Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt

Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt

Chủ nhật, 06/01/2013 | 15:23
0
Loài chuột có nguồn gốc từ Mông Cổ đang được nhiều bạn trẻ Việt Nam săn tìm làm vật cưng vì những đặc điểm rất độc đáo.

Xã hội - Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt

Thời gian gần đây, nuôi chuột nhảy gerbil đang trở thành mốt trong giới trẻ mê sinh vât cảnh Việt Nam.

Xã hội - Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt (Hình 2).

Đây là một loài động vật hình dáng giống chuột có nguồn gốc từ thảo nguyên Mông Cổ.

Xã hội - Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt (Hình 3).

Chúng có cách di chuyển khá giống chuột túi, với việc nhảy bằng hai chân sau.

Xã hội - Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt (Hình 4).

Chúng cũng rất thích đứng bằng hai chân, một tư thế khá ngộ nghĩnh.

Xã hội - Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt (Hình 5).

Chuột nhảy có rất nhiều màu sắc lông khác nhau như trắng, đen, vàng, cam nâu, chocolate

Xã hội - Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt (Hình 6).

Chúng là một vật nuôi sạch sẽ và thân thiện với con người.

Xã hội - Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt (Hình 7).

Việc nuôi chuột nhảy khá đơn giản với thức ăn là các loại hạt, ngũ cốc đã chế biến sẵn.

Xã hội - Chuột nhảy đứng như người 'hút hồn' teen Việt (Hình 8).

Khi được nuôi dưỡng tốt, chuột nhảy gerbil có thể sinh sản như... chuột, với mỗi lứa đẻ một tháng.

Theo KT

Giới trẻ "nhảy việc" để khẳng định bản thân

Chủ nhật, 06/01/2013 | 08:13
Một năm chuyển đến bốn công ty, làm chưa "ấm chỗ" đã muốn đi nơi khác... đang là trào lưu để khẳng định mình của nhiều bạn trẻ hiện nay. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, nhảy việc để chứng tỏ mình là người năng động, thông minh...

Giới trẻ Sài thành săn thú "độc"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Để sở hữu những loài thú “độc”, người nuôi thường phải bỏ ra số tiền khá lớn. Trong khi nguồn gốc xuất xứ của những loài này còn bỏ ngỏ, không rõ ràng. Chưa kể đến việc không lường hết được những mối nguy hại khôn lường do thú “độc” gây ra.