Chủ tịch Đà Nẵng: Tuyển dụng vẫn còn chưa công bằng, ưu ái ghế ngồi

Chủ tịch Đà Nẵng: Tuyển dụng vẫn còn chưa công bằng, ưu ái ghế ngồi

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 02/06/2018 | 15:05
1
Ông Thơ thừa nhận có tình trạng việc thi tuyển công chức ở một vài nơi không được công bằng, có nơi bố trí nhân lực còn ưu ái.

Phê bình lãnh đạo vì vắng mặt

Ngày 2/6, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng Giám đốc sở Nội vụ TP.Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng chủ trì buổi gặp mặt các nhân tài là học viên Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt Đề án 922). 

Theo ghi nhận của chúng tôi, buổi gặp mặt diễn ra sau loạt lình xình khi có hàng chục nhân tài trong dự án xin ra đi. Đối thoại cũng được kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp xử lý thực trạng này. 

Chủ tịch Đà Nẵng: Tuyển dụng vẫn còn chưa công bằng, ưu ái ghế ngồi

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (phải) phê bình nhiều lãnh đạo sở, ngành, quận, huyện... vì vắng mặt trong buổi họp.

Tuy nhiên, ngay khi mở đầu cuộc gặp gỡ, đối thoại, ông Thơ đã bức xúc phê bình 1 loạt lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện... trên địa bàn khi không tham dự. Theo ông Thơ, vấn đề lớn trong câu chuyện nhân tài xin nghỉ là việc các sở, ngành, quận, huyện sử dụng nguồn nhân lực như thế nào? Nay các lãnh đạo ấy lại không có mặt thì đối thoại sẽ không minh bạch.

"Người lãnh đạo phải biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết. Không thể cứ chờ đến buổi gặp của Chủ tịch thành phố... Không vui vẻ gì khi bắt đầu buổi đối thoại đã phê bình Chủ tịch quận, huyện, nhưng đó là sự thật. Bây giờ nói chỉ để các học viên đề án nghe, mà không có đơn vị, cơ quan sử dụng nhân lực chất lượng cao. Người cần nghe thì không đến để nghe", ông Thơ thẳng thắn chia sẻ.

Câu chuyện ưu ái

Nhìn lại chặng đường đào tạo học viên đề án của TP.Đà Nẵng, ông Thơ cho rằng, hiệu quả của đề án là rất cơ bản. Trong số các nhân tài được đào tạo này đến nay đã có người giữ chức Phó Giám đốc sở... Ông Thơ gọi những học viên nhân tài này là vốn liếng quý giá nên phải tiếp tục được chăm bẵm nuôi dưỡng, phát huy.

Chủ tịch Đà Nẵng: Tuyển dụng vẫn còn chưa công bằng, ưu ái ghế ngồi (Hình 2).

Các học viên đề án, các nhân tài mong muốn được tin tưởng, giao trọng trách và thêm các phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, nói về điểm chưa được, ông Thơ nhắc lại câu chuyện gần 40 nhân tài trong đề án xin rút. Vị Chủ tịch nhìn nhận có nhiều lý do khiến nhân tài ra đi như do cá nhân, do môi trường làm việc, do sự bố trí công việc chưa phù hợp, việc biên chế còn khó khăn… “Có hiện tượng ưu ái vài vị trí dù không nhiều. Có những nơi phân công bố trí công tác không phù hợp, một số cán bộ làm không được việc lắm nhưng nằm ở vị trí đó rồi mà đơn vị sử dụng lao động vẫn không cố gắng thay đổi, hay những người đã có “ghế sẵn” vì sự ưu ái quyền lợi. Còn anh đi học về có kiến thức, chuyên môn cần được đưa vào để tiến bộ thì không được mạnh dạn phân công”, ông Thơ nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.Đà Nẵng cũng cho rằng, đội ngũ cán bộ trẻ nhìn nhận rất  sắc sảo, dễ thấy những điều bất công, không minh bạch. Nhiều khi các nhân tài không cần tiền nhiều mà cần sự công bằng.

Tại cuộc gặp mặt, nhiều học viên nhân tài cũng đã mạnh dạn nói lên tâm tư, suy nghĩ, kiến nghị của mình. Đại đa số đều cho rằng, họ cần được hỗ trợ thêm về mặt phúc lợi xã hội. Các học viên cũng kiến nghị cơ quan, đơn vị sử dụng lao động cần thể hiện sự tin tưởng, khích lệ để tạo động lực cho họ tự tin thích nghi, phát huy các điểm mạnh của mình. Cạnh đó, họ mong được quan tâm giải quyết các nguyện vọng chuyển đổi vị trí việc làm trong nội bộ cơ quan và chuyển đến cơ quan khác của học viên đề án.

Có 460/616 học viên theo học đã được bố trí công tác tại các sở, ngành, trong đó có trên 50 người hiện giữ các chức vụ từ trưởng, phó phòng đến Phó giám đốc sở. Có 93 học viên xin rút khỏi đề án và được thành phố đồng ý. Bên cạnh đó, có 47 học viên bị buộc ra khỏi đề án.

 

Nhân tài Đà Nẵng "dứt áo": Từ mời phụ huynh đến khởi kiện

Thứ 7, 26/05/2018 | 08:37
Khi các "nhân tài" có nguyện vọng xin ra khỏi đề án, Đà Nẵng đều mời học viên và phụ huynh đến làm việc để tìm cách giải quyết các vướng mắc và động viên tiếp tục công tác. Đến nay, đã có 30 người bị khởi kiện.

"Nhân tài" ở Đà Nẵng xin thôi việc: Lấy tiền dân để lo thân?

Thứ 4, 23/05/2018 | 17:50
Ngoài kia không thiếu những đứa trẻ hiếu học chỉ mong một lần được đến trường, được ăn học tử tế và kiếm một công việc đàng hoàng; họ chỉ cần một cơ hội như để hiện thực hóa ước mơ và tự nguyện cống hiến chứ không đòi hỏi gì khác.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?