Khách mua ít xem nhiều, tiểu thương Hàng Mã làm điều này để

Khách mua ít xem nhiều, tiểu thương Hàng Mã làm điều này để "bù lỗ"

Thứ 2, 21/12/2020 | 09:05
0
Phố Hàng Mã trước dịp Noel nhộn nhịp khách tham quan. Đông đúc là vậy nhưng theo tiểu thương, người đến mua hàng rất ít, chủ yếu mọi người đến để chụp ảnh.
Xem nhiều mua ít
 
Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) là con phố nổi tiếng, bày bán nhiều đồ trang trí mỗi dịp lễ, Tết. Giáng sinh đã đến rất gần và lượng khách đổ về phố Hàng Mã đang rất nhiều, tạo nên không khí nhộn nhịp cho những ngày cuối năm.
 
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật, mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng nhiều tới thị trường tiêu thụ hàng hóa và niềm háo hức đón chờ Noel của mọi người. Khi phố Hàng Mã lên đèn, bày biện những mặt hàng lung linh, bắt mắt cũng là lúc người dân "lên đồ" xuống phố dạo chơi, mua sắm.
 
Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chủ cửa hàng, người đến mua sắm thì ít, chủ yếu vẫn chỉ là đi xem và ngắm nghía hàng hóa và các bạn trẻ đến chụp ảnh check in. Nhiều cửa hàng cho biết, mọi người đến chen lấn chụp ảnh khiến việc buôn bán bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, nhiều cửa hàng đã treo biển thu phí chụp ảnh, những cửa hàng không treo biển thu phí sẽ trực tiếp nhắc nhở khách, không mua hàng thì không được chụp ảnh nhằm tránh ảnh hưởng đến không gian của cửa hàng.
 
Dân sinh - Khách mua ít xem nhiều, tiểu thương Hàng Mã làm điều này để 'bù lỗ'

Nhiều bạn trẻ đến Hàng Mã vui chơi, chụp ảnh- Ảnh: Phương Ly

 
Trao đổi với PV, bà Mai Lan, chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã than thở: "Năm nay, giá cả các mặt hàng không thay đổi nhiều nhưng lượng khách mua hàng giảm nhiều. Có những hôm khách nườm nượp kéo đến nhưng có 10 người thì 6-7 người là đến chụp ảnh, còn lại chỉ đến xem hàng, thăm thú chứ không mua. Thường xuyên nhắc nhở mọi người đứng gọn để chúng tôi còn bán hàng nhưng đâu lại vào đấy. Các bạn vẫn bon chen đứng ngay trước cửa hàng để chụp ảnh. Vì không còn cách nào khác nên tôi mới phải treo biển thu phí để mọi người ý thức hơn".
 
Dân sinh - Khách mua ít xem nhiều, tiểu thương Hàng Mã làm điều này để 'bù lỗ' (Hình 2).

Nhiều cửa hàng treo biển thu phí chụp ảnh- Ảnh: Phương Ly

 
Nói về việc chụp ảnh tại không gian cửa hàng, bạn Ngọc Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Mình nghĩ là nếu trước khi chụp ảnh xin phép, đứng gọn gàng không chen lấn thì chủ cửa hàng cũng sẽ không khó chịu. Quan trọng là có ý thức và không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa hàng".
 
Giá cả ổn định nhưng lượng mua giảm
 
Theo đó, các mặt hàng phục vụ trang trí cho ngày lễ Giáng sinh tại đây khá đa dạng về mẫu mã, giá cả. Theo khảo sát tại một số cửa hàng trên tuyến phố, các đồ vật trang trí phổ biến như cây thông, vòng nguyệt quế, sừng tuần lộc, người tuyết,…. vẫn là sự lựa chọn hàng đầu được khách hàng khá chuộng trong dịp Noel năm nay.
 
Theo chị Thu Hà, chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, mặt hàng bán chạy chủ yếu là những món đồ trang trí nhỏ lẻ, có giá trung bình từ 20.000 – 300.000 đồng như dây kim tuyến, vòng nguyệt quế, chuông, quần áo ông gia Noel, sừng tuần lộc…
 
Dân sinh - Khách mua ít xem nhiều, tiểu thương Hàng Mã làm điều này để 'bù lỗ' (Hình 3).

Mặt hàng trang trí Noel năm nay khá đa dạng- Ảnh: Phương Ly

 
Đặc biệt, chị Hà cho biết, mặt hàng bán chạy nhất là cây thông Noel, bởi mặt hàng này khá phong phú, đa dạng với nhiều mã mã, kiểu dáng, kích thước để khách hàng lựa chọn. Giá cây thông thay đổi tuỳ theo xuất xứ, chiều cao và đồ trang trí kèm theo, trang trí càng cầu kì thì có giá càng cao.
 
Các loại cây thông Noel có giá từ 200.000 – 4.000.000 đồng/cây, trong đó cây cỡ vừa và nhỏ dao động dưới 1.000.000 đồng, cây to cao từ 2.000.000-4.000.000 đồng. Tuy nhiên, tại cửa hàng của chị Hà, số lượng cây thông bán được tính đến thời điểm này chỉ là vài chục, giảm gần 30% so với các năm trước.
 
Dân sinh - Khách mua ít xem nhiều, tiểu thương Hàng Mã làm điều này để 'bù lỗ' (Hình 4).

Các mặt hàng trang trí có mẫu mã khá đa dạng - Ảnh: Phương Ly

Ước lượng trước sức mua sẽ không tăng nên nhiều cửa hàng chỉ tập trung bán hết số hàng tồn và không nhập hoặc chỉ nhập ít. Cũng theo đánh giá của chị chủ cửa hàng, người tiêu dùng năm nay khá kỹ tính và “kỳ kèo”. “Mua hàng gì khách cũng hỏi xuất xứ ở đâu? Nếu là hàng Trung Quốc thì tỏ ra rất nghi ngại, quyết định mua cũng trả giá, bớt lên bớt xuống nhiều lần”, chị Thu Hà nói.

Dân sinh - Khách mua ít xem nhiều, tiểu thương Hàng Mã làm điều này để 'bù lỗ' (Hình 5).

Nhiều tiểu thương cho biết, lượng khách rất đông nhưng chủ yếu là đến thăm thú và chụp ảnh - Ảnh: Phương Ly

Chị Nguyễn Thị Thảo (Hoàng Mai), khách mua hàng tại Hàng Mã cho biết, chị đang chuẩn bị đồ cho dịp lễ Giáng sinh của công ty. "Năm nay, dù kinh tế khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng lãnh đạo công ty vẫn tổ chức tiệc đón Noel cho nhân viên, nhưng “đầu tư” chỉ bằng ½ so với các năm trước. Các khoản chi phí cho đồ trang trí được cắt giảm tối đa để mua thêm đồ ăn, nước ngọt cho buổi tiệc. Vì vậy, năm nay tôi chỉ chuẩn bị một cây thông nhỏ, trang trí đơn giản để cho có không khí trong dịp lễ", chị Thảo cho biết.

 
 
 

Clip: Ông già Noel vác búa đi tóm sống tội phạm như phim hành động

Thứ 7, 19/12/2020 | 13:30
Để không bị nghi ngờ, cảnh sát hình sự ở Lima đã quyết định hóa trang thành ông già Noel để tóm gọn băng đảng buôn bán ma túy.

"Ông già Noel" lập kỷ lục Guinness khi kéo xe tải chở đầy xe tuần lộc

Thứ 4, 16/12/2020 | 14:20
“Ông già Noel” 57 tuổi đã lập kỷ lục Guinness khi kéo được chiếc xe tải chất đầy xe tuần lộc và quà tặng nặng 16,5 tấn.

Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Noel

Thứ 7, 05/12/2020 | 19:00
Những ngày qua, phố Hàng Mã (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực sỡ sắc màu chào đón giáng sinh.
Cùng tác giả

Bất động sản “đóng băng”, Samland lãi vỏn vẹn 700 nghìn đồng

Chủ nhật, 17/10/2021 | 13:14
Tuy lãi ròng quý III chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, song Samland lại phát sinh thêm khoản vay nợ tài chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Lãnh đạo muốn bán toàn bộ 462.000 cổ phiếu

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:37
Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Một cá nhân lỗ hơn 55 tỷ sau hai tuần mua cổ phiếu TGG

Thứ 6, 15/10/2021 | 16:07
Sau hai tuần nắm giữ cổ phiếu TGG, bà Trần Duy Kiều đã bán ra với giá 28.600 đồng/CP, ước tính lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Louis Land (BII) kinh doanh thế nào sau khi gia nhập "họ Louis"?

Thứ 6, 15/10/2021 | 10:26
Sau 9 tháng, Louis Land ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 367 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán báo lãi quý III gấp 7 lần cùng kỳ

Thứ 5, 14/10/2021 | 15:31
Mới đây, công ty này đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên gấp 42 lần, đạt mức 200 tỷ đồng trong năm 2021.
Cùng chuyên mục

Tạm dừng hoạt động quán thu 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:55
Một quán gội đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị tạm dừng hoạt động do có hành vi lấy của khách hàng 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.

Sắp hình thành khu dân cư hơn 10,4ha tiếp giáp trụ sở UBND Tp.Sầm Sơn

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Tp.Sầm Sơn đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cũng như hạ tầng kỹ thuật liên quan để tiến hành đấu giá khu đất hơn 10,4ha, tiếp giáp trụ sở UBND thành phố này.

Tuyên dương nữ hộ lý nhặt hơn 5,3 triệu đồng trả lại người mất

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:04
Trong khi làm việc, nữ hộ lý đã nhặt được một chiếc túi nhựa, bên trong chứa hơn 5,3 triệu đồng. Sau khi xác minh, chiếc túi đã được trả lại cho người mất.

Thông tin tiếp vụ bò cấp cho hộ nghèo bị chết ở Quảng Trị

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:56
Bò được cấp hộ nghèo ít ăn cỏ, chỉ thích ăn bột, điều này khiến người dân gặp khó trong chăm sóc, chăn nuôi theo hình thức chăn thả.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Hà Nội: Cận cảnh khu vui chơi được cải tạo từ giếng làng

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:22
UBND quận Ba Đình (Tp.Hà Nội) đã cải tạo giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai, ngõ 67 Văn Cao thành sân sân chơi cộng đồng phục vụ người dân.

Xe tải nổ lốp gây tai nạn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Thứ 4, 27/03/2024 | 12:51
Đang di chuyển trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, xe tải mang BKS 37C- 480.XX bất ngờ nổ lốp rồi bị ô tô tải đi phía sau tông trúng.