Chung kết C1 năm 1994: Người Ý đại thắng

Chung kết C1 năm 1994: Người Ý đại thắng

Thứ 6, 10/05/2013 | 09:08
0
Trận đấu giữa AC Milan và Barcelona năm 1994 là trận chung kết thứ hai của UEFA Champions.

Đây là trận đấu giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới: AC Milan của Ý và Barcelona của Tây Ban Nha trên sân vận động Olympic Athens ở Hy Lạp.

Bóng đá Quốc tế - Chung kết C1 năm 1994: Người Ý đại thắng

 

Paolo Maldini nâng cao chiếc cúp vô địch

Trận đấu chung kết C1 này đã đã được NHM bóng đá trên toàn thế giới mong chờ từ rất lâu tuy nhiên, chiến thắng 4-0 đã thuộc về AC Milan với những bàn thắng của Massaro (cú đúp), Savićević, Desailly.

Với trận thắng đậm đà trước Barcelona, cầu thủ người Pháp Marcel Desailly trở thành cầu thủ đầu tiên giành cúp 2 năm liên tiếp với 2 câu lạc bộ khác nhau.

Quang Tuấn

Chùm ảnh: Messi và Ronaldo hẹn nhau xem chung kết C1 qua TV

Thứ 6, 26/04/2013 | 10:04
Hai thất bại nặng nề của Barcelona và Real Madrid trước các đội bóng của Đức đã khiến Messi và Ronaldo phải hứng chịu búa rìu chỉ trích. Không những vậy, họ còn bị còn bị cộng đồng mạng đem ra chế nhạo...

Chung kết C1: Không có đất cho người Tây Ban Nha

Thứ 5, 25/04/2013 | 11:16
Trận thua “lấm lưng trắng bụng” của Real đêm qua đã cho cả thế giới một cái nhìn mới về cán cân lực lượng giữa 2 nền bóng đá mạnh nhất của châu Âu.

Chung kết Cúp C1: Barca, Real vỡ mộng 'Siêu kinh điển'

Thứ 5, 25/04/2013 | 14:29
Rất nhiều người tin rằng sẽ có một chung kết C1 “siêu kinh điển” tại Wembley. Thế nhưng, sau lượt đi bán kết cả Barca lẫn Real đã thất bại nặng nề trước 2 đại diện của nước Đức.

Chung kết cúp C1: Lịch sử gạch tên Barcelona

Thứ 4, 24/04/2013 | 20:29
Lịch sử Champions League và Cúp C1 (trước đây) chỉ ra rằng chưa có đội bóng nào đủ sức lật ngược thế cờ khi bị dẫn 0-4 sau trận lượt đi. Điều đó có nghĩa hi vọng giành vé tới Wembley của Barca coi như đã tan tành.

Chung kết cúp C1: Dortmund khốn khổ vì vé

Chủ nhật, 05/05/2013 | 11:30
Borussia Dortmund cho biết họ cần tới 500.000 vé chung kết cúp C1 mới đủ đáp ứng yêu cầu của lượng fan đông đảo.

Tỷ lệ vào chung kết của Real gấp 12 lần Barca

Thứ 6, 26/04/2013 | 20:07
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid đang phải đối diện với nguy cơ lần thứ 3 liên tiếp dừng bước ở bán kết Champions League sau khi gục ngã 1-4 trên của sân Dortmund. Tuy nhiên, những Madridista hoàn toàn có thể tin vào một cuộc lật đổ thần thánh bởi trong quá khứ, Kền kền trắng từng làm được điều tương tự.

'Định mệnh vô địch C1 là của Bayern, không phải Real'

Thứ 4, 01/05/2013 | 14:33
HLV nổi tiếng Mircea Lucescu đã bất ngờ cho rằng Real Madrid không phải là ứng cử viên cho chức vô địch Champions League mùa này, thậm chí còn khẳng định Dortmund được đánh giá cao hơn đội bóng của Mourinho. Chính Bayern mới là đội được Lucescu tin tưởng sẽ lên ngôi tại Wembley.
Cùng chuyên mục

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.