Bị chê

Bị chê "rùa bò", chủ đầu tư dự án Lancaster Nam O Resort bất ngờ "phản pháo"

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 30/03/2018 | 23:58
0
Lý giải về việc chậm triển khai dự án trong vòng 10 năm kể từ ngày được giao dự án, đại diện công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng cho rằng, nguyên nhân do chính quyền Đà Nẵng rề rà, chậm chạp.

Ngày 30/3, công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án Lancaster Nam O Resort tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã có văn bản gửi tới báo Người Đưa Tin, liên quan đến việc bị người dân tố chặn mất lối xuống biển mà báo chí đăng tải thời gian qua.

Doanh nghiệp này cho rằng, họ đến với dự án nói trên theo lời mời đầu tư của chính quyền TP.Đà Nẵng thời điểm năm 2010. Từ đó, Trung Thủy Đà Nẵng đã tham gia đăng ký đầu tư vào dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (Tên thương mại là Lancaster Nam O Resort) theo Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 1461/UBND-QLĐTh ngày 11/03/2010 và Văn bản số 7204/UBND-QLĐTh ngày 16/11/2010 của UBND TP. Đà Nẵng. Dự án cũng đã được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 9926/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 và Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 22/3/2014 (như thông tin trước đó chúng tôi đã đăng tải - PV)

Lý giải về việc Trung Thủy Đà Nẵng đã chậm triển khai dự án trong vòng 10 năm kể từ ngày được giao dự án, đơn vị này cho rằng, nguyên nhân do chính quyền Đà Nẵng rề rà, chậm chạp.

Cụ thể, căn cứ vào Quyết định “Quy định giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị sinh thái Nam Ô” số 7101/QĐ-UBND ngày 17/9/2010, chủ đầu tư chỉ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm giải tỏa thuộc về chính quyền địa phương. Trên cơ sở các văn bản của UBND TP.Đà Nẵng, trong năm 2010, Tập đoàn Trung Thủy đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền 63 tỷ đồng để thành phố thực hiện chính sách di dời, tái định cư cho rất nhiều hộ dân trong phạm vi dự án, nhằm tạo điều kiện cho cư dân nhanh chóng có nơi ở ổn định và chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nhưng Đà Nẵng đã quá chậm chạp, buộc Trung Thủy đã gửi nhiều văn bản để đốc thúc về việc bàn giao mặt bằng trong suốt 7 năm liền (năm 2010 - 2016).

Bị chê 'rùa bò', chủ đầu tư dự án Lancaster Nam O Resort bất ngờ 'phản pháo'

Trung Thủy "phản pháo" trước cáo buộc đơn vị này chậm chạp trong triển khai dự án gần 10 năm qua.

Cũng theo văn bản của công ty này, sau quá trình làm việc bền bỉ từ năm 2010, Trung Thủy Đà Nẵng chỉ mới được bàn giao đất sạch vào tháng 5/2017. Như vậy, việc triển khai chậm là lý do khách quan, không xuất phát từ Trung Thủy Đà Nẵng. Từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư, Trung Thủy Đà Nẵng rất mong muốn được triển khai sớm, nhưng điều kiện khách quan không cho phép liên quan đến việc đền bù giải tỏa.

Cũng theo công ty này, họ cam kết sẽ trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử trong phạm vi dự án. Không có việc di dời hay phá dỡ các di tích ở khu vực này.

Về phản ánh công ty chưa thực hiên dự án nhưng đã rao bán, đại diện doanh nghiệp cho rằng, từ khi được nhận bàn giao đất đến nay, Trung Thủy Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý. Do đó, công ty vẫn chưa tiến hành bất cứ hoạt động kinh doanh chào bán bất động sản nào dưới mọi hình thức, mà chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cải tạo mỹ quan toàn khu. Những thông tin tải trên các trang web, đơn vị này khẳng định là giả mạo, "treo đầu dê bán thịt chó"...

Về vấn đề rào chắn lối đi của người dân, Trung Thủy Đà Nẵng cho rằng, họ hoàn toàn không chặn hết đường xuống biển mà vẫn giữ lại 5 lối đi. Ngoài ra, họ còn cho người dọn sạch để các lối đi này an toàn và thông thoáng hơn cho người dân xuống tắm biển.  

Bị chê 'rùa bò', chủ đầu tư dự án Lancaster Nam O Resort bất ngờ 'phản pháo' (Hình 2).

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu báo cáo về thông tin dự án này trong tháng 4/2018. 

Cũng liên quan đến dự án này, như tin chúng đã đưa, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì phiên làm việc với công ty Trung Thủy Đà Nẵng. Sau khi nghe báo cáo của các bên liên quan, ông Thơ đã giao sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường, sở Giao thông vận tải, UBND quận Liên Chiểu tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (được phê duyệt theo Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 22/3/2014) theo hướng chấp hành nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển. Trong đó, tập trung một số nội dung sau:

Giữ nguyên hiện trạng, thực hiện việc trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử tại khu vực (lưu ý đến những nội dung kiến nghị và cam kết của chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến việc triển khai và phát triển dự án); đề xuất các phương án bảo tồn làng nghề, các yếu tố văn hóa và lịch sử của khu vực này; xác định khu vực bãi tắm công cộng.

Ngoài ra, tổ chức khảo sát, đánh giá hạ tầng khu dân cư chỉnh trang và đề xuất phương án cải tạo giao thông, tạo lối xuống biển. Lưu ý đến tuyến đường giáp ranh giữa Khu dân cư và Dự án đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng tại khu vực.

Thời gian hoàn thành và dự thảo báo cáo UBND thành phố trình Ban cán sự Đảng UBND thành phố xem xét trong tháng 4/2018.

Giao sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và các vấn đề môi trường đối với dự án theo đúng quy định, kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo xử lý những vướng mắc, phát sinh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Hé lộ nhiều khuất tất tại dự án tập đoàn Trung Thuỷ chặn lối xuống biển của dân

Thứ 5, 29/03/2018 | 09:20
Trải qua nhiều lần chỉnh sửa quy hoạch, dự án resort chẳng còn phần đất resort nào. Và nghiêm trọng hơn, nhiều ý kiến cho rằng, dự án này đang làm ảnh hưởng đến làng chài cổ, các công trình văn hóa, di tích, tâm linh hàng trăm năm trên địa bàn.

Bí thư Đà Nẵng: Chủ tịch phường bảo vệ doanh nghiệp chặn lối xuống biển?

Thứ 5, 22/03/2018 | 15:42
"Tôi nghe là Chủ tịch phường lại đến bảo vệ cho doanh nghiệp làm hàng rào này... Chủ trương của TP và quy định của pháp luật thì bãi biển là của dân, không thể có hàng rào này", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Đà Nẵng: Bị cấm tắm, hàng trăm hộ dân tập trung phản đối

Thứ 4, 21/03/2018 | 17:03
Cho rằng dự án thi công ngang nhiên bịt lối đi tắm biển, hàng trăm hộ dân địa phương đã tập trung phản đối.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.

Vừa “nổ” độc đắc 314 tỷ đồng, Vietlott lại có thêm khách trúng Jackpot tiền tỷ

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:56
Vừa “nổ” giải độc đắc Jackpot 1 với giá trị hơn 314 tỷ đồng kỳ quay trước, Vietlott lại có khách trúng Jackpot tiền tỷ vào kỳ quay hôm qua (13/4).
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.