Chủ tịch Google chia sẻ về chuyến đi Triều Tiên

Chủ tịch Google chia sẻ về chuyến đi Triều Tiên

Thứ 3, 22/01/2013 | 08:32
0
Sau chuyến đi gây nhiều tranh cãi đến Triều Tiên, chủ tịch Google Eric Schmidt đã lần đầu tiên chia sẻ những ấn tượng và lý do thực hiện chuyến đi của mình.

Eric Schmidt đã lần đầu tiên chia sẻ chi tiết và mục đích chuyến đi đến Triều Tiên trên trang cá nhân Google+ của mình. Theo đó, lý do chính là Schmidt đặt chân đến một trong những đất nước “bí ẩn” nhất trên thế giới đó là kêu gọi chính quyền Triều Tiên mở cửa Internet tự do cho phép người dân đất nước này tiếp cận dễ dàng hơn với Internet.

Công nghệ - Chủ tịch Google chia sẻ về chuyến đi Triều Tiên
Chủ tịch Google trong vòng vây báo chí khi đến Triều Tiên

Trong bài viết trên trang Google+, Schmidt cho biết máy tính ở đây chủ yếu hoạt động trên nền tảng Linux và truy cập Internet phải chịu sự giám sát của chính quyền. Tuy nhiên, chỉ có chính phủ, quân đội và các trường đại học mới có quyền truy cập Internet.
“Có mạng Internet bị giám sát và mạng Intranet ở Triều Tiên. Mạng Intranet kết nối giữa các trường đại học với nhau và có thể truy cập mạng Internet thông qua mạng này”, Schmidt viết trên Google+.
Schmidt cũng cho biết rằng sử dụng Internet ở Triều Tiên rất bất tiệc và thiếu sự riêng tư, khi thường xuyên có nhiều người đứng sau quan sát quá trình sử dụng máy tính truy cập Internet.
Ngoài mạng Internet thông thường, hệ thống mạng 3G cũng đã có mặt ở đất nước này nhưng hiện tại không thể kết nối Internet. Schmidt cũng cho biết rằng có rất nhiều điện thoại có khả năng kết nối 3G tại Triều Tiên và dự kiến vẫn sẽ còn tiếp tục tăng lên trong tương lai.
Mặc dù cả Schmidt lẫn Google đều khẳng định chuyến đi này chỉ nhằm mục đích cá nhân, tuy nhiên nhiều người vẫn hoài nghi rằng mục đích đằng sau chuyến đi của Schmidt là nhằm mở rộng thị trường của Google tại đất nước này.
Cho dù mục đích thực sự là gì thì nếu thành công, có vẻ như cả người dân Triều  Tiên lẫn Google đều là người có lợi.
Bản thân Schmidt cũng tin rằng việc mở cửa Internet ở Triều Tiên sẽ là lựa chọn cho chính bản thân quốc gia này.
“Khi thế giới này càng trở nên kết nối, việc đóng cửa Internet sẽ khiến Triều Tiên trở nên cô lập và ảnh hưởng rất lớn đến thế giới vật chất và tăng trưởng kinh tế của họ. Điều này sẽ khiến họ khó khăn hơn trong việc đuổi kịp nền kinh tế thế giới”.
Schmidt cho rằng Triều Tiên bị tụt hậu lại phía sau so với thế giới nếu không mở cửa Internet và viễn thông.
Trước đó, chuyến đi đến Triều Tiên của chủ tịch Google Eric Schmidt và cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson đã chịu phải rất nhiều sự chỉ trích của chính quyền Mỹ, nhất là trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng thành công vụ thử tên lửa gây tranh cãi.
Theo Dân trí

Giải mã việc ông chủ Google sang thăm Triều Tiên

Thứ 2, 14/01/2013 | 10:07
Theo nhật báo Sankei, Chủ tịch Google, Eric Schmidt (57 tuổi), và cựu Thống đốc bang New Mexico, Bill Richardson (65 tuổi), đã có chuyến thăm “mang tính chất cá nhân” đến Triều Tiên từ ngày 7-10/1 trước khi đặt chân đến Bắc Kinh (Trung Quốc).

Google sản xuất điện thoại 'bí mật'

Thứ 6, 04/01/2013 | 09:16
Thông tin rò rỉ cho biết, Google đang sản xuất chiếc điện thoại mang tên gọi “xPhone” hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh với các sản phẩm của Samsung.

Tại sao ai cũng thích làm nhân viên Google?

Thứ 4, 02/01/2013 | 09:39
Công cụ tìm kiếm Google luôn nằm trong danh sách những công ty đáng đầu quân nhất thế giới. Môi trường làm việc lý tưởng và những chế độ đãi ngộ “trong mơ” khiến việc trở thành nhân viên của Google luôn là mơ ước của nhiều người.