Chính phủ đóng cửa, quốc hội Mỹ vẫn được trả lương

Chính phủ đóng cửa, quốc hội Mỹ vẫn được trả lương

Thứ 4, 02/10/2013 | 15:06
0
Chính phủ Mỹ đóng cửa, hầu hết các lực lượng lao động liên bang rơi vào tình trạng thất nghiệp, nhưng tiền lương sẽ vẫn tiếp tục được chuyển đến 533 thành viên hiện tại của Quốc hội.

Cô Tulsi Gabbard, đại biểu mới của D- Hawaii, trao đổi với trang CNN: “Theo tôi, điều đó thật đáng hổ thẹn. Những người duy nhất được nhận lương khi chính phủ đóng cửa lại chính là các thành viên của Quốc hội. Thật là vô trách nhiệm.”

Gabbard đã lên kế hoạch gửi bất cứ khoản tiền nào cô nhận được trong quá trình chính phủ đóng cửa vào Kho bạc. Những thành viên kỳ cựu cho biết, mới đây cô đã bị sốc khi nhận ra rằng tiền lương của các thành viên Quốc hội vẫn được bảo toàn.”

Tiêu điểm - Chính phủ đóng cửa, quốc hội Mỹ vẫn được trả lương

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa

Điều đó là sự thật vì đó là quy định của hiến pháp.

Bản bổ sung sửa đổi thứ 27 của Hiến pháp đã hạn chế hiện tượng thay đổi lương của Quốc hội. Các biện pháp được đề xuất từ những ngày đầu tiên của Đảng Cộng hòa nhưng đã không được phê chuẩn cho đến năm 1992.

Trong khi nhiều người có thể đã muốn kiềm chế việc tăng lương của Quốc hội, theo bản Hiến pháp sửa đổi, Quốc hội cũng không có quyền cắt giảm tiền lương của mình.

Kết quả là, Quốc hội vẫn nhận được tiền đều đặn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Gabbard không phải là thành viên duy nhất bày tỏ nỗi ngạc nhiên.

"Tôi thậm chí không biết liệu Chính phủ có đóng cửa thật không", dân biểu tình John Fleming, R- Louisiana, trả lời khi được hỏi về vấn đề lương trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Nói về việc này, Đại biểu Fleming cho biết ông chưa biết rõ ông sẽ làm gì, nhưng khẳng định ông sẽ quyên góp phần tiền lương của mình trong thời gian đóng cửa để làm từ thiện. Ông kết luận: “Rõ ràng chúng ta cần phải chia sẻ nỗi đau của người dân Mỹ.”. 

Các văn phòng của hai thành viên hàng đầu Quốc hội - Chủ tịch Hạ viện John Boehner và Thượng viện Harry Reid - không cho biết chi tiết về mức lương cụ thể của mình.

Theo báo cáo của tờ Herald - Leader Lexington, lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell, R- Kentucky, cũng lên kế hoạch tặng tiền lương của mình để làm từ thiện trong thời gian đóng cửa.

Ông Pete Gallego, D- Texas, trao đổi với CNN, cho biết ông đang kêu gọi các thành viên Quốc hội đóng góp tiền lương của mình cho các quỹ từ thiện.

Thùy Ngân (Theo CNN)

'Chính phủ không bao giờ không trung thực với Quốc hội'

Thứ 2, 27/05/2013 | 10:52
“Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề thông tin, số liệu. Điều hành mà không nắm được số liệu thật thì có khi chính sách không trúng”, bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, diễn ra ngày 26/5.

Obama nói về hậu quả của việc đóng cửa chính phủ

Thứ 3, 01/10/2013 | 16:19
Vài giờ trước thời khắc cuối của cuộc chiến ngân sách, Tổng thống Barack Obama đã có một bài phát biểu chỉ ra những hệ lụy của việc đóng cửa chính phủ, kêu gọi Hạ viện hành động để tránh những ảnh hưởng bất lợi cho người dân.

Phát biểu của Obama trước giờ đóng cửa Chính phủ

Thứ 3, 01/10/2013 | 15:39
Chính phủ Mỹ đã bắt đầu đóng cửa một phần các cơ quan của họ sau khi Hạ viện không thông qua ngân sách hoạt động cho năm tới.

Hạ viện Mỹ đặt chính phủ trước nguy cơ đóng cửa

Chủ nhật, 29/09/2013 | 20:29
Sáng 29/9, Hạ viện Mỹ đã trì hoãn 1 năm đối với việc thực thi chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Tổng thống Mỹ Obama.

Biệt thự trên không hàng chục tỷ đồng của dân chơi Việt

Thứ 2, 22/07/2013 | 08:24
Những villa 500-1.500 m2 ghép lại từ năm bảy căn hộ trên một sàn chung cư hoặc thông tầng vẫn được không ít đại gia Việt săn lùng giữa thời kinh tế khó khăn.

Lương của Thủ tướng Chính phủ có cao bằng giám đốc thoát nước?

Thứ 5, 29/08/2013 | 08:05
“Nếu những điều báo chí phản ánh là chính xác thì việc chi trả lương nêu trên là sai. Đã sai thì phải xử lý”, bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời về vụ “lương khủng” vừa được công bố tại TPHCM.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.