Chú rể “dở khóc, dở cười” dùng xe kéo rước dâu trong ngày lũ

Chú rể “dở khóc, dở cười” dùng xe kéo rước dâu trong ngày lũ

Chủ nhật, 05/11/2017 | 16:18
0
Bất chấp thời tiết không ủng hộ, một chú rể ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nảy ra ý tưởng dùng xe kéo đưa cô dâu vượt qua những đoạn đường ngập lụt về nhà mình để tổ chức tiệc cưới.

Sáng 5/11, một cặp đôi tại tỉnh Thừa Thiên – Huế gặp phải cảnh “dở khóc, dở cười” khi ngày cưới của họ lại rơi vào đúng đợt mưa gió, bão lũ. Bất chấp tất cả để vượt qua khó khăn, đôi uyên ương này vẫn quyết định tổ chức tiệc cưới của mình cùng với sự chúc phúc của họ hàng hai bên và đông đảo bạn bè gần xa.

Xã hội - Chú rể “dở khóc, dở cười” dùng xe kéo rước dâu trong ngày lũ

Bất chấp thời tiết không ủng hộ, chú rể dùng xe kéo để rước dâu về nhà tổ chức tiệc cưới. 

Theo đó, hai nhân vật chính trong đám cưới ngày lũ là chú rể Trương Phước Thành (28 tuổi), trú xã Thủy Vân, TX.Hương Thủy và cô dâu Lê Thiên Ân (28 tuổi), trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Xã hội - Chú rể “dở khóc, dở cười” dùng xe kéo rước dâu trong ngày lũ (Hình 2).

Mặc dù phải xắn quần, đội mưa, lội nước nhưng đoàn rước dâu vẫn mỉm cười lạc quan.

Trao đổi với PV, chú rể Thành cho hay, trải qua một thời gian dài tìm hiểu, được sự ủng hộ của gia đình, hai chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Theo đó, lễ cưới được diễn ra trong sáng 5/11.

Xã hội - Chú rể “dở khóc, dở cười” dùng xe kéo rước dâu trong ngày lũ (Hình 3).

Chú rể cõng cô dâu lội nước để chụp ảnh làm kỷ niệm.

Xã hội - Chú rể “dở khóc, dở cười” dùng xe kéo rước dâu trong ngày lũ (Hình 4).

Nước lũ ngập vào đến nhà nhưng không khí của tiệc cưới vẫn rất vui tươi rộn ràng.

“Do mưa lớn kéo dài nên nhiều đoạn đường bị ngập nặng, xe đưa dâu không thể lưu thông, được sự hõ trợ của các anh chị em trong họ hàng nên tôi quyết định dùng chiếc xe kéo để rước dâu, dù không được lộng lẫy như xe hoa nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui, xem như đây là kỷ niệm đáng nhớ của vợ chồng tôi sau này”, chú rể Thành chia sẻ.

Xã hội - Chú rể “dở khóc, dở cười” dùng xe kéo rước dâu trong ngày lũ (Hình 5).

Chú rể và cô dâu cùng người thân xắn quần lội nước chụp ảnh kỷ niệm.

Mặc dù thời tiết mưa gió, ngập lụt nhưng đám cưới của đôi uyên ương này vẫn được diễn ra đầy đủ các nghi thức với những hình ảnh rộn ràng, vui tươi. Đây sẽ là một kỷ niệm rất đáng nhớ cho chú rể Trương Phước Thành cùng cô dâu Lê Thiên Ân trong ngày hạnh phúc của mình.

Công Định

Bộ ảnh cưới “chạy lũ” nhận nhiều "gạch đá": Cô dâu chú rể lên tiếng

Thứ 7, 14/10/2017 | 14:00
Hình ảnh cô dâu, chú rể tạo dáng trên nóc nhà để thực hiện bộ ảnh cưới “chạy lũ” tại Ninh Bình gây nhiều tranh cãi trên các trang mạng xã hội.

Đám cưới trong ngày lũ: Chẳng ai sung sướng đâu, đừng khen!

Thứ 6, 13/10/2017 | 15:47
Hình ảnh về cặp đôi ở Nghệ An tổ chức đám cưới trong lũ đang được nhiều người quan tâm, thế nhưng có ai hiểu được nỗi khổ khi cưới chạy lũ...

Vượt đường lũ, chú rể ‘cưỡi’ trâu rước cô dâu về nhà

Thứ 5, 12/10/2017 | 06:26
Vượt qua quãng đường lầy lội gần 1km do mưa lũ, màn rước dâu đặc biệt bằng xe trâu kéo trong một đám cưới ở Nghệ An đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Cùng tác giả

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.