Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ và Vĩnh Long

Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ và Vĩnh Long

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 5, 28/11/2019 | 21:58
0
Chiều 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

Tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần bắt tay chào hỏi từng đại biểu, cử tri.

Chính sách - Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ và Vĩnh Long

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần bắt tay chào hỏi từng đại biểu, cử tri. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cử tri Võ Văn Chính nêu ý kiến, có công trình chưa vào sử dụng đã hư hỏng làm thất thoát lớn tiền của nhân dân, lãng phí ngân sách Nhà nước. Đặc biệt làm mất lòng tin trong xã hội và ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của đất nước. “Chúng tôi mong Quốc hội, Chính phủ cho biết nguyên nhân do đâu và xử lý như thế nào, cũng như hướng khắc phục”, ông Chính nêu.

Chủ tịch Quốc hội giải đáp thắc mắc, trả lời các câu hỏi của cử tri. Theo Chủ tịch Quốc hội, tất cả những việc chậm tiến độ giải ngân đầu tư công nói chung, trong đó có lĩnh vực giao thông, là một yếu kém mà các kỳ họp Quốc hội đều được đại biểu mổ xẻ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như: Chậm do giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn. Đối với những công trình lớn đã bố trí nguồn vốn mà làm chậm hoặc chất lượng kém thì vi phạm chính sách pháp luật về giao thông. 

Chính sách - Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ và Vĩnh Long (Hình 2).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Thanh Lâm).

“Đơn cử như công trình đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi mới vừa bàn giao sử dụng đã lún, nứt, hư hỏng. Vừa rồi đã khởi tố, bắt giam thành viên ban quản lý của dự án này. Sắp tới, những trường hợp mà chất lượng công trình không đảm bảo, sử dụng đầu tư vi phạm chính sách pháp luật hay có bất kỳ vi phạm nào trong thực hiện dự án đầu tư công đều bị xử lý nghiêm”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Các cử tri đặt câu hỏi, kiến nghị xung quanh vấn đề như: quốc lộ xuống cấp; hàng gian, hàng giả; giá cả nông sản và vật tư nông nghiệp chênh lệch quá cao; vấn đề quy hoạch khu công nghiệp; sạt lở và biến đổi khí hậu; tội phạm liên quan đến ma túy.

Chính sách - Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ và Vĩnh Long (Hình 3).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi tiếp xúc cử tri tại Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của cử tri và khẳng định đây là những vấn đề đang được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh tình hình tội phạm ma túy ngày càng phức tạp. Vừa qua, Bộ Công an đã phá những vụ lên đến hàng tấn, góp phần lớn đẩy lùi tệ nạn về ma túy. 

Theo Phó Chủ tịch nước, tình hình triều cường, xâm nhập mặn diễn biến hết sức phức tạp. Chính phủ đã bố trí vốn để các địa phương xây dựng bờ kè, nâng cấp đường và các dự án cống ngăn mặn. Tỉnh Vĩnh Long cũng vừa được bố trí hơn 50 tỷ làm kè chống sạt ven sông Hậu. Chính phủ đang xem xét bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa quốc lộ xuống cấp...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu 3 vấn đề trọng tâm về nhân sự, quốc sự trong kỳ họp thứ 8

Thứ 2, 21/10/2019 | 09:56
Sáng 21/10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã chính thức được khai mạc. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết kỳ họp này sẽ có nhiều nội dung quan trọng, từ đó đề nghị các Đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khởi công xây dựng công trình Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung

Thứ 6, 04/10/2019 | 14:58
Công trình có các hạng mục: Khu tưởng niệm, cổng, bia di tích, sân, đường nội bộ cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… có tổng mức đầu tư 99,6 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ Dâng hương các Vua Hùng

Chủ nhật, 14/04/2019 | 08:27
Sáng 14/4 (tức 10/3 âm lịch) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đại biểu các cơ quan Trung ương, địa phương đã tham dự lễ Dâng hương các Vua Hùng.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.