7 vừa qua. IS còn đòi phía Syria phải giao một số tiền chuộc lớn mới thả 20 con tin (bao gồm phụ nữ và trẻ em).
Tiếp đến tháng 8/2018, nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, al-Qaeda Syria) và nhóm Jabhat al-Wataniya lil-Tahrir, liên minh của các nhóm thánh chiến thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã cho binh lính tiến hành đàn áp đẫm máu tới những người tham gia vào việc ủng hộ hòa giải với chính phủ Syria ở tỉnh Idlib.
Họ cho rằng, những người tham gia vào việc hòa giải lần này chính là những điệp viên của Damascus và vì thế cần phải tiến hành tiêu diệt.
Theo một số nhà chức trách nhận định, hành động đàn áp nhóm người ủng hộ hòa giải với Chính phủ Syria góp phần làm gia tăng thêm căng thẳng, dẫn đến tình trạng chiến tranh ngày càng leo thang ở khu vực này.
Rất có thể an ninh ở vùng do SDF kiểm soát sẽ có thể xảy ra những cuộc khủng bố lớn, do một lực lượng IS không hề nhỏ đang ẩn nấp trong khu vực của cộng đồng người Kurd. Do đó việc dân thường bị giết hại sẽ không thể tránh khỏi.
Điều này buộc nhóm người Kurd với Quân đội Syria càng phải kiên quyết hơn nữa trong vấn đề tiêu diệt tận gốc các phần tử IS.