Chủ tịch nước tham gia cuộc đi bộ vì người khuyết tật

Chủ tịch nước tham gia cuộc đi bộ vì người khuyết tật

Thứ 2, 02/12/2013 | 09:04
0
Sáng 1/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành TƯ và hơn 7.500 người dân, người khuyết tật tại TPHCM đã tham gia chương trình đi bộ “Sánh bước yêu thương” nhân Ngày quốc tế Người khuyết tật 3/12.

Mục đích của Chương trình nhằm gây quỹ để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em khuyết tật nặng, như trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, bị bại não, bị bệnh xương thủy tinh...

Xã hội - Chủ tịch nước tham gia cuộc đi bộ vì người khuyết tật

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu tham gia cuộc đi bộ vì người khuyết tật.

Bên cạnh đó, quỹ còn nhằm hỗ trợ các em đang được nuôi dưỡng trong các mái ấm tình thương, cấp học bổng cho các em hoàn cảnh khó khăn, bảo trợ cho các tài năng là trẻ em khuyết tật có điều kiện phát triển.

Các đại biểu cùng hàng nghìn người đã sánh bước, đẩy xe lăn cho người khuyết tật, dìu người mù di chuyển dọc quanh khu vực ven hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM), truyền thông điệp mang giá trị nhân văn sâu sắc kêu gọi cộng đồng xã hội cùng sánh bước yêu thương người khuyết tật. Những người tham gia cũng đã cùng 1.000 em học sinh viết thư, ghi lời cầu chúc, ước nguyện cho người khuyết tật Việt Nam trong “Vườn hoa hướng thiện”.

Bà Nguyễn Thị Hồng, phó chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định cơ thể có thể không lành lặn, mắt có thể không nhìn thấy, tai có thể không nghe được, nhưng trái tim, trí tuệ của người khuyết tật vẫn luôn sáng ngời, do đó, mỗi chúng ta hãy trao cho người khuyết tật những cơ hội và tình thương, họ sẽ sống như những người bình thường.

Xã hội - Chủ tịch nước tham gia cuộc đi bộ vì người khuyết tật (Hình 2).

Chương trình “Sánh bước yêu thương” sẽ đi qua 6 tỉnh, thành phố trong năm 2014, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ, Tây Ninh và Quảng Trị, nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em khuyết tật.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao phần thưởng cho 12 tấm gương tiêu biểu của trẻ em khuyết tật tài năng đến từ mọi miền đất nước, mỗi phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Việt Nam hiện có khoảng 6,1 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 6% dân số, trong đó có 1,1 triệu người khuyết tật nặng. Tỷ lệ người khuyết tật vận động chiếm 29%, tâm thần chiếm 17%, thị giác chiếm 14%, thính giác chiếm 9%, ngôn ngữ chiếm 7%, trí tuệ chiếm 7% và 17% là những khuyết tật khác.

Việt Nam đã tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) năm 2007; Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua Luật Người khuyết tật vào năm 2011.

Theo Chinhphu.vn

Chủ tịch nước kết thúc hội đàm với tổng thống Putin

Thứ 3, 12/11/2013 | 16:51
Theo thông tin từ Vụ báo chí Văn phòng Tổng thống Nga, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã kết thúc hội đàm tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước và bộ trưởng Y tế đến thăm công dân thứ 90 triệu

Thứ 6, 01/11/2013 | 10:56
7h30 sáng này, ngày 1/11/2013, Bà Nguyễn Thị Doan (Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) và Bà Nguyễn Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế) đã đến bệnh viện Phụ sản Trung ương để chào đón công dân Việt Nam thứ 90 triệu.

Chủ tịch nước đề nghị khen thưởng những người phát hiện vụ 'lương khủng'

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:09
Ngoài việc hoan nghênh TPHCM đã vào cuộc mạnh mẽ xử lý những sai phạm “tày trời” của các doanh nghiệp công ích có sếp nhận “lương khủng”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn đề nghị khen thưởng những người phát hiện vụ việc...

Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Thứ 2, 07/10/2013 | 17:06
Ngày 7/10 tại Bali, Indonesia, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ song phương với một số lãnh đạo các nền kinh tế APEC, tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, dự Phiên toàn thể và cuộc đối thoại với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC.

Không nên quy định 'cứng' Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước

Chủ nhật, 29/09/2013 | 12:40
"Cũng phải nói thật, đề phòng trường hợp quyền lực quá tập trung vào một người, xảy ra cái gì nếu tốt là phúc cho dân tộc, nhưng chẳng may nếu tính toán không kỹ thì để lại hậu quả", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói khi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội.

Phó chủ tịch nước đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:22
Trước thực trạng năm nào tỷ lệ tốt nghiệp THPT cũng 95-96%, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu bỏ kỳ thi này.

Học giả Mỹ 'chấm điểm' cao chuyến thăm của Chủ tịch nước

Thứ 3, 30/07/2013 | 10:08
Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đảm trách quan hệ với châu Á đã nhận định chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có tầm quan trọng “lớn hơn tổng các thành tố của nó cộng lại”, với hàm ý rằng kết quả của chuyến thăm còn vượt cao hơn những kết quả, thỏa thuận cụ thể đạt được.

Chủ tịch nước thuyết trình trước các học giả quốc tế

Thứ 7, 27/07/2013 | 19:40
Phát biểu trước các học giả tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Mỹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ quan điểm về khung cảnh châu Á - Thái bình dương và quan hệ Việt - Mỹ trong bối cảnh đó.

Chủ tịch nước kết thúc hội đàm với tổng thống Putin

Thứ 3, 12/11/2013 | 16:51
Theo thông tin từ Vụ báo chí Văn phòng Tổng thống Nga, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã kết thúc hội đàm tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước và bộ trưởng Y tế đến thăm công dân thứ 90 triệu

Thứ 6, 01/11/2013 | 10:56
7h30 sáng này, ngày 1/11/2013, Bà Nguyễn Thị Doan (Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) và Bà Nguyễn Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế) đã đến bệnh viện Phụ sản Trung ương để chào đón công dân Việt Nam thứ 90 triệu.

Chủ tịch nước đề nghị khen thưởng những người phát hiện vụ 'lương khủng'

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:09
Ngoài việc hoan nghênh TPHCM đã vào cuộc mạnh mẽ xử lý những sai phạm “tày trời” của các doanh nghiệp công ích có sếp nhận “lương khủng”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn đề nghị khen thưởng những người phát hiện vụ việc...

Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Thứ 2, 07/10/2013 | 17:06
Ngày 7/10 tại Bali, Indonesia, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ song phương với một số lãnh đạo các nền kinh tế APEC, tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, dự Phiên toàn thể và cuộc đối thoại với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC.

Không nên quy định 'cứng' Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước

Chủ nhật, 29/09/2013 | 12:40
"Cũng phải nói thật, đề phòng trường hợp quyền lực quá tập trung vào một người, xảy ra cái gì nếu tốt là phúc cho dân tộc, nhưng chẳng may nếu tính toán không kỹ thì để lại hậu quả", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói khi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội.

Phó chủ tịch nước đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:22
Trước thực trạng năm nào tỷ lệ tốt nghiệp THPT cũng 95-96%, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu bỏ kỳ thi này.

Học giả Mỹ 'chấm điểm' cao chuyến thăm của Chủ tịch nước

Thứ 3, 30/07/2013 | 10:08
Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đảm trách quan hệ với châu Á đã nhận định chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có tầm quan trọng “lớn hơn tổng các thành tố của nó cộng lại”, với hàm ý rằng kết quả của chuyến thăm còn vượt cao hơn những kết quả, thỏa thuận cụ thể đạt được.

Chủ tịch nước thuyết trình trước các học giả quốc tế

Thứ 7, 27/07/2013 | 19:40
Phát biểu trước các học giả tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Mỹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ quan điểm về khung cảnh châu Á - Thái bình dương và quan hệ Việt - Mỹ trong bối cảnh đó.