“Chủ tịch huyện chưa đáp ứng linh hoạt quy định của pháp luật”

“Chủ tịch huyện chưa đáp ứng linh hoạt quy định của pháp luật”

Chủ nhật, 04/06/2017 | 14:17
0
Góc nhìn của luật sư liên quan đến sự việc chính quyền huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang bị cho rằng gây khó dễ cho doanh nghiệp khi đầu tư về quê nhà.

“Chủ tịch huyện chưa đáp ứng linh hoạt quy định của pháp luật”

Góc nhìn của luật sư liên quan đến sự việc chính quyền huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang bị cho rằng gây khó dễ cho doanh nghiệp khi đầu tư về quê nhà.

Vụ việc xây dựng chợ Hiệp Hòa (thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đang gây xôn xao dư luận bởi hành xử lạ của chính quyền huyện này. Theo đó, chủ đầu tư phải nộp 10 tỷ cho địa phương, các khách hàng ký đặt cọc thuê ki ốt bán hàng bị công an mời lên làm việc, huyện lập nhiều đoàn kiểm tra, chở loa đi tuyên truyền sai phạm của doanh nghiệp…

Đầu tư - “Chủ tịch huyện chưa đáp ứng linh hoạt quy định của pháp luật”

 Chợ Hiệp Hòa đang xây thì bị UBND huyện dừng thi công

Thường thì khi có tranh chấp xảy ra, đầu tiên giải quyết trên cơ sở hòa giải và thương lượng. Đối với cơ quan nhà nước, nếu doanh nghiệp vi phạm có thể gửi công văn/văn bản để điều chỉnh, nếu doanh nghiệp ngoan cố hay không chấp hành có thể xử lý nặng hơn về xử phạt hành chính hoặc tước giấy phép.

Ở đây, dù doanh nghiệp sai hay đúng thì cơ quan có thẩm quyền nên chọn giải pháp mềm dẻo và linh hoạt hơn là việc “vác loa” đi bêu xấu để lại hình ảnh không tốt không phải chỉ riêng doanh nghiệp mà cả với chính cơ quan chức năng đang làm việc đó.

Theo ông, vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa là như thế nào trong sự việc đang “leo thang” giữa doanh nghiệp và chính quyền?

Tôi nhận thấy rằng, trách nhiệm cơ bản của người đứng đầu đó là tuân thủ và hành động đúng quy định của pháp luật. Ở đây, người đứng đầu huyện đó là Chủ tịch UBND huyện chưa áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật, điều này dẫn đến việc nảy sinh những hành động tiêu cực điển hình như “vác loa đi bêu xấu doanh nghiệp” gây tổn hại rất lớn đến uy tín và danh dự hai bên đồng thời tăng thêm cái nhìn thiếu thiện cảm của người dân với chính quyền khi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa cam kết “Chính phủ kiến tạo” đối với doanh nghiệp.

Ở đây, dù ít dù nhiều thì người đứng đầu UBND cấp huyện là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Chủ tịch huyện không thể ngụy biện cho hành vi của mình rằng “nhằm bảo vệ quyền lợi người dân” mà quên mất trách nhiệm bảo vệ danh dự uy tín cho doanh nghiệp/chủ đầu tư đang hoạt động trên chính địa phương mình đang quản lý.

Xin cảm ơn ông!

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang nói gì?

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết việc xử lý các khúc mắc của chủ đầu tư là do huyện Hiệp Hòa và “Sở Công thương họ lo cái việc đó”.  Ông Linh cho biết đang rất bận nên cũng không thể đưa ra nhận định việc một dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và đang bị mắc ở cấp huyện,  đặc biệt là vụ việc huyện đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ địa phương 10 tỉ đồng cho địa phương.

Minh Minh (thực hiện)

Bắc Giang: Vì sao cả làng làm đơn kêu oan cho bị cáo

Thứ 5, 14/07/2016 | 09:02
Ngay sau khi TAND huyện Hiệp Hòa tuyên phạt Đặng Văn Tám 2 năm tù giam, hàng trăm người dân thôn Đông đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng mong được minh oan cho anh Tám.

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang giảm tốc độ các làn xe

Thứ 4, 12/10/2016 | 06:17
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với các đơn vị liên quan, trên cơ sở nội dung thống nhất điều chỉnh giảm tốc độ trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.
Cùng chuyên mục

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.

Vừa “nổ” độc đắc 314 tỷ đồng, Vietlott lại có thêm khách trúng Jackpot tiền tỷ

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:56
Vừa “nổ” giải độc đắc Jackpot 1 với giá trị hơn 314 tỷ đồng kỳ quay trước, Vietlott lại có khách trúng Jackpot tiền tỷ vào kỳ quay hôm qua (13/4).
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.