Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm

Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm

Phạm Ngọc Duy Quân
Chủ nhật, 10/02/2019 | 07:00
0
Tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân các địa phương của tỉnh Ninh Thuận ra quân sản xuất đầu năm với khí thế và quyết tâm phát triển mạnh mẽ trong năm mới.

8h sáng, mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng bắt đầu gắt hơn làm không khí lạnh những ngày xuân trở nên ấm áp hẳn. Đây cũng là thời điểm bà con nông dân ở các huyện như: Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải, Thuận Bắc,… tất bật cho công việc đồng án.

Nhiều người dân cho biết, bà con xuống đồng từ hôm mùng 3 Tết Nguyên đán. Từ hôm đó trở đi là ngày đẹp nên lao động, sản xuất sẽ gặp nhiều may mắn, dù đang vui Tết họ vẫn tranh thủ ra đồng cầu may.

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm
Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 2).

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, sau những ngày nghỉ Tết, bà con bắt đầu ra đồng phun thuốc trừ sâu để bảo vệ ruộng hành của mình. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 3).

Đang thoăn thoắt buộc những bó hành, bà Nguyễn Thị Kiều Nga (55 tuổi, ngụ thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) vui vẻ cho hay: “Vợ chồng tôi ra từ hôm mùng 2 Tết cho đến hôm nay, những ngày đó đều là ngày đẹp, nếu xuất hành đi lao động sản xuất sẽ gặp nhiều thành công. Mặc dù đi làm sớm, chúng tôi vẫn vui Tết bình thường, nhưng tranh thủ lúc buổi trưa, lúc tiết trời ấm áp để ra đồng thu hoạch hành”. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 4).
Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 5).

Cũng theo bà Nga, gia đình bà đang làm 3 sào hành. Năm nay, hành có giá từ 24.000 đồng – 25.000 đồng/kg. Giá năm nay không cao nên nhiều gia đình cũng không bán mà giữ lại để làm giống cho vụ mùa tiếp theo. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 6).

“Mình làm nông nghiệp, thời tiết là quan trọng lắm, nên vẫn phải tranh thủ để cầu cho 1 năm mưa thuận gió hòa”, ông Trịnh Ngọc Hòa (ngụ thôn Mỹ Tường 2, xã Thanh Hải) vui vẻ chia sẻ với PV. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 7).

Trên cánh đồng muối ở các xã: Phương Hải, Nhơn Hải và Tri Hải, huyện Ninh Hải, những ngày này bà con diêm dân cũng tất bật ra đồng thu hoạch muối chuẩn bị bán cho thương lái. Diêm dân kỳ vọng năm mới thời tiết tốt, giá muối tăng cao để bà con có mùa bội thu hơn. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 8).

PV may mắn gặp được anh Đỗ Cường (ngụ xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) và được anh cho biết: “Diêm dân chúng tôi ra ra đồng muối từ hôm mùng 4 rồi cậu. Theo quan điểm của dân biển chúng tôi, mùng 4 và mùng 6 là ngày đẹp trời nên mọi người phải tranh thủ ra đồng để thu hoạch muối. Cậu may mắn hôm nay gặp tôi đó, do hôm qua nhà tôi làm mà chưa xong nên hôm nay tiếp tục công việc”. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 9).

Anh Cường cho biết thêm, trước Tết, giá muối chỉ có 700.000 đồng/tấn. Nhưng hôm nay giá muối đã tăng lên 900.000 đồng/tấn bà con diêm dân rất phấn khởi. Hy vọng một năm no ấm với những thắng lợi mới. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 10).

Tại các vùng biển, ngày đầu năm mới, không khí sản xuất của ngư dân cũng trở nên hối hả, nhộn nhịp. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 11).

Những chuyến tàu đầu xuân về đầy ấp cá tươi. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 12).
Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 13).

Những tàu xuất bến dịp này chủ yếu là những tàu công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ, ra vào thuận lợi, dễ dàng. (Ảnh: Duy Quan).

Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 14).
Dân sinh - Chùm ảnh: Nông dân tỉnh Ninh Thuận chọn ngày đẹp ra đồng đầu năm (Hình 15).

Dưới ánh nắng ấm áp, giữa những cơn gió mát lành đầu xuân, người dân quê đã mơ về những vụ mùa no đủ, an lành.  (Ảnh: Duy Quan).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người người đổ xô về du xuân, bãi biển đông nghẹt

Thứ 7, 09/02/2019 | 07:42
Năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón rất nhiều lượt khách đến du xuân, tham quan, tắm biển.

Ninh Thuận: Đầu xuân nói chuyện khuyến học

Thứ 3, 05/02/2019 | 11:22
Mùng 1 tết, mọi người đang náo nức du xuân đón tết thì người dân tại làng hiếu học Mỹ Phong lại ngồi sum quầy với nhau để nói về truyền thống hiếu học. Nhắc cho các em học sinh, sinh viên ở làng biển phấn đấu hơn trong học tập. Đây như là một thông lệ đã được duy trì suốt 13 năm qua .

Nông dân Cà Mau vui mừng vì trúng vụ tôm càng xanh dịp cuối năm

Thứ 3, 18/12/2018 | 21:50
Nhiều hộ nông dân ở huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đang bước vào vụ thu hoạch tôm càng xanh cuối năm với niềm vui trúng mùa, được giá.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.