Chuyên gia chỉ ra điểm khác biệt ở bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron

Thứ 5, 30/12/2021 | 20:38
0
Theo Giáo sư y khoa tại Đại học Oxford, Omicron “không phải là căn bệnh giống như chúng ta đã thấy 1 năm trước” và tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao ở Anh giờ đã là "quá khứ”.

Theo The Guardian, John Bell, giáo sư y khoa tại Đại học Oxford và cố vấn khoa học đời sống của Chính phủ Anh, cho biết mặc dù số người nhập viện đã tăng lên trong những tuần gần đây khi Omicron lây lan nhanh chóng, căn bệnh này “dường như ít nghiêm trọng hơn và nhiều bệnh nhân trải qua một thời gian nằm viện tương đối ngắn”. Ông nói thêm, tỉ lệ bệnh nhân cần hỗ trợ ôxy thấp hơn và thời gian điều trị trong bệnh viện cũng giảm xuống còn 3 ngày.

Sức khỏe - Chuyên gia chỉ ra điểm khác biệt ở bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron

Các nhà khoa học bày tỏ lo ngại rằng trong khi mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron có vẻ nhẹ hơn nhưng nó có khả năng lây truyền cao. Ảnh minh họa 

Một số nhà khoa học đã chỉ trích quyết định của Chính phủ Anh do không áp dụng thêm các quy định hạn chế Covid-19 ở Anh trước thềm năm mới, với một số người mô tả đây là “sự khác biệt lớn nhất giữa lời khuyên khoa học và luật pháp” kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Các nhà khoa học bày tỏ lo ngại rằng trong khi mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron có vẻ nhẹ hơn nhưng nó có khả năng lây truyền cao. Điều này có nghĩa là số bệnh viện và số ca tử vong có thể tăng nhanh chóng nếu không có sự kiểm soát.

Bộ trưởng Môi trường Anh George Eustice cho biết chính phủ nước này đang đánh giá chặt chẽ mức độ nhập viện do Covid-19. Ông thừa nhận rằng tỉ lệ lây nhiễm từ biến thể Omicron đang tăng lên nhưng cho biết có bằng chứng cho rằng nó không dẫn đến tỉ lệ nhập viện cao như các đợt trước.

Ông John Bell nói với chương trình Today của BBC Radio 4: “Những cảnh tượng khủng khiếp mà chúng ta đã thấy một năm trước khi các đơn vị chăm sóc đặc biệt chật kín, rất nhiều người chết sớm, theo quan điểm của tôi, giờ đây đã là quá khứ".

Biến thể Omicron chính thức được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên theo bảng chữ cái Hy Lạp hôm 26/11 (theo giờ Việt Nam).

Ban đầu nó được gọi là B.1.1.529, lần đầu được phát hiện qua thu thập mẫu xét nghiệm tại Nam Phi vào ngày 9/11, được báo cáo lần đầu cho WHO từ Nam Phi vào ngày 24/11.

WHO cũng phân loại biến thể này là "biến thể đáng lo ngại", đồng thời yêu cầu các quốc gia tăng cường giám sát và giải trình tự gene virus biến thể mới này.

Theo hãng tin CNN (Mỹ), một số nhà khoa học cho rằng biến thể Omicron có thể đã xuất hiện ở vùng Nam sa mạc Sahara ở châu Phi vốn có tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 thấp.

Bích Thảo (t/h)

Bất chấp Omicron, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu vẫn tăng ở Mỹ

Thứ 5, 30/12/2021 | 15:08
Trong khoảng 4 tuần qua, trung bình tổng cầu nhiên liệu ở Mỹ đạt 21,4 triệu thùng/ngày, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình tự gene 22 ca nhiễm Covid tìm biến thể Omicron

Thứ 5, 30/12/2021 | 14:14
22 mẫu bệnh phẩm người dương tính Covid tại nhiều quận/huyện ở Hà Nội được lấy để giải trình tự gene nhằm phát hiện sớm biến thể Omicron.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.