Chuẩn bị bàn giao mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gia đình và địa phương quản lý

Chuẩn bị bàn giao mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gia đình và địa phương quản lý

Ngô Thị Huyền
Thứ 5, 10/01/2019 | 15:39
0
Dự kiến trước Tết Nguyên đán, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình sẽ bàn giao công tác quản lý, bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho chính quyền địa phương và gia đình Đại tướng quản lý, bảo vệ.

Theo Công văn số 2853 của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình do Thượng tá Trịnh Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình ký, báo cáo bàn giao công tác quản lý, bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có nội dung:

“Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng bộ Quốc phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2018, bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã ban hành Kế hoạch số 5550/KH-BTL về việc tổ chức bàn giao công tác quản lý, bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng đảm nhiệm”.

Theo Công văn này, thời gian dự kiến bàn giao xong trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (trước 31/1/2019), địa điểm tại UBND tỉnh Quảng Bình và khu mộ Đại tướng.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình nắm, chỉ đạo các cơ quan, lực lượng có liên quan của tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tiến hành giao, nhận được thuận lợi, đúng quy định.

Chính trị - Chuẩn bị bàn giao mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gia đình và địa phương quản lý

Người dân đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Ngay khi nhận Công văn trên, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có công văn về việc tổ chức bàn giao công tác quản lý, bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gia đình và địa phương.

Theo đó, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, hội Cựu chiến binh tỉnh, hội Cựu TNXP tỉnh, UBND huyện Quảng Trạch làm việc trực tiếp với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thống nhất phương án quản lý, bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Quảng Bình trước ngày 15/1/2019 để bàn giao trước ngày 27/1/2019.

Được biết trong thời gian bàn giao việc quản lý, bảo vệ từ bộ đội biên phòng cho địa phương và gia đình, du khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn được đón tiếp chu đáo.

Cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An đội mưa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 25/11/2018 | 10:04
Sáng 25/11, mặc dù thời tiết mưa lạnh, nhưng các cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An vẫn quyết tâm đội mưa đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hơn 35.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 12/02/2016 | 12:33
Mỗi ngày có từ 10.000 đến 15.000 lượt người từ khắp mọi miền đất nước đến dâng hương hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hàng nghìn lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 22/12

Thứ 3, 22/12/2015 | 19:10
Mặc cho thời tiết giá lạnh, hàng nghìn người từ khắp mọi miền đất nước vẫn vượt quảng đường xa xôi đến thắng hương lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cùng tác giả

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?