Chìm tàu trên sông Soài Rạp: Tạm ngưng tìm kiếm thuyền viên mất tích

Chìm tàu trên sông Soài Rạp: Tạm ngưng tìm kiếm thuyền viên mất tích

Thứ 7, 31/10/2015 | 21:35
0
Do thời tiết quá xấu nên các cơ quan chức năng buộc phải tạm ngưng công tác tìm kiếm 4 thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 bị mất tích sau vụ tai nạn.

Cho đến 15h ngày 31/10, công tác tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích của tàu Hoàng Phúc 18 buộc phải tạm ngưng do thời tiết quá xấu. Các phương án tìm kiếm rơi vào bế tắc do thời tiết càng lúc càng chuyển biến xấu.

Theo đó, các lực lượng tìm kiếm đã rút khỏi hiện trường vì sóng to, gió lớn. Máy bay tham gia cứu hộ cũng đã rời khỏi khu vực hiện trường về đất liền.

Được biết, tại thời điểm ngưng tìm kiếm lực lượng chức năng đã tiến hành khoan 3 lỗ trên mặt đáy tàu với diện tích vừa đủ một người chui xuống. Thế nhưng, nước bên dưới khoang tàu đã dâng cao, áp lực nước khá mạnh nên lực lượng không thể xuống dưới để kiểm tra.

Do đó, các cơ quan chức năng đã chỉ đạo thực hiện phương án dùng hai đường ống cứu hỏa đưa xuống cá khoang hút nước ra ngoài. Thế nhưng, sóng tại khu vực hiện trường đánh khá mạnh khiến con tàu bị lật chao đảo. Do đó, các phương án tìm kiếm buộc phải dừng lại.

Trao đổi về vấn đề này, thiếu tá Lê Văn Hưng (Phó đồn trưởng Đồng viên phòng Long Hòa) cho biết, do điều kiện thời tiết rất xấu, hiện trường cách bờ khoảng 8 hải lý. Để bảo vệ hiện trường, các cơ quan chức năng đã cử lực lượng cứu nạn, cứu hộ của TP.HCM ở lại túc trực.

Xã hội - Chìm tàu trên sông Soài Rạp: Tạm ngưng tìm kiếm thuyền viên mất tích

Hiện trường tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm.

Trước khi tạm ngưng công tác tìm kiếm, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng (Phó giám đốc sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết, các thợ lặn đã tìm nhiều ngõ ngách trong con tàu bị chìm. Việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích gặp rất nhiều khó khăn và căng thẳng. Việc tìm kiếm liên tục, quyết liệt trong nhiều giờ nhưng vẫn không thấy những thuyền viên mất tích còn lại ở đâu.

Thông tin từ anh Nguyễn Minh Luân (một thuyền viên được cứu trong lúc tàu lật úp) cho hay, vào thời điểm anh Luân chạy ra khỏi cabin thì thấy 4 nạn nhân mất tích còn lại đã nhảy ra khỏi tàu. Do đó,

Cùng chuyên mục

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Thủ tướng yêu cầu "6 hơn" với các dự án giao thông trọng điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:10
Ngày 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Nghiên cứu đầu tư đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:56
Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, bao gồm đầu tư đường sắt kết nối, trên cao hoặc đi ngầm.

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về phòng cháy, chữa cháy

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:00
Theo Bộ Công an, các trường hợp bị tạm đình chỉ hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.