Chuyển đổi số đem lại cơ hội cho báo chí phát triển

Nguyễn Phương Anh
Thứ 6, 14/10/2022 | 15:36
0
Chuyển đổi số để thích ứng với bối cảnh mới là yêu cầu mang tính cấp thiết, tuy nhiên một số đơn vị báo chí vẫn chưa thể chuyển đổi và gặp nhiều khó khăn.

Ngày 14/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức chương trình hội thảo “Chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện - xu hướng tất yếu của sự phát triển trong báo chí hiện đại”. 

Hội thảo nhằm động viên, thúc đẩy các cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số để tồn tại và phát triển trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 505 lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Sự kiện - Chuyển đổi số đem lại cơ hội cho báo chí phát triển

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Phát biểu tại hội thảo TS. Lê Công Lương - Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban KH-CN&MT, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết: “Chúng ta đang được chứng kiến sự phát triển như vũ bão của thông tin dưới sự góp mặt của rất nhiều ông lớn công nghệ trong việc chuyển đổi số. Phát triển thông tin, chuyển đổi số đem lại cơ hội cho báo chí phát triển, tuy nhiên cũng đặt ra cho báo chí nhiều thách thức”.

Theo TS. Lê Công Lương, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân, các tổ chức về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất trên các nền tảng công nghệ số. Đây là việc không phải của riêng ai, đối với báo chí, đây là việc của cả hệ thống, của mỗi phóng viên, mỗi toà soạn.

Khác với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là xây dựng quy trình mới, cách làm mới, đưa vào cách sản xuất mới. Trong bối cảnh hiện nay, khi mọi mặt của đời sống đang thay đổi, tất cả đều đồng loạt chuyển đổi số thì báo chí cũng không thể đứng ngoài cuộc. Quá trình chuyển đổi số hiện nay ở các cơ quan báo chí là tất yếu để tồn tại.

Sự kiện - Chuyển đổi số đem lại cơ hội cho báo chí phát triển (Hình 2).

TS. Lê Công Lương - Phó Tổng thư ký, Trưởng ban KH,CN&MT Liên hiệp Hội Việt Nam (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Ông Lương cho biết, thực tế hiện nay, nhiều tờ báo đã bắt tay vào chuyển đổi số, đổi mới với mô hình tòa soạn hội tụ, thay đổi trong cách thức đưa tin. Đồng thời, Đảng và Nhà nước đã có những văn bản, chủ trương nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo báo chí bắt đầu xây dựng chuyển đổi số. 

“Chuyển đổi số để thích ứng với bối cảnh mới là yêu cầu mang tính cấp thiết, tuy nhiên phải nhìn nhận vào thực tế hiện nay tại một số đơn vị báo chí vẫn chưa thể chuyển đổi và gặp nhiều khó khăn. Nhiều tòa soạn vẫn chỉ có tạp chí in, không có tạp chí điện tử. Tôi hy vọng trong thời gian tới đây, chúng ta có thể có thêm nhiều tòa soạn chuyển đổi để có thể thích ứng với bối cảnh mới. Đây là chủ đề rất nóng, mang tính thời sự hiện”, ông Lê Thanh Tùng - Trưởng ban TT&PBKT Liên hiệp Hội Việt Nam nói.

Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển, ông Vũ Xuân Bân đã có bài phát biểu tham luận tại hội thảo. Theo ông Bân, chưa bao giờ từ khoá “chuyển đổi số" lại được nhắc nhiều như hiện nay. Công nghệ giúp cách tiếp cận thông tin của độc giả diễn ra nhanh chóng, đây cũng chính là xu hướng chủ đạo. Vì vậy, đòi hỏi báo chí phải có chiến lược tổ chức, vận hành, quản lý hoạt động theo mô hình mới tiện dụng để có thể đáp ứng được nhu cầu của công chúng, sẵn sàng đối diện với thách thức trong quá trình chuyển đổi số.

Ông Vũ Xuân Bân chia sẻ, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu nhưng không có công thức chung cho tất cả các cơ quan báo chí. Bởi một quy trình có thể phù hợp ở cơ quan này nhưng chưa chắc đã có thể ứng dụng ở cơ quan khác. Vì vậy, cần chú trọng việc xây dựng phương án, quy trình riêng, phù hợp với từng cơ quan báo chí về chuyển đổi số từ đó làm chủ nền tảng số, nền tảng truyền thông xã hội.

Sự kiện - Chuyển đổi số đem lại cơ hội cho báo chí phát triển (Hình 3).

Ông Vũ Xuân Bân - Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Ông Bân cũng nhấn mạnh sự tương thông giữa nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Theo đó, cần đẩy mạnh đào tạo để có đội ngũ nhân lực có khả năng sử dụng thành thạo, tinh thông các công cụ số cũng như các cách tiếp cận mới, cách nghĩ khác tạo ra kết quả khác biệt, hiệu quả.

Đại diện Khoa Truyền thông đa phương tiện Đại học Thăng Long, ông Phạm Bích San cho biết: “Chuyển đổi số là một quá trình hài hoà, cân đối nhiều yếu tố. Để phát triển mạnh mẽ nhờ chuyển đổi số và truyền thông đa phương tiện thì cần một số điều kiện như sự ổn định về thương hiệu và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí”. 

“Tiếp đó, sự tương tác, sức mạnh của truyền thông số dẫn đến có thể có những kết quả bất định, luận điểm đưa ra trong nhiều trường hợp chưa hoàn chính. Do đó, cần có khung pháp lý rõ ràng truyền thông số và đa phương tiện có thể hoạt động trong bối cảnh biến động như vậy”, ông San cho biết thêm.

Cuối cùng, ông San chia sẻ những khó khăn quy định hiện hành hiện nay về bổ nhiệm cán bộ là các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông số và đa phương tiện đang là nhiều rào cản cho việc tận dụng hết sức mạnh của đội ngũ chuyên gia trên.

Nâng cao liên kết vùng, chuyển đổi số để thu hút khách quốc tế

Thứ 4, 12/10/2022 | 16:07
Các đơn vị, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển thị trường khách quốc tế đến Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong thời gian tới.

Lấy người dân làm trung tâm trong chuyển đổi số ngành ngân hàng

Thứ 3, 11/10/2022 | 22:44
Theo Phó Thống đốc NHNN, với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, sự thuận tiện của người sử dụng là thước đo, ngành ngân hàng đã đạt được thành quả bước đầu.

Thủ tướng công bố thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia

Thứ 2, 10/10/2022 | 11:46
Tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia lần đầu tiên được tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố thông điệp của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.
Cùng tác giả

Kinh doanh tăng trưởng, Thực phẩm Sao Ta có gần 800 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Tính đến cuối tháng 3/2024, Thực phẩm Sao Ta sở hữu 641 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 139 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn.

"Ánh sáng le lói" tại Chiếu xạ An Phú trước thềm hủy niêm yết

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:55
Quý I/2024, Chiếu xạ An Phú ghi nhận doanh thu đạt 30 tỷ đồng; lỗ sau thuế 5,1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ 15,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Gỗ Trường Thành: Khó tìm kiếm đơn hàng do cạnh tranh về giá

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:04
Trước dự báo khó khăn, Gỗ Trường Thành đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2024 đạt 2.012 tỷ đồng, lãi ròng đạt 57 tỷ đồng; tăng trưởng đáng kể so với thực hiện năm trước.

Chiều tăng trưởng tích cực tại Vinaseed ngay trong quý đầu năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Quý I/2024, Vinaseed ghi nhận doanh thu thuần đạt 68,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 7 tỷ đồng; tăng lần lượt 31% và 38% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.