Chủ tịch huyện Lục Ngạn lý giải về vải đầu mùa đã rớt giá

Chủ tịch huyện Lục Ngạn lý giải về vải đầu mùa đã rớt giá

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 02/06/2018 | 15:13
0
Trước thông tin vải Lục Ngạn đầu mùa đã rớt giá, chỉ còn 6.000-8.000đ/kg, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã lên tiếng lý giải.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay sau khi có thông tin, huyện đã thành lập một tổ chuyên kiểm tra về việc này.

Theo ông Bình, ở xã Mỹ An (Lục Ngạn), có một số diện tích cây vải ra hoa vào thời tiết gió mùa nên bị ảnh hưởng, một số bị lép, một số do bà con chăm sóc không tốt dẫn đến bị sâu đầu cuống. Đây cũng chỉ là một diện tích rất nhỏ, không đáng kể. “Như chúng tôi khuyến cáo từ trước, nếu bình thường bị sâu đầu cuống thì đổ đi, cắt bỏ đi chứ không mang rao bán, nhưng bà con tiết kiệm vẫn mang ra bán. Thực tế việc mua bán vải ngoài chợ sẽ không phản ánh đúng thực tế. Bởi, đó là chợ bán trôi nổi, vải chủ yếu ở các khu khác mang đến bán. “Vì thế, thương lái mua cho đã là may rồi”, ông Bình nhấn mạnh.

“Tôi vừa kiểm tra vải thiều ở Lục Ngạn, vẫn bán 20-25.000 đồng/kg. Hiện tại, vải thiều chưa vào vụ, bây giờ vải chủ yếu là ở vùng lân cận, các xã của các huyện lân cận mang đến chợ Lục Ngạn để bán chứ không phải vải của Lục Ngạn”, ông Bình cho hay.

Cũng theo lời ông Nguyễn Thanh Bình, phải vài ngày tới thương nhân Trung Quốc mới sang Lục Ngạn để cân vải thiều chính vụ. “Ngay bây giờ đây, ở Lục Ngạn vải thiều chín sớm bà con vẫn đang bán nếu quả đẹp thì được 22.000 đồng/kg hoặc thấp hơn thì vẫn ở mức 20.000 đồng/kg”, ông Bình nói.

Chủ tịch huyện Lục Ngạn lý giải về vải đầu mùa đã rớt giá

Chủ tịch huyện Lục Ngạn lý giải về vải đầu mùa đã rớt giá.

Cũng trao đổi thêm với PV về kế hoạch trồng và tiêu thụ vải thiều, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Về sản xuất vải thiều ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo gần 50.000 hộ nông dân của Lục Ngạn đăng ký với huyện để huyện cử cán bộ xuống hướng dẫn cho bà con chăm sóc theo đúng quy trình VietGAP.

Nếu diện tích nào đảm bảo yêu cầu thì Chủ tịch UBND huyện sẽ cấp một giấy chứng nhận đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, đúng quy trình và vải thiều đúng chất lượng. Đến nay, chúng tôi cấp giấy chứng nhận được cho 334 thôn với diện tích gần 11.000 ha vải thiều VietGAP. Thương lái đi mua có thể xem giấy chứng nhận của các vườn đã được cấp.

Về xúc tiến thương mại, năm nay theo hàng rào kỹ thuật mới của Quảng Tây (Trung Quốc) họ yêu cầu phía ta có truy xuất nguồn gốc, có mã vùng trồng để đảm bảo chất lượng nông sản, hàng hóa trước khi đưa vào thị trường. Vì đây là năm đầu nên họ chấp nhận cấp cho ta mã tạm thời, doanh nghiệp đăng ký thu mua thì Quảng Tây sẽ cấp cho doanh nghiệp một mã vùng trồng. Điều đó có nghĩa rào cản về mặt kỹ thuật mới của Quảng Tây không có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ vải thiều năm nay.

Thêm nữa, chúng tôi cũng thống nhất cho vải thiều đi riêng một luồng qua cửa khẩu hải quan của Việt Nam, Trung Quốc. Cả hai phía cam kết sẽ làm hết hàng chứ không làm hết giờ hành chính, bao giờ hết hàng ở cửa khẩu thì mới nghỉ”.

Đánh giá về giá vải thiều năm nay so với năm trước, ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng: “Vải thiều năm nay bán ra sẽ từ 25-30.000 đồng/kg. Tới đây, tỉnh Bắc Giang cũng sẽ tổ chức diễn đàn tiêu thụ nông sản chủ yếu là vải thiều. Tiếp theo từ ngày 27/6-3/7 huyện chúng tôi sẽ tổ chức tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội”.

Mua vải thiều 'lạ', thương lái TQ 'hét' giá bán cao gấp 11 lần

Thứ 6, 26/06/2015 | 15:20
Loại vải thiều lạ, quả mọc từ thân được thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu mua và về bán lại với giá gấp 11 lần.

4 lưu ý khi ăn vải thiều không phải ai cũng biết

Thứ 4, 17/06/2015 | 14:00
Với mức giá hợp lý, ngon miệng vải được rất nhiều người dân yêu thích và chọn là hoa quả tráng miệng sau mỗi bữa ăn.

Tuyệt chiêu ăn vải thiều không thấy ‘nóng trong người’

Thứ 6, 12/06/2015 | 10:43
Vải thiều đang vào mùa, được bày bán khắp nơi và lôi cuốn người ăn vì có vị thanh ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều người mặc dù rất “thèm” ăn vải nhưng không dám mua vì sợ nóng.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.