Chốt chống dịch vùng phên dậu, đảm bảo tốt nhất cho bầu cử

Chốt chống dịch vùng phên dậu, đảm bảo tốt nhất cho bầu cử

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 11/05/2021 | 10:17
0
Chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, tỉnh Nghệ An đã kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

“Bức tường thép” chống dịch nơi biên cương

Chốt 4 phòng, chống dịch Covid-19 của đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nằm tại thung lũng giữa rừng núi, vô cùng hoang vu và heo hút. Vì vậy, mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè thì nắng như đổ lửa. Thế nhưng, đây là nơi nằm ngay sát đường biên giới có đường mòn lối mở với nước bạn Lào, vì thế có rất nhiều người dân thường xuyên vượt biên trái phép.

Thượng úy Phan Thế Chuẩn - chốt trưởng chốt 4, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chỉ tay về phía bên kia khe suối Huồi Linh, cho biết: “Qua con suối này là bản Đín Đăm, cụm bản Noọng Hét Tây, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Thời gian qua, tổ tuần tra đã phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép”.

Sự kiện - Chốt chống dịch vùng phên dậu, đảm bảo tốt nhất cho bầu cử

Lực lương biên phòng luôn tuần tra 24/24.

Cũng vì tình trạng dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên thời điểm này anh em luân phiên trực tuần tra 24/24h, tăng cường cảnh giác cao độ, luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, quyết không để lọt người nào vượt biên trái phép.

Trung tá Nguyễn Hồng Đức, đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, cho biết thêm: “Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Thực hiện chỉ đạo, hiện nay, chúng tôi đang tích cực triển khai các biện pháp chốt chặn, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Ngoài những chốt chặn cố định, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã lập thêm nhiều chốt lưu động để tuần tra canh gác một cách chặt chẽ”.

Trong đó, triển khai hai giải pháp trọng tâm là ngăn chặn tuyệt đối những đối tượng nhập cảnh trái phép thông qua các đường mòn, lối mở vào Việt Nam. Giải pháp thứ hai là tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch; người dân vận động con, em, người thân mình đang ở Lào không đi theo đường tiểu ngạch về nước. Nếu về nước thì thông qua con đường chính thức ở cửa khẩu quốc tế để được cách ly, theo dõi sức khỏe, vừa tốt cho bản thân, vừa tốt cho cộng đồng.

Sự kiện - Chốt chống dịch vùng phên dậu, đảm bảo tốt nhất cho bầu cử (Hình 2).

Tuyên truyền cho người dân về dịch Covid-19.

Tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch

Đại tá Lê Như Cương – Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An thông tin, với tuyến biên giới trên bộ dài nhất cả nước, địa hình phức tạp, có nhiều đường mòn, lối mở… vì vậy, hiện Bộ đội biên phòng Nghệ An đang thường trực 100% quân số, duy trì hơn 600 cán bộ, chiến sỹ tại 101 tổ chốt cố định, lưu động và trạm kiểm soát để tham gia kiểm soát, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch.

“Ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng từ tuyến biên giới được coi là nhiệm vụ quan trọng trong suốt hơn 1 năm qua. Đặc biệt, thời điểm hiện nay lực lượng biên phòng đã nâng tình hình sẵn sàng chiến đấu cao hơn; tăng cường quản lý, khép kín đường biên giới 24/24, phòng chống tối đa nhất tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”, Đại tá Cương cho hay.

Sự kiện - Chốt chống dịch vùng phên dậu, đảm bảo tốt nhất cho bầu cử (Hình 3).

Xử lý nghiêm các trường hợp vượt biên trái phép.

Đặc biệt, thời gian bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã rất cận kề. Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần đầu tiên đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, thời điểm này các lực lượng biên phòng càng phải vững vàng, trở thành tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

“Dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chưa xác định được thời điểm chấm dứt, nguy cơ dịch xâm nhập qua biên giới rất cao. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An luôn nêu cao sự chủ động, có phương án xử lý các tình huống; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch của đồng bào dân tộc vùng biên, tạo lá chắn vững chắc, góp phần ngăn chặn dịch bệnh”, Đại tá Cương nói.

Sự kiện - Chốt chống dịch vùng phên dậu, đảm bảo tốt nhất cho bầu cử (Hình 4).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp nhận quân số tăng cường lên biên giới thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 2/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận, quán triệt, giao nhiệm vụ cho 66 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao. Lực lượng tăng cường lần này được điều động về các tổ, chốt phối hợp với các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Về việc này, Trung tá Phùng Đức Hưng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết: “Đợt tăng cường này có ý nghĩa rất thiết thực để làm tốt hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở và tăng cường tần suất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới”.

Nghệ An có hơn 3.416 điểm bỏ phiếu, trong đó có 207 khu vực thuộc 4 huyện miền núi được bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5/2021 (trước 2 ngày so với ngày bầu cử đã được ấn định), chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu toàn tỉnh. Trong đó tại huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực, huyện Tương Dương có 30 khu vực, huyện Con Cuông có 11 khu vực, huyện Quế Phong có 10 khu vực.

Chiến sĩ biên phòng đạp đá, lội suối tuần tra chống dịch Covid-19

Thứ 4, 03/02/2021 | 14:24
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các chiến sĩ luôn nắm chắc tay súng tuần tra, kiểm soát 24/24 ở khu vực biên giới.

Áo xanh biên phòng chiến đấu với “giặc” Covid-19

Thứ 6, 28/08/2020 | 07:00
Áo xanh biên phòng chiến đấu với “giặc” Covid-19

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thứ 7, 25/04/2020 | 11:00
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.