Chủ tịch tỉnh Nghệ An ngồi thuyền vượt sông đến biên giới chúc Tết

Chủ tịch tỉnh Nghệ An ngồi thuyền vượt sông đến biên giới chúc Tết

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 03/02/2021 | 14:21
0
Mỹ Lý là xã biên giới vùng sâu, vùng xa và đặc biệt khó khăn, chính vì vậy Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã quyết định chọn nơi đây để thăm hỏi, chúc Tết dịp cuối năm.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, người dân vùng biên

Chiều 2/2, ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào những ngày cuối năm Canh Tý.

Cùng đi trong đoàn có Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh.

Chính sách - Chủ tịch tỉnh Nghệ An ngồi thuyền vượt sông đến biên giới chúc Tết (Hình 2).

Chủ tịch tỉnh Nghệ An tới thăm và chúc Tết đồn Biên phòng Mỹ Lý.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 48,468km (gồm 36,918 km trên sông và 11,550km trên đất liền) có 9 cột mốc (từ cột mốc số 389 đến cột mốc 397) biên giới Việt Nam - Lào. Địa bàn gồm 25 bản thuộc 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn với tổng dân số hơn 10.000 người gồm 4 dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú và Kinh.

Chính sách - Chủ tịch tỉnh Nghệ An ngồi thuyền vượt sông đến biên giới chúc Tết (Hình 3).

Trung tá Nguyễn Sỹ Đức giới thiệu hình thức tuyên truyền phòng chống dịch bằng tranh.

Chính sách - Chủ tịch tỉnh Nghệ An ngồi thuyền vượt sông đến biên giới chúc Tết (Hình 4).

Chủ tịch tỉnh đánh giá cao những cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ trong đồn.

Trao đổi về tình hình phòng chống dịch, Trung tá Nguyễn Sỹ Đức – Đồn trưởng đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: “Trên địa bàn đơn vị quản lý thực hiện nhiệm vụ chống dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ huy đơn vị đã thiết lập 5 tổ chốt kiểm soát lâm thời nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động người qua lại hai bên biên giới và từ ngoài vào địa bàn biên giới”.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết mưa lạnh rét buốt, nhiệt độ có khi giảm còn 1-2 độ C, thế nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nắm chắc tay súng, thực hiện việc tuần tra 24/24. Đặc biệt, đơn vị có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch như vẽ tranh cổ động, đến từng gia đình để vận động người dân thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch.

Chính sách - Chủ tịch tỉnh Nghệ An ngồi thuyền vượt sông đến biên giới chúc Tết (Hình 5).

Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ công an xã Mỹ Lý.

Đánh giá cao trước những việc làm của đồn, Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho hay: “Trong thành công của việc ngăn ngừa dịch thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của đồn Biên phòng Mỹ Lý. Cán bộ, chiến sĩ đã không ngại vất vả thực hiện việc chốt tại đường biên, lối mòn để kiểm tra người xuất nhập cảnh trái phép. Việc tuyên truyền bằng hình ảnh, tranh cổ động của đồn là rất sáng tạo, cần được nhân rộng”.

Sau khi thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mỹ Lý, Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã ngồi thuyền vượt sông Nậm Nơn để đến với những hộ gia đình khó khăn tại bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý.

Chính sách - Chủ tịch tỉnh Nghệ An ngồi thuyền vượt sông đến biên giới chúc Tết (Hình 6).

Xã Mỹ Lý có nhiều tiềm năng phát triển nhưng do vùng sâu, vùng xa nên chưa thể vươn mình phát triển như nhiều địa phương khác.

Yên Hòa là bản biên giới vùng sâu, vùng xa và đặc biệt khó khăn. Trình độ dân trí không đồng đều nên cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Đời sống nhân dân trước đây chủ yếu dựa vào nương rẫy trồng lúa và ngô, nên tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Thời gian qua, nhờ các chương trình dự án đầu tư của Trung ương và tỉnh, cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, bản Yên Hòa đã phát triển đáng kể nhất là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Chính sách - Chủ tịch tỉnh Nghệ An ngồi thuyền vượt sông đến biên giới chúc Tết (Hình 7).

Chủ tịch tỉnh tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trao những phần quà Tết tại đây, Chủ tịch tỉnh Nghệ An động viên người dân cố gắng làm ăn, mặc dù thời gian này đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và nhiều tác động khác, nhưng bước sang năm 2021, với tinh thần đoàn kết cao, các cấp chính quyền khắc phục những khó khăn để cùng nhau thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND đã đề ra, đưa các xã và cả huyện phát triển với những bước tiến mới, nhất là phát triển kinh tế để giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo qua các năm.

Những ngày gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch tỉnh cũng mong muốn các cấp chính quyền thể hiện tinh thần sẻ chia “lá lành đùm lá rách” để có những suất quà tặng các gia đình khó khăn, gia đình chính sách có một Tết ấm cúng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tặng 54 suất quà Tết

Thứ 2, 01/02/2021 | 15:57
54 suất quà Tết cùng xe đạp, áo quần,… vừa được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà trao tặng các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Phòng tặng quà Tết gần 4,5 triệu đồng đối với người có công

Thứ 6, 15/01/2021 | 15:41
Là một trong những địa phương đi đầu cả nước về tri ân người có công, năm nay mức quà tặng ở Hải Phòng nhân dịp Tết Nguyên đán gần 4,5 triệu đồng/người.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu thăm và tặng quà Tết cho bệnh nhân ung thư

Thứ 3, 14/01/2020 | 18:27
Ngày 14/1, Đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh ung thư tại TP.HCM.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.