Chủ nợ tố bị con nợ uy hiếp phải bỏ nhà chạy lánh nạn

Chủ nợ tố bị con nợ uy hiếp phải bỏ nhà chạy lánh nạn

Thứ 5, 18/04/2013 | 09:56
0
Sau khi cho một người cùng xã vay số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng, không những bà Bế Thị Bằng không được trả tiền theo thỏa thuận mà gia đình bà còn liên tục bị đe dọa đến tinh thần, tính mạng dù sự việc đã được báo lên công an xã.

Trong đơn thư gửi báo Nguoiduatin.vn, bà Bế Thị Bằng, tạm trú tại xóm Mỏm, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội cho biết, bà có cho bà Nguyễn Thị Tú, thường trú tại Dương Hà – Gia Lâm – Hà Nội vay tiền 6 lần với tổng số tiền lên tới 965.000.000 đồng. Trong những lần cho vay đó hai bên đều viết giấy biên nhận vay tiền, duy nhất chỉ có lần vay thứ 6 vào ngày 24/10/2012 không có giấy biên nhận.

Cũng theo thỏa thuận hai bên, chị Tú vay tiền tín chấp theo lãi suất của Ngân hàng nhà nước, lãi trả theo tháng mà không cần cầm cố tài sản.

Tuy nhiên, cam kết giữa hai bên đã không được chị Tú thực hiện một cách nghiêm túc mà chị Tú còn bộc lộ ý định cãi trắng các khoản nợ. Chị Tú mới chỉ trả cho bà Bằng 1 lần (tức 01 tháng tiền lãi) cho mỗi khoản vay. Riêng khoản vay lần 3 ngày 10/3/2012 với số tiền 150.000.000 đồng (hạn vay 06 tháng) đến nay đã quá hạn, nhưng chị Tú vẫn không trả gốc và lãi theo thỏa thuận.

Pháp luật - Chủ nợ tố bị con nợ uy hiếp phải bỏ nhà chạy lánh nạnĐơn trình báo của bà Bế Thị Bằng gửi báo Nguoiduatin.vn

Ngày 02/8/2012, chị Tú sang nhà bà Bằng và trình bày ý định muốn gán một mảnh đất nông nghiệp cho bà Bằng để trả nợ. Biết là đất nông nghiệp nhưng bà Bằng miễn cưỡng cầm giấy tờ mảnh đất với thỏa thuận nếu chị Tú hoặc bà Bằng bán được mảnh đất đó thì lấy số tiền đó để thanh toán nợ. Nếu thiếu chị Tú phải bù, nếu thừa bà Bằng sẽ trả lại chị Tú phần chênh lệch.

Bà Bằng cho hay theo chị Tú, tổng diện tích mảnh đất là 79m2, rộng 3,15m, sâu 25m; giá 15.500.000 đồng/m2; thành tiền là 1.224.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhờ cán bộ địa chính đo đạc diện tích mảnh đất, cán bộ địa chính cho biết, mảnh đất này bị hụt 5m chiều dài so với cam kết của chị Tú. "Như vậy, so với cam kết, diện tích thực tế mảnh đất bị thiếu 15,75 m2, tương tương 244.125.000 đồng", bà Bằng giãi bày.

Sau khi biết chuyện vợ vay nợ bà Bằng, ngày 01/11/2012 anh Ngô Bá Bộ (chồng chị Tú) đã sang nhà bà Bằng để xác minh sự việc sau đó cùng bà Bằng lên cơ quan công an huyện Gia Lâm để làm rõ sự việc, trong đó anh Mục, Công an điều tra đã trực tiếp xác minh và ghi biên bản, lời khai của các bên. Chiều hôm đó, chị Tú đã viết đơn yêu cầu hòa giải.

Sự việc tưởng chừng êm xuôi thì khoảng 6h ngày 02/11/2012, vợ chồng chị Tú – anh Bộ đã cho xe đổ cát (loại 4m3) chặn ngang trước lối đi duy nhất của nhà bà Bằng. 14h cùng ngày, anh Bộ cho 2 xe đổ cát tiếp để bịt kín lối đi đó, nhằm giam lỏng gia đình bà Bằng.

"Tối 2/11 nhiều thành viên trong gia đình chị Tú và 6 thanh niên lạ mặt còn mang vũ khí chặn trước nhà bà Bằng và đe dọa sẽ chém chết vợ chồng bà Bằng nếu không giao các giấy tờ ghi nợ. Sự việc tương tự còn diễn ra nhiều ngày sau đó", bà Bằng trình bày.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, bà Bằng có gửi đơn lên ông Thạch Công Hùng, chủ tịch UBND xã Dương Hà, Viện kiểm sát và Công an Huyện Gia Lâm để trình báo và yêu cầu giúp đỡ.

Sau khi được trình báo sự việc, ngày 5/11, ông Lê Văn Hiển, trưởng Công an xã Dương Hà đã đến nhà bà Bằng và quát lớn: “Cát vẫn để đấy, không được mang đi đâu. Nếu mang đi đâu thì bà Bằng phải giao giấy vay nợ cho chị Tú”.

Về phía đồn Công an cụm Bắc Đuống, sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Bằng, đồn có cử 2 chiến sỹ công an tới yêu cầu gia đình chị Tú không được manh động mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Trong những ngày tiếp theo, do áp lực từ gia đình chị Tú, sáng 7/11 bà Bằng đã phải nhập viện điều trị tại Viện 108. Tuy nhiên, gia đình chị Tú còn chửi bới và chị Lợi – chị gái chị Tú còn ngắt dây chuyền nước và máu của bà Bằng, gây nguy hiểm đến tính mạng của bà.

Trước tình hình căng thẳng của sự việc, ngày 8/11 bà Bằng đã chuyển lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Giang sau đó bà về nhà ở Lạng Sơn lánh nạn.

Phóng viên báo Nguoiduatin.vn đã có cuộc trao đổi, làm việc với ông Hoàng Xuân Trường, trưởng đồn Công an cụm Bắc Đuống vào chiều ngày 26/11.

Trao đổi về những vấn đề liên quan đến đơn tố cáo của bà Bế Thị Bằng đối với hành vi, thái độ của ông Lê Văn Hiển, ông Trường cho biết, “hôm nay (26/11) tôi mới nhận được lá đơn của bà Bằng với nội dung nói trên, đồn sẽ báo cáo sự việc với cấp trên và phối hợp cùng chính quyền địa phương để giải quyết”.

“Công an đồn đã yêu cầu chị Tú chấm dứt sự việc, không được có lời nói hành động vi phạm pháp luật, cản trở người thi hành công vụ. Hiện đồn đã lập biên bản ngăn chặn. Đồn cũng yêu cầu bà Bằng khi nào bị đe dọa thì có ý kiến lên đồn để đồn cử người xuống giải quyết, đảm bảo an toàn”, ông Trường cho biết.

Ông Thạch Công Hùng, chủ tịch UBND xã Dương Hà trả lời phóng viên Nguoiduatin.vn chiều 26/11 cũng cho biết: “Bà Bằng có gửi đơn tố cáo sự việc lên công an xã chứ không gửi UBND xã. Khi xem giấy vay nợ của bà Bằng thì thấy số tiền cho vay là hơn 9 trăm triệu. Tuy nhiên, chị Tú lại cho rằng số tiền vay chỉ là khoảng 160 triệu đến 170 triệu mà thôi.”.

Theo ông Hùng, "sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Dương Hà đã phối hợp với đồn Công an Bắc Đuống, kiểm tra và giải quyết việc đổ cát trước cửa nhà bà Bằng. Do sự việc liên quan đến tranh chấp dân sự nên hồ sơ đã được chuyển sang tòa án dân sự giải quyết và hiện chưa có kết luận từ tòa án.”

Liên quan đến việc bà Bằng tố cáo những hành vi được cho là trái pháp luật của ông Lê Văn Hiển - trưởng Công an xã Dương Hà, ông Thạch Công Hùng cho biết: “Đến hôm nay (26/11) UBND xã mới nhận được đơn tố cáo của bà Bằng về thái độ và hành vi của ông Hiển. Địa phương sẽ làm việc trực tiếp với ông Hiển về những sự việc nêu trong đơn, đồng thời phối hợp với cấp trên giải quyết sự việc và báo cáo kết quả trong những ngày tới”.

P.V

Phản hồi vụ 'chủ nợ tố bị con nợ uy hiếp'

Thứ 5, 17/01/2013 | 14:07
Sau khi đăng bài “Chủ nợ tố bị con nợ uy hiếp phải bỏ nhà chạy lánh nạn”, báo Nguoiduatin.vn đã làm việc với chị Nguyễn Thị Tú, thường trú tại Dương Hà – Gia Lâm – Hà Nội, người được nêu tên trong lá đơn của bà Bế Thị Bằng gửi đến báo trước đó.

“Đại gia hết thời” tự vẫn vì chủ nợ đòi tiền

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Nạn nhân từng là một "đại gia" có tài sản tiền tỉ, do làm ăn thua lỗ, bị chủ nợ thúc ép trả tiền nên đã tự tìm đến cái chết.

Chủ nợ “bắt tay”... con nợ - “chiêu” tự cứu bất ngờ của nhà băng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Thật bất ngờ khi nhiều ngân hàng đồng loạt tài trợ lãi suất thấp cho người vay để mua nhà. Phải chăng, nhà băng đang tung ra "chiêu" mới?

Mất mạng vì “thích” đánh chủ nợ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Vốn là anh em họ với nhau, do túng thiếu nên ngày 8/1/2012, Phùng A Cẩu (SN 1986, trú tại bản Căn Ma, xã Nậm Hăn, Sìn Hồ Lai Châu) đến vay của Tẩn A San (SN 1980) hơn 2 triệu đồng và hẹn đến tết Nguyên đán sẽ trả. Nhưng vì quá khó khăn nên Cấu đã không trả được cho San như đã hẹn và cả hai đã xảy ra mâu thuẫn.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.