Chùa Hương không còn lễ phát lộc, người vẫn đông như mắc cửi

Chùa Hương không còn lễ phát lộc, người vẫn đông như mắc cửi

Nguyễn Văn Báo
Thứ 4, 21/02/2018 | 14:02
0
Lễ hội chùa Hương năm 2018 đã chính thức khai mạc mà không còn nghi lễ phát lộc gây ồn ào như một năm trước đó. Dù vậy, lễ hội vẫn thu hút hàng vạn người hành hương trẩy hội.

Đúng 9h ngày 21/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại khuôn viên chùa Thiên Trù (Hương Sơn, Mỹ Đức, TP.Hà Nội) đã diễn ra lễ khai hội chùa Hương năm 2018.

Xã hội - Chùa Hương không còn lễ phát lộc, người vẫn đông như mắc cửi

Sư trụ trì đánh trống khai hội chùa Hương 2018.

Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay, lễ hội chùa Hương đã không còn nghi lễ phát lộc, do đó không xảy ra cảnh tranh cướp như đã từng xảy ra vào năm 2017.

Được biết, ban Tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2018 đã đề nghị ban Trị sự chùa Hương thống nhất phương án không phát lộc tại lễ hội, tránh hiện tượng du khách chen lấn, xô đẩy. Bên cạnh đó, các tổ kiểm tra liên ngành sẽ duy trì hoạt động liên tục trong 3 tháng diễn ra lễ hội.

Xã hội - Chùa Hương không còn lễ phát lộc, người vẫn đông như mắc cửi (Hình 2).

Lễ khai hội chùa Hương diễn ra sáng 21/2, tức mùng 6 tháng Giêng.

Vẫn như mọi năm, năm nay lễ hội chùa Hương đã thu hút hàng vạn lượt khách thập phương về trẩy hội. Từ mờ sáng, không khí trên bến dưới thuyền đã đông đúc náo nhiệt. Dưới dòng suối Yến, các chuyến thuyền, đò đông như mắc cửi "xuyên đêm" đưa đón khách về trẩy hội.

Theo ghi nhận, năm nay trên mỗi thuyền đò chở khách đều đã được trang bị nhiều phao cứu sinh. Mặc dù vậy, cảnh nhếch nhác, phản cảm, chen lấn, xô đẩy, vạ vật vẫn diễn ra.

Trước đó, tại mùa lễ hội năm 2017, sau phần khai hội tại sân chùa Thiên Trù, thầy Trụ (tên sư thầy) phát tặng lộc cho phật tử và du khách có mặt tại sân chùa đã xảy ra hiện tượng tranh cướp, phản cảm.

Xã hội - Chùa Hương không còn lễ phát lộc, người vẫn đông như mắc cửi (Hình 3).

Thuyền, đò chở khách trẩy hội chùa Hương đông như mắc cửi trên dòng suối Yến.

Xã hội - Chùa Hương không còn lễ phát lộc, người vẫn đông như mắc cửi (Hình 4).

Du khách hành hương về động chiêm bái lúc trời chưa sáng.

Xã hội - Chùa Hương không còn lễ phát lộc, người vẫn đông như mắc cửi (Hình 5).

Khung cảnh đông đúc bên trong động Hương Tích.

Xã hội - Chùa Hương không còn lễ phát lộc, người vẫn đông như mắc cửi (Hình 6).

Nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi sau quãng đường theo bố mẹ về trẩy hội.

Hơn 20 vạn người về trẩy hội chùa Hương

Thứ 3, 20/02/2018 | 21:28
Trước thời điểm khai hội, đã có hơn 20 vạn người dân và du khách đổ về trẩy hội chùa Hương (Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội).
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.