Cho trai 18 tuổi kết hôn là cổ súy tảo hôn

Cho trai 18 tuổi kết hôn là cổ súy tảo hôn

Thứ 5, 07/11/2013 | 10:25
0
Theo dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi, độ tuổi kết hôn của nam giới từ 20 tuổi hiện nay xuống đủ 18 tuổi.

Bộ Tư pháp cho rằng việc hạ độ tuổi kết hôn của nam sẽ bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất quy định của Bộ Luật Dân sự, pháp luật tố tụng dân sự và một số lĩnh vực hoạt động xã hội khác như Luật Nghĩa vụ quân sự.

Vấn đề này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ nam giới mà các nhà xã hội học, tâm lý, luật và phụ nữ cũng bàn tán về nó. Những gì họ nói rất đáng suy ngẫm.

Bản thân những “người trong cuộc” cũng đưa ra không ít phản biện. Khi được hỏi về vấn đề này, anh L. (25 tuổi, Hoàng Mai) chia sẻ: “Dự thảo này ra đời sẽ giảm được nhiều vụ hiếp dâm, nhưng lại cổ súy cho việc "tảo hôn" mức độ nhẹ. 18 tuổi cưới nhau thì thử hỏi đến năm 30 nếu không có biện pháp, gia đình đó sẽ có khoảng bao nhiêu con?”.

Bạn T., một cựu sinh viên Đại học Luật cũng cho hay, mặc dù nam 18 được coi như phát triển hoàn chỉnh về mặt thể chất, nhưng về nhận thức còn chưa hoàn thiện; tuổi kết hôn quá sớm trong khi chưa có đủ điều kiện để đảm bảo cuộc sống cho cả hai sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cũng như nuôi dạy con cái sau này.

Xã hội - Cho trai 18 tuổi kết hôn là cổ súy tảo hôn

Ảnh minh họa.

Ông Lê Công Tâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đồng ý với đề xuất này.

Trên trang thông tin Lấy ý kiến về Dự thảo quy phạm pháp luật, nickname danhnguyen viết như sau: “Hiện các văn bản pháp luật Hình sự, Dân sự thừa nhận đủ mười tám tuổi là người đã thành niên, đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Chúng ta không nên đưa ra quan điểm là 18 tuổi ăn chưa no lo chưa tới, vì khi mỗi con người có một bản năng sinh tồn, trong cuộc sống trong từng hoàn cảnh họ sẽ thích nghi.

Hơn nữa hiện sự phát triển về thể chất và tinh thần của lớp trẻ đã quá xa so với thời kỳ những thập niên trước. Vì vậy quy định trên là hợp lý không nhất thiết phải là 20 tuổi của nam mới và 18 tuổi của nữ.”

Tuy nhiên, vẫn có nhiều quan điểm không đồng tình với đề xuất trên. Theo giám đốc một công ty Luật tại Hà Nội: “Giữ nguyên như luật cũ là chuẩn nhất. Vì tâm sinh lý của nam giới phát triển chậm hơn nữ giới, nếu lập gia đình và có con quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ sau.

Có thể đề xuất hạ độ tuổi kết hôn là để hạn chế những tệ nạn xã hội trong giới trẻ hiện nay, nhưng dùng biện pháp này là chưa hợp lý. Chúng ta phải phòng tránh bằng những biện pháp quản lý và giáo dục khác như giáo dục giới tính trong nhà trường, tổ dân phố...” .

Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng đại diện Bộ Tư pháp cho biết dự thảo dự kiến trình Chính phủ sắp tới sẽ lựa chọn phương án tuổi kết hôn của nam nữ bình đẳng, đều phải đủ 18 tuổi trở lên. 

Được biết, dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi sẽ được đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIII, dự kiến sẽ khai mạc vào 21-10 tới, và sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp Quốc hội tháng 5-2014.

Thùy Ngân

Hạ tuổi kết hôn để phù hợp thực trạng... tảo hôn?

Thứ 3, 07/05/2013 | 15:45
Tuổi kết hôn - luật định rành rành, nhưng vi phạm cũng rất nhiều. Và, đáng bàn hơn nữa, khi chính vì những vi phạm đó mà các chuyên gia cân nhắc để… sửa luật.

Đủ tuổi kết hôn nhưng không thể ly hôn vì thiếu tuổi

Thứ 4, 17/04/2013 | 16:13
Quy định về độ tuổi kết hôn trong Luật hôn nhân và gia đình chưa đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với những quy định pháp luật khác như Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật đất đai…

Sẽ không 'trẻ hóa' độ tuổi kết hôn

Thứ 5, 04/04/2013 | 22:14
Sau 12 năm đi vào cuộc sống với nhiều biến động của đời sống kinh tế - xã hội, Luật HNGĐ năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập.

Chọn tuổi kết hôn: Tin lời thầy hơn tin... tình yêu?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Theo chân các con nhang đệ tử, PV Người đưa tin đã tận mục sở thị nhiều thầy bói "múa" về tử vi kết hôn, sinh con nhằm trục lợi.

Nam, nữ 'từ đủ 18 tuổi trở lên' sẽ được kết hôn

Thứ 4, 25/09/2013 | 14:13
Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 6, hôm qua (24/9), Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình, một dự Luật thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian vừa qua.

Sẽ mạnh tay cấm kết hôn với người nước ngoài cùng giới

Thứ 4, 03/04/2013 | 11:44
Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Hạ tuổi kết hôn để phù hợp thực trạng... tảo hôn?

Thứ 3, 07/05/2013 | 15:45
Tuổi kết hôn - luật định rành rành, nhưng vi phạm cũng rất nhiều. Và, đáng bàn hơn nữa, khi chính vì những vi phạm đó mà các chuyên gia cân nhắc để… sửa luật.

Đủ tuổi kết hôn nhưng không thể ly hôn vì thiếu tuổi

Thứ 4, 17/04/2013 | 16:13
Quy định về độ tuổi kết hôn trong Luật hôn nhân và gia đình chưa đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với những quy định pháp luật khác như Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật đất đai…

Sẽ không 'trẻ hóa' độ tuổi kết hôn

Thứ 5, 04/04/2013 | 22:14
Sau 12 năm đi vào cuộc sống với nhiều biến động của đời sống kinh tế - xã hội, Luật HNGĐ năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập.

Chọn tuổi kết hôn: Tin lời thầy hơn tin... tình yêu?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Theo chân các con nhang đệ tử, PV Người đưa tin đã tận mục sở thị nhiều thầy bói "múa" về tử vi kết hôn, sinh con nhằm trục lợi.

Nam, nữ 'từ đủ 18 tuổi trở lên' sẽ được kết hôn

Thứ 4, 25/09/2013 | 14:13
Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 6, hôm qua (24/9), Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình, một dự Luật thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian vừa qua.

Sẽ mạnh tay cấm kết hôn với người nước ngoài cùng giới

Thứ 4, 03/04/2013 | 11:44
Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.