Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017

Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 22/10/2017 | 14:57
0
Được sự đồng ý của Ủy ban Quốc gia APEC và lãnh đạo bộ Công an, Tiểu ban ANTT phối hợp với các ban, ngành tổng diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Tổng duyệt Đà Nẵng

Clip: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017.

Ngày 22/10, tại bờ đông sông Hàn, TP.Đà Nẵng, được sự đồng ý của Ủy ban Quốc gia APEC và lãnh đạo bộ Công an, Tiểu ban ANTT phối hợp với các ban, ngành Trung ương, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức tổng diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Buổi diễn tập có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng bảo vệ từ các đơn vị thuộc bộ Công an, bộ Quốc phòng và UBND TP.Đà Nẵng như: bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Tổng cục Chính trị CAND, Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cục CSGT, cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Quân khu V... và hàng trăm phương tiện hiện đại các loại.

Bắt đầu lễ tổng duyệt là phần diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng của các đơn vị tham gia bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017:

Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 2).

Các chiến sỹ thuộc bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 3).
Đoàn xe mô tô của lực lượng CSGT dẫn đầu đoàn diễu hành, biểu dương lực lượng.
Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 4).
Đoàn xe ô tô của lực lượng CSGT. Đây là phương tiện mới được trang bị cho lực lượng CSGT phục vụ công tác bảo vệ và dẫn các đoàn nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế đến tham dự hội nghị.
Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 5).

Đoàn xe chỉ huy: Đây là loại xe 7 chỗ được thiết kế hiện đại, phù hợp cho mọi địa hình, địa bàn, phục vụ chỉ huy các cấp trong tác chiến chống khủng bố, bạo loạn và các chuyên án rất hiệu quả.

Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 6).
Phía sau xe chỉ huy là các xe trung tâm Chỉ huy tác chiến cơ động, xe phá sóng, xe truyền hình vệ tinh...
Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 7).

Tiếp theo là xe bán tải, sử dụng cho công tác tuần tra kiểm soát, giữ vững ANTT, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Khối xe trung đội chở quân.

Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 8).
Khối xe bọc thép chống đạn phục vụ cho nhiệm vụ chống khủng bố, có thể tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần mà vẫn đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sỹ. 
Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 9).
Tiếp theo là các xe chỉ huy vũ trang, xe lội nước, xe bọc thép phóng thang. Khối xe hóa học, xe tác chiến điện tử của lực lượng Quân đội. Xe thiết giáp bánh hơi chống đạn.
Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 10).

Xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP.Đà Nẵng.

Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 11).
Cuối cùng là các xe cứu thương.
Chính trị - Chùm ảnh: Tổng diễn tập phương án bảo vệ APEC 2017 (Hình 12).

Phần 2 của buổi tổng diễn tập là xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và trên sông nước. Trong hình, lính bắn tỉa làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng Tài chính 21 nền kinh tế APEC đã có tuyên bố chung

Thứ 7, 21/10/2017 | 19:16
Chiều 21/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 đã kết thúc sau 3 ngày làm việc sôi nổi tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sau cùng, Bản tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính 21 nền kinh tế APEC cũng đã được thông qua.

Đà Nẵng: Diễn tập công tác cứu hộ biển nhằm phục vụ APEC

Thứ 7, 21/10/2017 | 13:29
Địa điểm tổ chức 80% các hoạt động quan trọng của APEC vừa thực hiện diễn tập và huấn luyện công tác cứu hộ biển nhằm phục vụ cho sự kiện sắp tới.

Huy động khoảng 500 cán bộ y tế tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Thứ 6, 20/10/2017 | 15:30
Thông tin từ bộ Y tế cho biết, sẽ có khoảng 500 cán bộ y tế gồm bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… đã được huy động tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.
Cùng chuyên mục

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?