Chiến sự Syria: Hé lộ dàn vũ khí phiến quân tự nguyện dâng nộp cho Syria khi “dứt tình” với Mỹ

Chiến sự Syria: Hé lộ dàn vũ khí phiến quân tự nguyện dâng nộp cho Syria khi “dứt tình” với Mỹ

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 20/04/2020 | 09:00
0
Các bức ảnh được công bố, vào ngày 17 tháng 4, cho thấy một số máy bay chiến đấu, cùng với súng máy, đạn dược và xe quân sự được phiến quân dâng nộp cho quân đội Syria.

Theo AMN, hãng thông tấn mạng của Nga, Anna vừa đăng tải các hình ảnh máy bay chiến đấu rời khỏi căn cứ quân sự của Mỹ, al-Tanf, cách đây hai ngày và bay về hướng khu vực do chính quyền Syria kiểm soát và được truyền thông Syria mô tả đây là sự đầu hàng.

Các bức ảnh được công bố, vào ngày 17 tháng 4, cho thấy một số máy bay chiến đấu, cùng với súng máy, đạn dược và xe quân sự.

Tiêu điểm - Chiến sự Syria: Hé lộ dàn vũ khí phiến quân tự nguyện dâng nộp cho Syria khi “dứt tình” với Mỹ

Trong một bài được ANNA đăng tải, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria, Oleg Zoravlev cho biết, “số lượng máy bay chiến đấu chịu đầu hàng quân đội Syria từ khu vực al-Tanf là 27 chiếc” đồng thời nhấn mạnh “máy bay chiến đấu này đang triển khai huấn luyện tại một căn cứ quân sự của Mỹ gần al-Rukban”.

Ông Oleg Zoravlev nói thêm rằng các máy bay chiến đấu này sẽ trở lại hoạt động trong các khu vực của quân đội Syria cũng như tham gia các hoạt động dân sự.

Vào ngày 15 tháng 4, các phương tiện truyền thông Syria đã phát hành một đoạn video cho thấy sự xuất hiện của một số xe quân sự chở đầy máy bay chiến đấu đến các khu vực do chính quyền Syria kiểm soát ở vùng nông thôn tỉnh Homs.

Có nguồn tin cho rằng các chiến đấu cơ tự nguyện đầu hàng lực lượng chính phủ Syria và trao lại vũ khí, thiết bị của mình. Nhiều trang tin cũng cho rằng có sự phối hợp.

Tàu Nga đến Đông Địa Trung Hải

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường có tên Moscow của hải quân Nga sẽ lên đường tới khu vực phía đông Địa Trung Hải vào cuối mùa hè năm nay.

“Vào ngày 20/4, chiến hạm sẽ bước vào giai đoạn cuối của chương trình bảo dưỡng và hoạt động kỹ thuật sẽ sẵn sàng khôi phục vào tháng Bảy tới”, TASS đưa tin.

Tuy nhiên, lãnh đạo hải quân Nga đã từ chối bình luận về thông tin được TASS đăng tải.

Trong giai đoạn từ tháng 9/2015 – 1/2016, tàu tuần dương tên  lửa dẫn đường Moscow đảm nhận vị trí tàu chỉ huy cho Hạm đội Biển Đen và dẫn đầu nhóm chiến đấu của hải quân Nga ở Địa Trung Hải. Cũng trong giai đoạn này, hệ thống phòng không trên tàu Moscow đã bao phủ toàn bộ căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria.

Tướng quân đội Syria bị ám sát

Theo hãng tin AMN, chỉ huy Lữ đoàn 52 của quân đội Syria là Chuẩn Tướng Hamid Makhluf và phát ngôn viên của đơn vị này là Đại tá Mahmoud Hamid đã thiệt mạng sau cuộc tấn công ở tỉnh Dara’a hôm 18/4.

Tiêu điểm - Chiến sự Syria: Hé lộ dàn vũ khí phiến quân tự nguyện dâng nộp cho Syria khi “dứt tình” với Mỹ (Hình 2).

Nguồn tin cho biết thêm, hai quan chức quân đội cấp cao của quân đội Syria thiệt mạng, sau khi bị các tay súng điều khiển xe máy tấn công ở phía đông tỉnh Dara’a.

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ ám sát trên. Tuy nhiên, một nguồn tin từ trụ sở của Sư đoàn 5 ở Izra’a thuộc Dara’a cho hay, họ tin rằng thủ phạm là thành viên của mạng lưới phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA) hoạt động ở phía đông tỉnh Dara’a.

Cũng theo nguồn tin, các tay súng FSA đã vài lần tấn công quân chính phủ Syria trong năm nay. Đây chính là lý do quân đội Syria cho quân tăng viện tới khu vực này.

Lý do bất ngờ khiến máy bay Nga tức tốc chặn máy bay Mỹ trên không phận Syria

Thứ 7, 18/04/2020 | 15:22
Máy bay do thám Mỹ đang tìm cách dò thông tin về hệ thống phòng thủ S-400 của Nga tại căn cứ Hmeimim trong chuyến bay gần bờ biển Syria này, trang Avia.pro nhận định.

Chiến sự Syria: Lý do phiến quân đột ngột dâng toàn bộ vũ khí cho Syria khi “dứt tình” với Mỹ ở Al-Tanf

Thứ 7, 18/04/2020 | 08:56
Lý do nhóm phiến quân Jaish Magavir Es Saura quyết định "dứt tình" với Mỹ vẫn chưa được biết đến. Nhưng theo các chuyên gia, hành động giao nộp vũ khí cho quân đội Syria sẽ giúp nhóm phiến quân tránh bị xét xử khi bị bắt hoặc ít nhất là được giảm tội.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.