Chủ tịch xã ‘bị’ thi hộ: Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Nội nói gì?

Chủ tịch xã ‘bị’ thi hộ: Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Nội nói gì?

Thứ 4, 08/07/2015 | 14:11
0
Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Nội cho rằng, trách nhiệm chính trong vụ Chủ tịch xã Uy Nỗ ‘bị’ thi hộ thuộc về phía Trường ĐH Mở Hà Nội và cho biết các bên liên quan đang thanh tra xử lý vụ việc...

Sáng 8/7, PV Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội xung quanh vụ việc Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ (Đông Anh – Hà Nội) – Đặng Bá Sướng "bị" thi hộ trong kỳ thi lại do Viện Đại học mở Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh diễn ra vào ngày 20 và 21/6 vừa qua gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với PV, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ông đã biết được thông tin sự việc thông qua phản ánh của báo Người đưa tin.

Đánh giá về trách nhiệm xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Độ khẳng định trách nhiệm phần nhiều thuộc về cơ sở đào tạo (Trường Đại học Mở - PV).

Xã hội - Chủ tịch xã ‘bị’ thi hộ: Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Nội nói gì?

Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội (Ảnh: Internet)

Vị Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, chương trình học của ông Đặng Bá Sướng là chương trình đào tạo liên kết giữa địa phương và nhà trường.

“Tôi cho rằng giữa Sở Nội vụ và Trường Đại học Mở thì trường phải chịu trách nhiệm chính trong việc này” – ông Độ khẳng định. Cũng theo ông Độ, sự việc đang được các bên liên quan tiến hành thanh tra xử lý.

Bên hành lang kỳ họp HĐND, một số đại biểu khi được hỏi về trường hợp ông Sướng cũng bất ngờ việc vị Chủ tịch xã "bị" đi thi hộ .

Trước đó, trao đổi với PV Người đưa tin, ông Trần Huy Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết chưa nắm được thông tin cụ thể. Tuy nhiên, trước thông tin trên vị Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội hứa sẽ yêu cầu kiểm tra xử lý ngay vụ việc. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra để xử lý ngay vụ việc này” - ông Trần Huy Sáng khẳng định.

Cùng sự việc trên, bên hành lang kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 13, ông Nguyễn Văn Châm – Đại biểu huyện Đông Anh cho hay: Huyện và địa phương

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.