Chủ tịch QH nói về trách nhiệm Bộ TNMT trong vụ Formosa

Chủ tịch QH nói về trách nhiệm Bộ TNMT trong vụ Formosa

Thứ 7, 23/07/2016 | 12:25
0
Trả lời câu hỏi của báo Người Đưa Tin về trách nhiệm Bộ TNMT trong việc chôn, xả thải trái phép của Formosa, Chủ tịch QH nói: “Từ địa phương đến Trung ương, ai sai đều phải chịu trách nhiệm”.

Sáng nay (23/7), Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Phó chủ tịch QH đã có cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí.

Xã hội - Chủ tịch QH nói về trách nhiệm Bộ TNMT trong vụ Formosa

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời câu hỏi của báo Người Đưa Tin tại họp báo. Ảnh Đỗ Thơm.

Tại buổi gặp mặt, trả lời câu hỏi của báo Người Đưa Tin liên quan đến trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) trong việc chôn và xả thải trái phép của Formosa, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan, các địa phương liên quan phải báo cáo để làm rõ trách nhiệm. Bây giờ, chờ Chính phủ báo cáo. Chắc chắn, tôi nói, về trách nhiệm từ địa phương đến Trung ương, ai sai đều phải chịu trách nhiệm”.

Về ý kiến đề nghị “Lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ Formosa”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Hiện nay chưa có chủ trương lập ủy ban lâm thời như vậy. Bởi để có được kết luận về Formosa, Chính phủ đã phải rất cố gắng, chúng ta đã phải huy động các nhà khoa học trong nước, ngoài nước và điều tra thực địa để có được kết quả. Cuối cùng, tổ chức gây ra sự cố môi trường này đã cúi đầu nhận lỗi, nhận trách nhiệm, cam kết bồi thường, cam kết khắc phục và xử lý. Đó là thắng lợi bước đầu của ta.

Hậu quả thì đã diễn ra rồi nhưng việc đấu tranh để có được kết quả đó, dân thì nói là chậm nhưng thưa với báo chí không nhanh được đâu, vì nó xuống biển mênh mông như thế, mình phải có căn cứ, có cơ sở khoa học bằng chứng cụ thể thì người ta mới nhận tội chứ đâu phải nói là người ta nhận đâu. Đây là một quá trình đấu tranh, tôi cho rằng, Chính phủ đã làm rất tốt, chặt chẽ.

Cho đến nay, Chính phủ vẫn đang chỉ đạo vấn đề này nhưng chúng tôi vẫn sẽ thực hiện chương trình giám sát. Chưa đặt vấn đề lập ủy ban lâm thời vì tất cả những cơ quan đã vào cuộc đều có những báo cáo rất cụ thể. Bộ Chính trị đã có nhiều phiên họp để nghe báo cáo và chỉ đạo chặt ch

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.