TP.HCM: Chính thức kết luận về nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza

TP.HCM: Chính thức kết luận về nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza

Dương Thanh Tùng
Thứ 5, 26/07/2018 | 20:10
1
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận vụ cháy chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM.

Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, Đại tá Nguyễn Minh Thông cho biết: "Vùng cháy đầu tiên là khu vực khoang để xe máy số 6 (tính từ lối xe lên xuống hầm), cách vị trí lối xuống hầm 41m về bên trái, cách tường phía trước hầm 30,4m. Nơi xuất phát cháy đầu tiên là trên hệ thống dây dẫn điện của xe máy (ký hiệu số 1) đặt tại khu vực quanh để xe máy số 6.

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức kết luận về nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza

Hiện trường vụ cháy đã được sửa sang lại trông sạch đẹp.

Về nguyên nhân cháy, Đại tá Thông cho biết thêm: "Là do trên hệ thống dây dẫn điện của xe máy (ký hiệu số 1) đặt tại khu vực khoang để xe máy số 6 đã xảy ra sự cố chạm, chập điện (sự cố ngắn mạch) phát sinh hồ quang điện, mang năng lượng cao đốt cháy vỏ cách điện làm nóng lõi dây điện, tạo hạt đồng, gây cháy (mang nhiệt độ cao trên dưới 1.500 độ C). Hạt đồng văng ra, rơi xuống gây cháy các vật liệu dễ cháy (nhựa, cao su) ở xung quanh gây cháy xe máy (hiệu số 1) và từ đây đám cháy phát triển đi các hướng gây cháy lớn".

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức kết luận về nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza (Hình 2).

Không có chuyện đặt bom hay phá hoại trong vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng.

Cũng theo Đại tá Thông, cơ quan điều tra loại trừ nguyên nhân cháy do đốt, phá hoại, thuốc nổ, thuốc pháo và các loại hóa chất có khả năng tự gây cháy.

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức kết luận về nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza (Hình 3).

Cuộc sống đang hồi sinh tại chung cư Carina Plaza.

Dù vậy, cơ quan CSĐT cũng thông báo nhận trình báo và cung cấp tài liệu liên quan đến thiệt hại trong vụ cháy, trước ngày 30/7/2018.

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức kết luận về nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza (Hình 4).

Nhiều gia đình đã sửa sang lại căn hộ chuẩn bị cho sự trở về.

Ông Trần Quang Hải, Giám đốc công ty TNHH Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina Plaza) cho biết: "Chúng tôi cũng đã có thông báo, gửi quý cư dân về việc trình báo liên quan đến thiệt hại trong vụ cháy chung cư Carina. Theo đó, đối với thiệt hại của quý cư dân đang cư ngụ tại chung cư Carina về tính mạng, sức khỏe, tài sản trong căn hộ do vụ cháy xảy ra ngày 23/3/2018, đề nghị cư dân đến trình báo tại cơ quan CSĐT (số 268, Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức kết luận về nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza (Hình 5).

Trong khi đó, phía bên ngoài các căn hộ đã được "khoác lên áo mới".

Trong khi đó, theo thông tin mà PV có được, chiều ngày 25/7 và ngày 26/7/2018, đoàn công tác của bộ Xây dựng do ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng cục Giám định làm trưởng đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu công trình sửa chữa, cải tạo chung cư Carina.

Nội dung kiểm tra hiện trường, hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng, năng lực các chủ thể có liên quan.

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức kết luận về nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza (Hình 6).

Tuy nhiên, nhiều hộ vẫn còn mong ngóng ngày về.

Đến nay, nhiều hộ vẫn chưa thể về nhà, do chung cư đang trong giai đoạn sửa chữa và chờ kết luận của cơ quan chức năng. 

Chung cư Carina Plaza đang hồi sinh sau vụ cháy kinh hoàng

Thứ 4, 30/05/2018 | 07:54
Hiện nay, chủ đầu tư chung cư Carina Plaza đang cho sửa chữa một số hạng mục và xử lý vết nứt mặt ngoài. Sau nhiều ngày thi công, đến nay, chung cư này đang hồi sinh, khoác lên màu áo mới của sự sống sau vụ cháy kinh hoàng cách đây hơn 2 tháng.

“Người nhện” sửa chữa chung cư Carina Plaza sau vụ cháy kinh hoàng

Thứ 2, 28/05/2018 | 15:33
Theo thông tin mà PV có được, đến thời điểm này, chủ đầu tư chung cư Carina Plaza đã bắt đầu công tác sửa chữa tòa nhà sau vụ cháy kinh hoàng diễn ra cách đây hơn 2 tháng. Tuy nhiên, hiện công tác sửa chữa mới chỉ là tháo dỡ một số hạng mục và xử lý vết nứt mặt ngoài. Vì vậy, cư dân vẫn phải chờ đợi, mong mỏi ngày về nhà.

49 ngày sau vụ cháy chung cư Carina: Khao khát ước vọng được về nhà

Thứ 5, 10/05/2018 | 10:13
Do phải tuân thủ nhiều quy định ràng buộc của pháp luật, đến nay, sau 49 ngày, cư dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy kinh hoàng tại chung cư cao cấp Carina Plaza khiến 13 người thiệt mạng vẫn chưa thể quay trở về căn hộ của mình. Và dự kiến sẽ còn rất lâu nữa người dân mới có thể làm được điều đó dù họ vẫn chờ đợi giây phút ấy từng giờ, từng ngày.

Cần lắm, khao khát lắm ngày trở về chung cư Carina

Thứ 2, 23/04/2018 | 11:06
Dù đã tròn 1 tháng, nhưng việc khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) vẫn chưa có tiến triển vì nhiều lý do. Trong khi đó, cư dân đang mong từng ngày để được quay lại căn hộ của mình, ổn định, tiếp tục cuộc sống.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Hà Nội: GRDP quý I/2024 tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ 2023

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:35
GRDP quý I/2024 của Hà Nội tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP quý I/2023 tăng 5,81%).

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Nhiều "đại bàng" quan tâm dự án năng lượng trọng điểm 2,5 tỷ USD

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Theo thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, hiện có ít nhất 5 nhà đầu tư đang quan tâm dự án xây dựng tổ hợp nhà máy nhiệt điện LNG tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Hà Nội yêu cầu triển khai công nghệ thu phí gửi xe, không thu tiền mặt

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:20
Việc ứng dụng công nghệ để phục vụ hoạt động trông giữ xe nhằm tạo sự minh bạch, chống thất thu đồng thời tăng khả năng quản lý nhà nước đối với hoạt động này.