Chuyên gia:

Chuyên gia: "20.000 thanh tra giao thông thì nhiều quá, nên tinh gọn"

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 6, 13/11/2020 | 11:10
0
Theo TS. Nguyễn Xuân Thuỷ, con số 20.000 thanh tra giao thông là quá nhiều, nếu giữ nhóm lực lượng này thì cần phải tinh gọn lại bộ máy.

Quốc hội vừa thảo luận tại tổ về 2 dự án luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ. Tại phiên thảo luận này, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm cho biết thông qua đánh giá tổng kết luật Giao thông đường bộ có nhiều bất cập cần phải thay đổi.

Theo đó, Bộ trưởng bộ Công an cho biết, khi tách 2 luật từ luật Giao thông đường bộ, thì có thể sẽ không còn lực lượng thanh tra giao thông đi hoạt động trên mặt đường nữa. Cùng với đó là thông tin Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đề nghị bộ Công an nhận 20.000 thanh tra giao thông khi chuyển giao nhiệm vụ.

Các chuyên gia tỏ ra bất ngờ và băn khoăn với con số 20.000 thanh tra giao thông được đưa ra, cũng như việc không có thanh tra giao thông trên đường là điều bất hợp lý.

Trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, chuyên gia giao thông, TS.Nguyễn Xuân Thuỷ cho rằng, lâu nay, thanh tra giao thông đã có đóng góp tích cực trong lĩnh vực giao thông vận tải, còn lực lượng cảnh sát giao thông là lực lượng hỗ trợ cho hoạt động quản lý Nhà nước.

Chính sách - Chuyên gia: '20.000 thanh tra giao thông thì nhiều quá, nên tinh gọn'

TS.Nguyễn Xuân Thuỷ cho rằng, cần phải tinh gọn số lượng 20.000 thanh tra giao thông.

“Chính vì vậy, nếu không còn lực lượng thanh tra giao thông làm nhiệm vụ trên đường sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bởi giao thông là sự tổng hợp của nhiều yếu tố như hạ tầng, tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự ATGT, đảm bảo hiệu quả ATGT. Thanh tra là lực lượng góp phần không nhỏ trong việc vận hành tốt các yếu tố đó”, ông Thuỷ nói.

Khi PV đề cập đến con số 20.000 thanh tra giao thông, ông Thuỷ tỏ ra băn khoăn vì con số này “nhiều quá”.

“Nếu con số này là chính xác thì bộ Công an không nhất thiết phải nhận 20.000 thanh tra giao thông. Tại sao không đưa ra giải pháp, mà cứ phải đưa mọi việc sang bộ Công an thì mới làm tốt hơn hay sao? Lực lượng thanh tra giao thông vẫn phải thuộc bộ Giao thông Vận tải, nhóm lực lượng này thể hiện sự phối hợp của hai Bộ với nhau. Chúng ta nên giữ thanh tra giao thông, nhưng con số 20.000 thì nhiều quá, nên tinh gọn lại”, TS.Nguyễn Xuân Thuỷ nhấn mạnh.

Cũng bàn về vấn đề có nên giữ 20.000 thanh tra giao thông hay không, chuyên gia giao thông, TS.Nguyễn Hữu Đức nhìn nhận: “Chúng ta vẫn biết rằng chức năng của thanh tra giao thông là thanh tra Nhà nước và thanh tra tình hình trật tự an toàn giao thông. Theo luật mới, thì chức năng của thanh tra giao thông sẽ giảm đi, điều này đồng nghĩa với việc chắc chắn cũng sẽ giảm người. Nhưng tôi cho rằng, lực lượng này vẫn cần phải giữ”, ông Đức nói.

Chính sách - Chuyên gia: '20.000 thanh tra giao thông thì nhiều quá, nên tinh gọn' (Hình 2).

TS. Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh việc giữ lực lượng thanh tra giao thông là cần thiết.

Bên cạnh đó, ông Đức cũng chỉ ra rằng, hiện nay có rất nhiều lực lượng cùng tham gia vào công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao thông, bao gồm cả cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự nhưng thực tế hiệu quả xử lý vẫn chưa cao.

“Tôi cho rằng quan trọng nhất ở xã hội là tổ chức phân công để làm sao việc tổ chức gọn nhất với bộ máy hiệu quả nhất, chi phí ít nhất và đảm bảo lợi ích cho người dân”, ông Đức cho hay.

ĐBQH Đỗ Văn Sinh - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị - cho rằng: Mỗi đơn vị có chức năng khác nhau, chứ không thể một người làm hai chức năng khác nhau. Bởi, ngoài việc cần có chuyên môn kỹ thuật sâu thì còn có sự kiểm soát lẫn nhau. Tức là một người làm nhiều việc và việc đấy phải được một cơ quan khác kiểm soát lại có đúng hay không. Bây giờ tất cả bó chung lại do một đơn vị thực hiện thì rõ ràng tính kiểm soát và tính minh bạch không được thực hiện.
Theo quy định hiện hành tại luật Giao thông đường bộ 2008, hai lực lượng có thẩm quyền dừng phương tiện để xử phạt hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ gồm cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông. Tuy nhiên, trong dự thảo luật Bảo đảm Trật tự an toàn giao thông đường bộ, bộ Công an đề xuất bỏ thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông

Cụ thể, cảnh sát giao thông sẽ là lực lượng chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, vi phạm pháp luật khác của người và xe tham gia giao thông đường bộ. Việc huy động lực lượng cảnh sát khác, công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông trong trường hợp cần thiết sẽ do bộ trưởng bộ Công an quy định.

Vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Bộ trưởng GTVT cam kết gì?

Thứ 5, 29/10/2020 | 07:48
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cam kết sẽ cố gắng tối đa để đưa dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành thương mại trước đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đề nghị truy tố nhóm doanh nghiệp hối lộ thanh tra giao thông

Chủ nhật, 31/05/2020 | 13:43
Ôtô của doanh nghiệp bị nhóm TTGT ở Cần Thơ ép buộc phải chi tiền. Ai không chi tiền hoặc chi trễ sẽ bị thanh tra, kiểm tra và liên tục gây khó dễ.
Cùng tác giả

Ngành chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng công nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:41
Hết quý I/2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc, duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt là sự phục hồi ấn tượng của lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Quý I/2024, gần 74.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:40
Trong số 74.000 DN rời thị trường quý I/2023, có 53.400 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 15.500 DN chờ làm thủ tục giải thể, 5.100 DN hoàn tất thủ tục giải thể.

GDP quý I/2024 tăng 5,66%, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:09
Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.

Giá gạo tăng phi mã đẩy CPI quý I/2024 tăng 3,77% so cùng kỳ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:09
CPI quý I/2024 tăng do giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng gạo trong dịp Lễ ông Công, ông Táo, Tết Nguyên đán tăng cao.

Xử nghiêm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các QLTT các tỉnh chủ động, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử.
Cùng chuyên mục

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?