Sáng 25/3, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử lưu động tuyên bị cáo Trương Văn Phúc án tù chung thân về tội “Giết người” tại UBND xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Theo cáo trạng, Trương Văn Phúc (SN 1973) và Trần Thị Tuyết (SN 1981) chung sống với nhau như vợ chồng tại xóm 4 - xã Xuân Khê từ giữa năm 2013. Hai vợ chồng có một con chung là cháu Trần Thị Thương (SN 2014) nhưng Phúc và chị Tuyết không có đăng ký kết hôn.
Bị cáo Trương Văn Phúc trước vành móng ngựa.
Khoảng 8h30 ngày 26/10/2015, chị Tuyết bế cháu Thương định đưa đi chơi nhưng Trương Văn Phúc ngăn lại, bảo chị Tuyết ở nhà. Chị Tuyết không đồng ý dẫn đến hai bên mâu thuẫn lời qua tiếng lại.
Trong lúc chị Tuyết đang dắt xe đạp chở cháu Thương, từ phía sau Phúc lấy một cành củi khô hình trụ dài 60cm, đường kính khoảng 40cm ở đống củi cạnh vườn.
Phúc dùng tay phải vụt một nhát vào bàn tay trái của chị Tuyết làm đầu cành củi bị gãy, Phúc bế cháu Thương từ trên xe đạp vào trong ngõ rồi giằng co chiếc xe đạp với chị Tuyết, đồng thời dùng đoạn củi còn lại trên tay vụt liên tiếp nhiều nhát vào người chị Tuyết làm chiếc xe đạp đổ.
Phúc vứt đoạn cành củi xuống đất và nhấc chiếc xe đạp cất vào trong bếp thì chị Tuyết chạy đến chặn giữ chiếc xe đạp lại, Phúc tát hai cái vào mặt bên trái làm chị Tuyết bỏ tay ra khỏi chiếc xe đạp và lùi lại.
Sau đó, Phúc tiếp tục nhặt lại cành củi lúc trước, đến vị trí cháu Thương ngồi dùng tay trái bế cháu Thương đặt vào giường trong nhà. Lúc này, chị Tuyết định vào bế cháu Thương thì Phúc cầm cành củi bằng tay phải vụt nhiều nhát vào người chị Tuyết, trong đó có một nhát vụt theo hướng từ trên xuống trúng vào đầu phía sau tai gáy của chị Tuyết.
Chị Tuyết lùi ra ngõ cách nhà khoảng 5 mét ngồi xuống thì Phúc vứt đoạn củi vào đống củi trước c