Chuyện chưa kể về ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia

Chuyện chưa kể về ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 13/01/2021 | 15:32
0
“Ngôi nhà thiện nguyện” là nơi trưng bày quần áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập miễn phí phục vụ người dân trên địa bàn 25 bản làng của hai xã biên giới Bắc Lý, Mỹ Lý.
ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia

Ai cần đến lấy

Những ngày này, trong tiết trời giá rét nhưng đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bội đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện và chính quyền địa phương khai trương đưa vào sử dụng ngôi nhà thiện nguyện trên địa bàn tại bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Dân sinh - Chuyện chưa kể về ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia (Hình 2).

Ngôi nhà được các chiến sĩ tự tay làm mọi công đoạn.

Trung tá Nguyễn Sỹ Đức – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết hai xã Mỹ Lý và Bắc Lý là nơi đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều. Trăn trở bởi cơn rét lạnh mùa đông năm nào cũng hành hạ người dân, đồn biên phòng đã bàn bạc và cho ra ý tưởng về một ngôi nhà từ thiện.

"Tôi có ý tưởng này từ rất lâu rồi nhưng do vấn đề kinh phí nên chưa thực hiện được. Sau đó, cùng với việc lên kế hoạch, tôi phát động toàn đơn vị đóng góp dần dần, phải mất mấy năm trời thì tính toán mới thấy gần đủ. Vì vậy bây giờ mới bắt tay vào làm. Nói thì dễ nhưng để có được ngôi nhà như hiện nay thì cả quá trình vô cùng khó khăn", Trung tá Đức kể.

Vị trí ngôi nhà được chọn nằm ngay trên QL16, với diện tích khoảng 260m2. Điều đáng nói, ngôi nhà do các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An tự làm mọi công đoạn. Sau nhiều ngày lao động, ngôi nhà đã được dựng lên trong niềm vui sướng của các chiến sĩ đồn.

Dân sinh - Chuyện chưa kể về ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia (Hình 3).

Những bàn tay khéo léo đã dựng lên được ngôi nhà đẹp.

Mặc dù vậy, để mua thêm đồ đạc nhằm duy trì hoạt động của ngôi nhà thì cán bộ đồn kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ. Ý nghĩa mà ngôi nhà mang lại vô cùng thiết thực, vì vậy trong thời gian ngắn một số nhà hảo tâm đã chung tay mua đồ áo, sách vở và nhiều đồ dùng sinh hoạt.

“Toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà hoàn toàn miễn phí. Ban đầu, chúng tôi sẽ mở 3 ngày cuối tuần cho người dân đến chọn. Tôi cũng hi vọng các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp để các mặt hàng trong nhà thêm đa dạng và có thể hoạt động lâu dài”, Trung Tá Đức nói.

Dân sinh - Chuyện chưa kể về ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia (Hình 4).

Quần áo được các chiến sĩ giặt giũ sạch sẽ.

Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, việc ra đời ngôi nhà không những giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến đây để lấy đồ miễn phí về sử dụng mà còn trở thành nơi tránh trú của cư dân ở biên giới, khách qua đường khi gặp thời tiết cực đoan, xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét bất thường

“Nơi đây, không chỉ là nơi chia sẻ về vật chất, mà còn trở thành nơi gắn kết, sẻ chia yêu thương và là nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện mong muốn sẻ chia những yêu thương, ấm áp đến những người dân nghèo nơi vùng biên viễn xa xôi của Tổ quốc. Đây cũng sẽ là nơi giúp gắn kết tình quân dân, gần gũi, sẻ chia để cùng xây dựng biên cương ở biên giới xứ Nghệ ngày càng vững mạnh hơn”, Trung tá Đức chia sẻ.

Dân sinh - Chuyện chưa kể về ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia (Hình 5).

Sách vở cho các em cũng được xếp gọn.

Ai có sẻ chia

Từ tinh mơ sáng 10/1, mặc dù sương còn bao phủ, cái lạnh của vùng biên vẫn cắt da cắt thịt nhưng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã tất bật với công tác chuẩn bị khai trương phục vụ người dân. Các kệ quần áo, các giá sách vở, các bức tranh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 được chuẩn bị, trưng bày ngay ngắn.

Ngày chính thức mở cửa “Ngôi nhà thiện nguyện - Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia”, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã mời người dân ở 25 bản làng của hai xã biên giới Bắc Lý và Mỹ Lý của huyện Kỳ Sơn cùng tới.

Dân sinh - Chuyện chưa kể về ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia (Hình 6).

Ngày khai trương rất đông người dân đã tới.

Những người dân đến với Ngôi nhà thiện nguyện đủ mọi lứa tuổi, người đã trên 60 - 70 tuổi, có những cháu nhỏ mới 2 - 3 tuổi mỏng manh trong tấm áo cộc, chân trần giá rét cũng theo bố, theo mẹ, theo bà đến để mong được chọn quần áo ấm, giày dép.

Chị Xeo Thị Za, Chi hội trưởng phụ nữ xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn chia sẻ thêm: “Ngày đầu tiên người dân đến đông lắm, bởi toàn những đồ đạc thiết yếu, đặc biệt là quần áo đều vô cùng sạch sẽ nên ai cũng thích. Nhiều em học sinh chọn được quyển sách, cuốn vở mình yêu thích đã làm ấm lòng không chỉ của người nhận, mà cả những người cho, tặng”.

Dân sinh - Chuyện chưa kể về ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia (Hình 7).

Các em nhỏ chọn được các cuốn sách ưng ý.

Ông Cụt Văn Long - Chủ tịch UBND xã Bắc Lý cho biết: “Việc làm này của Đồn Biên phòng Mỹ Lý rất cảm động và cực kỳ có ý nghĩa. Đây là ngôi nhà chủ yếu là do các đoàn thiện nguyện, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý thực hiện để người dân của xã chúng tôi được hưởng lợi”.

Thiếu tá Hoàng Thế Tài - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết, Ngôi nhà thiện nguyện được xây dựng bằng nguồn đóng góp và bằng chính bàn tay lao động của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

“Ban đầu là phục vụ miễn phí quần áo ấm, sách vở, thời gian tới cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động mở rộng các “mặt hàng” như giày dép, mũ nón và các vật dụng phục vụ học tập, sinh hoạt của người dân, học sinh trên địa bàn”, Thiếu tá Hoàng Thế Tài nói.

Dân sinh - Chuyện chưa kể về ngôi nhà từ thiện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia (Hình 8).

Sắp tới, đồn sẽ lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về lâu dài, Đồn Biên phòng Mỹ Lý sẽ thêm các mặt hàng như giày dép, hạt giống,... thông qua đây để lồng ghép tuyên truyền, truyền tải các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến người dân. Đồng thời, nơi đây sẽ tiếp nhận các thông tin tố giác, phản ánh của nhân dân về hoạt động của các loại tội phạm.

Vợ chồng nghèo rớm nước mắt nhận quà từ thiện của đồng bào phương xa

Thứ 5, 12/11/2020 | 10:20
Qua sự kết nối của tạp chí ĐS&PL, những tấm lòng thơm thảo của các doanh nhân đang làm việc ở nước ngoài đã được gửi trực tiếp đến tận tay bà con nghèo vùng lũ.

Người đàn ông nghèo trả lại 10 triệu đồng trong đồ quần áo từ thiện

Thứ 2, 26/10/2020 | 16:53
Phát hiện số tiền lớn trong số quần áo cũ mà các mạnh thường quân trao tặng, người đàn ông nghèo ở Quảng Trị đã lập tức tìm cách trả lại người bỏ quên.

Chuyện “từ thiện hợp pháp” trong việc Thủy Tiên huy động 100 tỷ đồng

Thứ 6, 23/10/2020 | 15:00
Việc Thuỷ Tiên kêu gọi được hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung không vi phạm Nghị định 64/2008. Cô cũng không được quyền chuyển nhượng khoản tiền này cho bất cứ ai.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.