Chiến sự Syria: Lợi dụng thời tiết xấu, điên cuồng tấn công quân đội Syria, IS thất bại cay đắng

Chiến sự Syria: Lợi dụng thời tiết xấu, điên cuồng tấn công quân đội Syria, IS thất bại cay đắng

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 08/01/2020 | 19:00
0
Tổ chức khủng bố IS đã triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào 2 xe của quân đội Syria khi xe đang tiến đến vùng ngoại ô Deir Ezzor hôm 6/1. Tuy nhiên, mục tiêu của IS thất bại.

Theo AMN, tổ chức khủng bố IS đã triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào 2 xe của quân đội Syria khi xe đang tiến đến vùng ngoại ô Deir Ezzor hôm 6/1.

Theo nguồn tin quân sự ở Damascus, khủng bố đã tận dụng thời tiết xấu ở Deir Ezzor, đặc biệt là sương mù nặng để tấn công 2 xe của quân đội Syria bằng súng máy hạng nặng. Tuy nhiên, mục đích của IS không đạt được.

Nguồn tin quân sự cho biết, các xe của quân đội Syria đang đi qua vùng ngoại ô Al-Mayadeen thì bị khủng bố tấn công ở gần thị trấn Sabikhan ở ngoại ô Deir Ezzor.

Nguồn tin cũng khẳng định quân đội Syria cũng chịu tổn thất về lực lượng sau vụ tấn công.

Tiêu điểm - Chiến sự Syria: Lợi dụng thời tiết xấu, điên cuồng tấn công quân đội Syria, IS thất bại cay đắng

Tổ chức khủng bố IS đã triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào 2 xe của quân đội Syria khi xe đang tiến đến vùng ngoại ô Deir Ezzor hôm 6/1

Cuộc tấn công này của khủng bố là cuộc tấn công mới và khốc liệt nhất trong năm nay.

Chiến sự Syria vẫn tiếp diễn phức tạp. Một lượng lớn quân tăng cường của quân đội Syria đã được triển khai tới thành phố Aleppo tuần này nhằm chuẩn bị tung ra trận chiến mới vào phiến quân.

Theo báo cáo của quân đội từ tỉnh này, lực lượng tăng cường của quân đội Syria được trông thấy đã tiến vào tỉnh Aleppo bằng những xe tăng và các phương tiện chiến đấu.

Lực lượng này được cho là đã được triển khai tới các khu vực phía Tây tỉnh Aleppo, nơi đang lên kế hoạch tấn công vào hàng phòng thủ của phiến quân ở tòa nhà ở Al-Zahra.

Hiện tại, quân đội Syria cũng tăng cường các đợt tấn công nhằm vào hàng phòng thủ của phiến quân ở Tây và Nam của Aleppo, trong khi đó không quân Nga tiếp tục mở các đợt không kích vào phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham.

Hai tuần qua, lực lượng tăng cường của quân đội Syria đã tràn vào Aleppo và đã giành những bước tiến lớn. 

Liên Hợp Quốc cảnh báo người dân Syria ở tỉnh Idlib đang rơi vào thảm cảnh

Ông Mark Cutts, Phó Điều phối viên Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Syria, ngày 7/1 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về số phận của những người dân thường hiện đang phải trốn chạy.

Theo ông Mark Cutts, tình hình leo thang chiến sự ở tỉnh Idlib đã khiến ít nhất 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ giữa tháng 12/2019 đến nay.

Trong thông cáo đưa ra ngày 7/1, ông bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo ở tỉnh Idlib ngày càng tồi tệ đi bởi hơn 3 triệu dân thường, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, hiện đang bị mắc kẹt tại khu vực xảy ra chiến sự, chưa kể tới yếu tố thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở khu vực này. Thêm vào đó, nhiều người đang phải sống trong lều và lán trại tạm bợ.

Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ cho biết, làn sóng người phải rời bỏ nhà cửa khiến tình hình ở Idlib, một tỉnh vốn đã đông dân và là nơi tạm trú của nhiều người dân đến từ khắp Syria, thêm hỗn loạn. Hiện tổng số người phải rời bỏ nhà cửa do chiến sự ở khu vực phiến quân nắm giữ trong 8 tháng qua đã lên tới hơn 700.000 người.

LHQ đang tiếp tục kêu gọi các bên tham chiến tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho người dân theo đúng luật nhân đạo quốc tế và chấm dứt ngay các hành động đối đầu quân sự.

  

 

Đến thăm Syria giữa lúc Mỹ-Iran "mưa bom bão đạn", ông Putin tính toán "nước cờ thâm sâu"?

Thứ 4, 08/01/2020 | 11:39
Tờ Bloomberg mô tả, trong khi thế giới đang lo lắng trước những căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, chỉ có một nhà lãnh đạo tỏ ra không hề bối rối, đó là Tổng thống Vladimir Putin của Nga.

Chiến sự Syria: Điên cuồng trỗi dậy tấn công quân đội Syria, khủng bố thất bại “trong chớp mắt”

Thứ 3, 07/01/2020 | 08:58
Tổ chức khủng bố IS đã mở các đợt tấn công nhằm vào quân đội Syria ở khu vực phía Tây Syria hôm qua. Tuy nhiên, IS thất bại nhanh chóng.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.