Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

Chủ nhật, 26/03/2017 | 00:38
0
Tối 25/3, hàng trăm bạn trẻ tại Hà Nội có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội để cùng chung tay vì chiến dịch bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn.

Suốt nhiều năm nay, chương trình Giờ Trái Đất đã trở thành một trong những sự kiện quen thuộc và có sức ảnh hưởng không chỉ ở các quốc gia khác trên thế giới mà tại Việt Nam cũng ngày càng được hưởng ứng tích cực hơn.

Giờ Trái Đất năm nay thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người ở hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tất cả sẽ cùng chung tay vì chiến dịch bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn vào lúc 20h30 đến 21h30.

Với thông điệp "Tắt đèn bật tương lai", 63 tỉnh, thành của Việt Nam đã đồng loạt hưởng ứng Giờ Trái đất bằng cách tắt các thiết bị điện không cần thiết, thực hiện các hành động tiết kiệm năng lượng.

Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

Các bạn trẻ Hà Nội tham gia chương trình Giờ trái đất tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh cho biết: "Việt Nam triển khai hưởng ứng hoạt động Giờ Trái đất từ năm 2009, chỉ với 6 tỉnh thành. Đến nay, đã có 63 tỉnh thành cùng các tổ chức, người dân và doanh nghiệp cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này".

"Việc tắt điện trong vòng 1 giờ đồng hồ là hành vi có ý nghĩa lớn, thể hiện nhận thức và hành động của mỗi người trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới tương lai", Bộ trưởng Bộ công thương nói.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn thông qua chương trình này sẽ giúp người dân thay đổi thói quen sử dụng điện của mỗi người, từ chính hành động nhỏ nhất. Từ đó, nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất nước, tiết kiệm năng lượng.

Các Đại sứ của Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 gồm có: Ca sỹ Noo Phước Thịnh, diễn viên Nhã Phương, MC Phan Anh, Á hậu Thụy Vân cùng hàng trăm bạn trẻ của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 2).

 Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh - một trong 4 Đại sứ của Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017.

Sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 471.000 kWh, tương đương với giá trị khoảng 764 triệu Đồng. 

Trước đó, trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi để hưởng ứng Giờ Trái đất như đạp xe, đi bộ, tuyên truyền cho người dân về tiết kiệm năng lượng với sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên.

Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 tại Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chỉ đạo, dưới sự tổ chức của Tổng cục Năng lượng cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Daikin Việt Nam, Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Trong đó EVN là nhà tài trợ đồng hành của Chiến dịch trong 9 năm liên tiếp.      

Giờ Trái đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF). Sự kiện vì môi trường này được tổ chức lần đầu tiên ở Sydney vào năm 2007. Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch.

Giờ Trái đất có thể góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước.

Đây là sự kiện vì môi trường có ý nghĩa quan trọng, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các châu lục với cùng mục tiêu tiết kiệm năng lượng, hành động vì khí hậu.

Chùm ảnh hàng trăm bạn trẻ Hà Nội trong chương trình Giờ Trái đất tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám:

Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 3).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 4).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 5).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 6).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 7).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 8).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 9).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 10).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 11).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 12).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 13).
Công nghệ - Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Hình 14).

Bài, ảnh: Lê Ngà

Cùng tác giả

Toyota Rush 2018 sớm chào “sân” tại Thái Lan

Thứ 7, 23/12/2017 | 18:07
Sau thị trường Indonesia, “xứ sở Chùa vàng” Thái Lan là thị trường tiếp theo được hãng xe Nhật Bản giới thiệu Toyota Rush 2018 trong khu vực Đông Nam Á.

Honda Jazz bản nâng cấp bán tại Trung Quốc với 6 biến thể

Thứ 7, 23/12/2017 | 14:45
Một đại lý ô tô ở Trung Quốc Guangzhou-Honda vừa tiết lộ hình ảnh về bản nâng cấp của mẫu xe nhỏ hatchback Honda Fit (có tên gọi khác là Honda Jazz tại Việt Nam).

“Hàng hiếm” Bugatti EB110 GT hơn 21 tỷ đồng lên sàn đấu giá

Thứ 7, 23/12/2017 | 12:43
Chiếc siêu xe thể thao thuộc vào hàng hiếm Bugatti EB110 GT dự kiến được bán đấu giá vào tháng 1/2018 với giá ước tính từ 750.000 USD đến 950.000 USD.

Kho báu xe máy cổ thời Pháp giữa lòng Hà Nội

Thứ 7, 23/12/2017 | 10:37
Bộ xe máy cổ Pháp gồm 7 chiếc có tuổi cùng thời vua Bảo Đại được một người sưu tầm ở Hà Nội kỳ công tìm mua, sưu tầm.

BMW 7 Series Black Bison “Đẹp-Độc-Lạ” qua thiết kế của người Nhật

Thứ 7, 23/12/2017 | 08:49
Một công ty tại Nhật Bản vừa công bố dự án mới của mình khi giới thiệu về chiếc sedan hạng sang BMW 7 Series Black Bison tuyệt đẹp.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.