Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng

Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) luôn được nhiều người biết đến bởi sự sang trọng và nhiều công trình kiến trúc xa xỉ, khách sạn 8 sao Emirates Palace tại đây luôn đứng đầu top khách sạn đắt nhất thế giới.

Được xây dựng theo kiến trúc một cung điện của các vị vua Ả Rập thời cổ đại, Emirates Palace được dát 40 tấn vàng, tổng chi phí xây dựng lên tới 3 tỷ USD và là nơi lui tới yêu thích của các tỷ phú dầu mỏ vùng Trung Đông, các nguyên thủ quốc gia...

Với không gian thiên nhiên hoang dã, vườn tược xanh tươi, rộng 85 hecta, Emirates Palace có 16 dãy phòng nằm trên 6 tầng, cung cấp đầy đủ mọi dịch vụ mà du khách yêu cầu.

Cùng ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của khách sạn Emirates Palace:

Xã hội - Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng

Xã hội - Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng (Hình 2).

Xã hội - Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng (Hình 3).

Xã hội - Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng (Hình 4).

Xã hội - Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng (Hình 5).

Xã hội - Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng (Hình 6).

Xã hội - Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng (Hình 7).

Xã hội - Choáng ngợp khách sạn dát 40 tấn vàng (Hình 8).

Lan Ngọc