Chiến sự Syria: Quân đội Syria điều động thêm 3 lữ đoàn bộ binh tới miền Bắc

Chiến sự Syria: Quân đội Syria điều động thêm 3 lữ đoàn bộ binh tới miền Bắc

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 21/10/2019 | 11:31
0
Quân đội Syria đã điều động 3 lữ đoàn bộ binh hành quân hướng về phía Đông sông Euphrates. Những đơn vị này sẽ được triển khai ở tỉnh Al-Hasakah, miền Bắc Syria.

Theo Reuters, ngày 20/10, truyền thông Trung Đông cho hay quân đội Syria đã điều động 3 lữ đoàn bộ binh hành quân hướng về phía Đông sông Euphrates.

Những đơn vị này sẽ được triển khai ở tỉnh Al-Hasakah, miền Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch quân sự nhằm tấn công lực lượng người Kurd.

Hiện quân đội chính phủ Syria đã kiểm soát toàn bộ thành phố Manbij, phía Đông Bắc Syria và các khu vực lân cận.

Việc triển khai quân nói trên được tiến hành sau khi Damascus và chính quyền người Kurd đạt thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau để đối phó với chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó cùng ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng vũ trang đối lập tại Syria ủng hộ Ankara cũng đã giành quyền kiểm soát thị trấn Ras al-Ain, miền Đông Bắc Syria, sau khi lực lượng vũ trang người Kurd rút khỏi đây theo thỏa thuận đình chiến tạm thời mà Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí hôm 17/10.

Cùng ngày, báo Welt an Sonntag của Đức đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thành lập một nhóm chuyên trách giám sát về chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Tiêu điểm - Chiến sự Syria: Quân đội Syria điều động thêm 3 lữ đoàn bộ binh tới miền Bắc

Quân đội Syria đã điều động 3 lữ đoàn bộ binh hành quân hướng về phía Đông sông Euphrates

Sự rút lui của người Kurd

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan ra tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công chống lại lực lượng người Kurd ở đông bắc Syria nếu họ không rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, cho đến cuối ngày 22/10.

AP dẫn lời một quan chức cấp cao lực lượng người Kurd ở Syria ngày 20/10 cho biết, các lực lượng này rút khỏi khu vực biên giới theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho phép sơ tán các chiến binh và dân thường còn sót lại ra khỏi một thị trấn đang bị bao vây tại khu vực này.

Theo ông Redur Khalil - quan chức cấp cao của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), kế hoạch sơ tán khỏi thị trấn Ras al-Ayn diễn ra trong ngày 20/10. Sau đó, các chiến binh do người Kurd đứng đầu tiếp tục rút khỏi một khu vực dọc theo biên giới trải dài 120km từ thị trấn Ras al-Ayn tới thị trấn Tal-Aybad và lui quân cách đường biên giới 30km về phía nam. Đây là lần đầu tiên, lực lượng người Kurd công khai thừa nhận về kế hoạch rút quân khỏi biên giới với sự phối hợp từ Mỹ.

Trước đó, theo Reuters, hai bên liên tục đổ lỗi nhau đã nổ súng trong ngày 19/10, đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn giữa hai bên do Mỹ làm trung gian vốn đã đạt được hôm 17/10.

Theo thỏa thuận trên, Thổ Nhĩ Kỳ tạm hoãn chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd. Đổi lại, các tay súng người Kurd trong vòng 120 giờ (kể từ khi thỏa thuận được công bố) phải rời khỏi một “khu vực an toàn” sâu 30km bên trong Syria do Ankara kiểm soát.

Thổ Nhĩ Kỳ - Nga thảo luận về việc di rời người Kurd

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu mới đây cho biết, nước này và Nga sẽ thảo luận về việc di rời các chiến binh người Kurd YPG ở 2 thị trấn Manbij và Kobani ở miền Bắc Syria trong cuộc thảo luận ở Sochi vào tuần tới.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn trên đài Kanal 7 vào hôm 20/10, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết, một cuộc họp khẩn cấp giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể diễn ra trong tuần tới. “Chúng tôi sẽ thảo luận về việc đưa những kẻ khủng bố YPG ra khỏi thị trấn Manbij và Kobani. Tôi tin rằng, thỏa thuận có thể đạt được như chúng tôi đã từng làm trước kia”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria sau khi Tổng thống Erdogan chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày nhằm cho phép lực lượng người Kurd YPG rút khỏi vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận này cũng nhằm giảm nhẹ tác động từ việc Tổng thống Donald Trump rút hết 1.000 lính Mỹ khỏi miền Bắc Syria, động thái bị chỉ trích bởi cả đồng minh cũng như các nhà lập pháp Mỹ là sự phản bội đối với người Kurd.

 

Xe tải Mỹ vào biên giới Syria, bắt đầu chuyển quân ra khỏi điểm nóng xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ nhật, 20/10/2019 | 20:13
Các đoàn xe vận tải của Mỹ đã tiến vào Syria để tiến hành quá trình rút quân khỏi khu vực xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga cảm thấy "khó hiểu" vì hành động "đưa quân, rút về" liên tục của Mỹ ở Syria

Chủ nhật, 20/10/2019 | 14:57
Nga cho biết, nước này không thể nắm bắt được chiến lược và mục đích về sự hiện diện của Washington ở Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.