Chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân số 133

Chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân số 133

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 25/03/2020 | 18:51
0
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân số 133 và đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính liên quan đến bệnh nhân này.

Video: Chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân 133

Chưa xác định nguồn lây nhiễm của bệnh nhân 113

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội chiều ngày 25/3, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân số 133 khi khám chưa bệnh tại khoa thần kinh của bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 29/2 bệnh nhân này đến khám và điều trị tại khoa thần kinh của bệnh viện Bạch Mai đến ngày 22/3 trên đường trở về Lai Châu bằng xe cứu thương, bệnh nhân bị sốt. Sau khi về tới Lai Châu đã được vệ sinh dịch tễ Lai Châu lấy mẫu gửi xuống bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 và có kết quả dương tính.

“Nhưng ngày hôm qua tại Khoa Thần kinh bệnh viện đã phát hiện một bệnh nhân 88 tuổi (ở Văn Lâm, Hưng Yên) và con dâu 63 tuổi đến thăm bệnh nhân ở đây cũng dương tính với Covid-19. Kết quả sơ bộ như vậy, còn từ nay đến đêm nữa”, ông Chung nói.

Đến nay, bệnh viện Bạch Mai đã đồng loạt lấy mẫu của các bệnh nhân và các nhân viên y tế khoa thần kinh, tim mạch. 

Tin nhanh - Chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân số 133

Chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân 133.

"Riêng bệnh viện Bạch Mai có 5 trường hợp liên quan đến dương tính Covid-19 và đang có dấu hiệu lây chéo trong bệnh viện. Trong khi đó, vào những ngày thường bệnh viện này tiếp nhận từ 6.000-8.000 người vào khám bệnh, hiện nay khoảng 3.000 người", ông Chung nói.

Chủ tịch cũng đánh giá: "Chúng ta có ổ dịch tiếp theo tại Bệnh viện Bạch Mai đang có diễn biến hết sức phức tạp”.

Được biết, hiện Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai phân chia công việc rõ ràng. Toàn bộ việc lấy mẫu, cách ly ở bên trong bệnh viện do Bạch Mai chủ trì; còn lấy mẫu, xác minh xét nghiệm ở bên ngoài do các quận, huyện thực hiện. Chúng ta cũng đã tìm ra rất nhiều F1, F2 và cách ly tại nhà.

Chủ tịch Thành phố cảnh báo, hiện nay đã có bệnh nhân ở Lai Châu, Hưng Yên dương tính, và không loại trừ khả năng gieo rắc đến các tỉnh lân cận khác, vì ở đây có rất nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh ra vào.

Do đó, ông Chung đề nghị phải hết sức cảnh giác, nghiêm túc trong thực hiện các biện pháp phòng dịch liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Theo ông Chung, tình hình diễn biến cho đến thời điểm này đang có nguy cơ lây nhiễm ra cộng động lớn hơn, cửa an toàn ngày càng hẹp hơn, nguy cơ trên địa bàn Thành phố có ổ dịch hết sức phức tạp bắt đầu phát triển. Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn do việc người dân không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, vẫn còn hình thức tụ tập đông người như việc đi cúng lễ ngày mùng 1.

Chủ tịch Hà Nội: xử phạt mức cao nhất đối với người trốn cách ly ở Long Biên

Thứ 4, 25/03/2020 | 17:27
Theo đại diện quận Long Biên tai cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 25/3 đã chỉ đạo UBND phường Sài Đồng ra quyết định xử phạt hành chính đối với nữ bệnh nhân bỏ trốn lên máy bay.

Chủ tịch Hà Nội: Tạm thời chỉ mở bán các mặt hàng thiết yếu

Thứ 4, 25/03/2020 | 11:31
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Chủ tịch Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng tất cả các nơi tập trung đông người trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu.

Chủ tịch Hà Nội: "Chiến trường quan trọng nhất vẫn là tại các bệnh viện"

Thứ 2, 23/03/2020 | 20:54
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều 23/3, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định: "Chiến trường quan trọng nhất vẫn là tại các bệnh viện, chiến thắng với virus này hay không vẫn là ở khâu chữa bệnh tại các bệnh viện."
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.