'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc

'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:24
0
Không ít người cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy những bộ quần áo thi đấu bó sát của họ.


Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc
Trang phục thi đấu của các VĐV xe đạp luôn được thiết kế rất gọn, bó sát vào cơ thể, mỏng nhẹ, chống được lực cản của không khí nhưng về tính thẩm mỹ thì có lẽ chưa ổn lắm.
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 2).
Bởi một số vị trí nhạy cảm lại được thiết kế khá nổi bật, đập vào mắt người đối diện.
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 3).
Tính cơ động trong lúc thi đấu vô tình lại tạo thành thiếu thẩm mỹ trong thời trang.
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 4).
Vẫn biết là như thế nhưng để đảm bảo tốt nhiều yếu tố là điều không dễ.
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 5).
Vì quần áo bó sát nên rất khó để che đi một vài bộ phận nhạy cảm. ^^
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 6).
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 7).
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 8).
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 9).
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 10).
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 11).
Lạ & Cười - 'Chỗ hiểm' trong trang phục VĐV xe đạp gây sốc (Hình 12).

Thủy Tiên

Siêu mẫu Thanh Hằng - Từng là VĐV đá cầu 'xịn'

Thứ 4, 20/02/2013 | 07:20
Thanh Hằng hiện đang là "vơ đét" của giới người mẫu với đôi chân dài miên man tới 1,12 m, nhưng ít ai biết, người đẹp cao 1m75 này từng có thời gian dài gắn bó với thể thao ở môn đá cầu.

Cựu VĐV Olympic làm gái bán hoa

Thứ 6, 28/12/2012 | 09:18
Suzy Favor-Hamilton, VĐV điền kinh người Mỹ và là mẹ của ba đứa con được trả 400 bảng cho một giờ 'hành nghề'.

Becks nhận giả VĐV phong cách nhất nước Mỹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
– Cựu thủ quân tuyển Anh lại thêm một lần nhận giải thưởng VĐV ăn mặc phong cách nhất nước Mỹ.

Nữ VĐV Sumo "khủng" nhất thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
– Với trọng lượng lên tới 203 kg, cô Sharran Alexander (người Anh) trở thành VĐV Sumo có trọng lượng "khủng" nhất thế giới.

Bệnh nói dối của người nổi tiếng

Chủ nhật, 24/02/2013 | 11:25
Nhà báo Stephen Glass, người đã dựng lên toàn bộ những bài báo trên tờ The New Republic ở thập niên 1990 với nhân vật giả, trích dẫn và sự kiện giả. Glass có nhiều người hỗ trợ, những người muốn tin vào phóng viên này, rằng anh ta tài năng như anh ta thể hiện. Đấy không phải là điều hiếm có bởi không ai không một lần nói dối trong đời, và những người càng nổi tiếng thì lại càng có thói quen dối trá.