Chủ tịch quận Tây Hồ đề nghị công an TP điều tra nạn đổ phế thải

Chủ tịch quận Tây Hồ đề nghị công an TP điều tra nạn đổ phế thải

Thứ 5, 30/03/2017 | 14:36
0
Trước hiện tượng xe tải đổ đất, cát, phế thải xây dựng trong ranh giới dự án đã diễn ra nhiều tháng, Chủ tịch quận Tây Hồ đề nghị Công an TP.Hà Nội chỉ đạo điều tra.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Giám đốc sở GTVT Hà Nội đề nghị điều tra, xử lý hiện tượng đổ đất, cát, phế thải xây dựng trong ranh giới dự án khu Trung tâm đô thị Tây Hồ trên địa bàn phường Xuân La.

Theo văn bản của quận Tây Hồ, vừa qua, UBND quận đã nhận được văn bản của các công ty TNHH phát triển THT (Chủ đầu tư dự án) và công ty Deawoo E&C báo cáo về việc, có hiện tượng đổ đất, cát, phế thải xây dựng trong ranh giới dự án khu Trung tâm đô thị Tây Hồ trên địa bàn phường Xuân La.

Xã hội - Chủ tịch quận Tây Hồ đề nghị công an TP điều tra nạn đổ phế thải

Nạn đổ đất, cát, phế thải diễn ra nhức nhối trên địa bàn quận Tây Hồ. (Ảnh: Báo Tài nguyên môi trường)

Theo báo cáo của các công ty, các xe tải chở đất, cát, phế thải xây dựng đi theo con đường dọc mương từ Võ Chí Công vào đổ tại phần diện tích thuộc ranh giới quy hoạch 71,5 ha giai đoạn 2 của dự án trên địa bàn phường Xuân La (bao gồm diện tích đã bàn giao đang thực hiện thu hồi đất và chưa thu hồi đất).

Cũng theo văn bản, khối lượng đất, cát, phế thải đổ trong 5 tháng gần đây với ước tính lên tới 350.000m3 trên diện tích 5,4 ha.

Quận Tây Hồ cho hay, ngày 16/3, UBND quận đã ban hành văn bản chỉ đạo công an quận, đội Thanh tra GTVT quận, UBND phường Xuân La, công ty TNHH THT phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý người điều khiển phương tiện có hoạt động đổ đất, cát, phế thải xây dựng.

Nhằm chấm dứt tình trạng trên, UBND quận Tây Hồ kính đề nghị Công an TP.Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, điều tra làm rõ, có biện pháp xử lý đối với hành vi đổ đất, cát, phế thải sai quy định tại dự án như đã nói trên.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Võ Bích Thuỷ - Chánh văn phòng UBND quận Tây Hồ cho biết, ngày 28/3, trực tiếp một Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cùng với cán bộ quận đã tới khu dự án Ecolife (trên địa bàn phường Xuân La) và bắt quả tang 2 xe tải đang đổ trộm đất thải.

Ngay sau đó lãnh đạo quận đã yêu cầu công an phường, đội Cảnh sát Môi trường công an quận, đội Thanh tra giao thông quận tới hiện trường lập biên bản và bắt giữ xe ô tô đổ trộm thải đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ để điều tra, làm rõ.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.