'Hà Nội và Bộ GTVT hãy vì lợi ích đất nước'

'Hà Nội và Bộ GTVT hãy vì lợi ích đất nước'

Thứ 4, 08/05/2013 | 15:06
0
Tôi tán thành với đề xuất của Bộ GTVT trình Thủ tướng là di chuyển trạm thu phí Thăng Long - Nội Bài ra nơi khác.

Năm ngoái tôi đọc báo thấy Sở GTVT Hà Nội và UBND TP Hà Nội kiến nghị các biện pháp 'giải tán' trạm thu phí Thăng Long - Nội Bài, tưởng là mọi việc xong xuôi. Bây giờ thấy ý kiến đề xuất của Bộ GTVT trình Thủ tướng cũng bị Vietrancimex bác bỏ, xem ra động đến lợi ích của đại gia là rất khó.

Kinh doanh - 'Hà Nội và Bộ GTVT hãy vì lợi ích đất nước'

Trạm thu phí Thăng Long - Nội Bài. Ảnh: Tuổi trẻ

Cũng đọc báo, thấy ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch Hà Nội nói tuyến cao tốc Thăng Long - Nội Bài là cửa ngõ Thủ đô, mỗi ngày đón hàng chục ngàn du khách nước ngoài vào Hà Nội, mới lên xe một đoạn đã bị trạm thu phí chăng barie thu tiền, thấy rất chướng tai gai mắt. Một Thủ đô văn minh mà mới lên xe vài cây số đã bị doanh nghiệp dựng barie thu tiền, ngay chính trên đại lộ cửa ngõ thì rất phản cảm.

Bộ GTVT đề ra phương án ấy với những lý do thuyết phục như: Tránh ùn tắc tại cửa ngõ Thủ đô, tạo cảm nhận, ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Bộ GTVT và TP Hà Nội, trong chuyện này đã cố gắng làm được một việc tốt, là đặt lợi ích của đất nước, của Thủ đô lên lợi ích nhỏ của Vietrancimex.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cũng cho báo chí biết, đề xuất di chuyển trạm thu phí Bắc Thăng Long- Nội Bài đang được các cơ quan và Chính phủ xem xét. Trạm thu phí này chỉ được di chuyển trên cơ sở tuân thủ các quy định, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Ông Thảo năm ngoái nói rất rõ: "Chỉ ra khỏi sân bay Nội Bài đã có hai lần soát vé thì không hay ho gì. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, nơi có nhiều đoàn khách quốc tế đến với thủ đô, nếu để những trạm thu phí này nhiều khi còn gây ùn tắc, đồng thời không phù hợp với thực tiễn”. Vì vậy, tôi tin là Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất này.

Tôi không tin là Bộ GTVT, Hà Nội lại sợ 'đụng chạm' lợi ích của doanh nghiệp mà phớt lờ lợi ích của đất nước. 'Giải tán' trạm thu phí này là hợp lý, hợp tình.

Phí chồng phí tại trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài

Tại văn bản số 1102 gửi Bộ GTVT ngày 24/4, Sở GTVT Hà Nội nhấn mạnh, sau các buổi tiếp xúc cử tri, đoàn Đại biểu QH, HĐND TP thống nhất phản ánh đến bộ trưởng GTVT nguyện vọng của nhân dân Thủ đô đề nghị dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài.

Cùng với đó, kể từ khi Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực, việc thu phí đường bộ tại trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài trên dẫn đến tình trạng phí chồng phí, gây bức xúc trong dư luận và đã được cơ quan báo chí phản ánh.

> Côn đồ "dằn mặt" khách hàng dự án Kim Chung - Di Trạch

Nguyễn Thanh Phương (độc giả)

 

Bộ GTVT phản bác 'kêu cứu' của Viettrancimex

Thứ 2, 06/05/2013 | 11:48
Liên quan đến việc một số thông tin cho rằng, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang vi phạm hợp đồng, đi ngược chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi tiến hành di chuyển Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, việc di chuyển trạm thu phí Bắc Thăng Long- Nội Bài về vị trí mới là 'phù hợp’

Xem xét dừng thu phí trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài

Thứ 3, 07/05/2013 | 16:25
Liên quan đến đề xuất xóa bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài, ngày 6/5, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức cuộc họp báo để “giải thích” về đề xuất được cho là trái luật và đi ngược lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ này.
Cùng chuyên mục

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Bộ Công Thương đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:55
Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 83/2014/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nhiều chuyến bay Vietnam Airlines dịp lễ 30/4 gần kín chỗ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:24
Vietnam Airlines dự kiến cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng thế giới tăng phi mã cao kỷ lục

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:55
Giá vàng thế giới sáng nay tăng 43 USD/ounce lên 2.233 USD/ounce, đây là mức cao kỷ lục của giá vàng thế giới.